Theo đó, thầy trò huấn luyện viên đã di chuyển đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) từ 8h00 sáng nay.
Theo lịch trình, chuyến bay của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cất cánh vào lúc 12h35. Toàn đội sẽ quá cảnh tại Singapore trước khi tiếp tục bay đến New Zealand và dự kiến có mặt tại thành phố Auckland (New Zealand) vào 9h sáng ngày 6.7.
Thời tiết hiện tại ở New Zealand đang là mùa đông, khác với mùa hè nắng nóng ở Việt Nam. Do vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung và ban huấn luyện đã sớm có sự tính toán để cầu thủ nhanh chóng thích nghi với khí hậu và môi trường tại đây.
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lưu trú tại khách sạn Rydges (4,5 sao) thuộc trung tâm thành phố Auckland, trong quá trình tham dự giải đấu. Địa điểm này được đoàn tiền trạm của đội khảo sát và đánh giá rất tốt về các điều kiện như tập luyện, trị liệu phục hồi, đồ ăn, phòng nghỉ,...
Khách sạn cách sân vận động quốc gia New Zealand Eden Park khoảng 10 phút di chuyển bằng xe buýt và cách sân tập Fred Taylor Park khoảng 20 phút. Điều này giúp đội tiết kiệm thời gian đi lại, đảm bảo thể lực cho các trận đấu.
Ngay sau khi có mặt tại Auckland (6.7), Huỳnh Như và các đồng đội sẽ ổn định chỗ ở, ăn uống và nghỉ ngơi hồi phục thể lực, trước khi có buổi tập luyện đầu tiên vào lúc 16h-18h cùng ngày.
Toàn đội sẽ có khoảng 2 tuần để tiếp tục rèn luyện và chuẩn bị những bước cuối cùng hướng đến World Cup nữ 2023. Trong đó, các cầu thủ lần lượt có 2 trận đấu giao hữu gặp tuyển nữ New Zealand ngày 10.7 và tuyển nữ Tây Ban Nha ngày 14.7 (theo giờ địa phương).
Tại vòng bảng World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận mở màn gặp tuyển nữ Mỹ vào ngày 22.7, sau đó lần lượt chạm trán với tuyển nữ Bồ Đào Nha (27.7) và tuyển nữ Hà Lan (1.8).