Đội tuyển nữ Việt Nam được trang bị khẩu trang chống virus Corona

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ được trang bị khẩu trang N95 để chống virus Corona trong hành trình sang Hàn Quốc dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020.

Đêm 30.1, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc dự vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Tại sân bay Nội Bài, các tuyển thủ được trang bị khẩu trang N95 để chống virus Corona trước khi khởi hành.

Hôm nay (31.1), Tổ chức sức khỏe Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với virus Corona. Theo ghi nhận, Hàn Quốc đã có ít nhất 4 ca nhiễm virus Corona.

Các cầu thủ nữ cũng đã được cảnh báo về tình trạng của bệnh viêm phổi cấp đang lây lan, đặc biệt ở các nơi công cộng. Chính vì vậy, tất cả đều phải có ý thức tự bảo vệ mình khi bệnh do virus Corona gây ra chưa có phương pháp điều trị dứt điểm.

 
Bức ảnh được tiền vệ Tuyết Dung chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Vòng loại Olympic 2020 bóng đá nữ là giải đấu rất quan trọng và Việt Nam cũng coi đó là cơ hội tiệm cận trình độ Châu Á, hướng tới mục tiêu Vòng loại World Cup 2023.

Ngày 30.1, Bộ tưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có chuyến thăm thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ông cho biết: "Trong năm 2019, với những kết quả và tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ đã được lãnh đạo Nhà nước, nhân dân và xã hội đánh giá rất cao. Các cầu thủ nữ Việt Nam xứng đáng là tấm gương để tất cả học tập.

Tại vòng loại 3 Olympic, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu 2 trận, các cầu thủ cần tiếp tục đem tinh thần trong năm 2019 để cố gắng đạt kết quả tốt nhất".

Bảng A diễn ra tại Hàn Quốc gồm Việt Nam, Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất nhì mỗi bảng (4 đội) vào vòng play-off (với thể thức sân nhà, sân khách).

2 đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của Châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020 với chủ nhà, đồng thời cũng là đương kim vô địch Nhật Bản. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã hội quân ngày mùng 3 Tết để chuẩn bị.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm đội tuyển nữ trước khi sang Hàn Quốc. Ảnh: VFF
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm đội tuyển nữ trước khi sang Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Thời gian chuẩn bị cho vòng loại sau SEA Games 30 không có nhiều nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện của VFF, Tổng cục Thể dục Thể thao và lãnh đạo Nhà nước, tuyển nữ Việt Nam hiện có tinh thần tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của năm 2020. Với những gì đội tuyển nữ đã đạt được trong năm 2019, tôi tin các cầu thủ sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời ở Hàn Quốc, với quyết tâm đạt kết quả tốt nhất". 

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại sân bay Incheon lúc 6h00 sáng 31.1 (giờ địa phương) và quá cảnh tại đây 3 tiếng trước khi tiếp tục nối chuyến nội địa để đến đảo Jeju, địa điểm diễn ra bảng A vòng loại thứ 3 (vòng chung kết khu vực Châu Á) Olympic Tokyo 2020.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Virus Corona: Nhóm người nào có nguy cơ lây nhiễm cao nhất?

Song Minh |

Đàn ông trung niên có nguy cơ mắc virus Corona 2019-nCoV cao nhất, theo một nghiên cứu mới của Lancet.

Đình Trọng: Đối đầu với Công Phượng chưa bao giờ là dễ dàng

HOÀI THU |

Trung vệ Đình Trọng cho rằng việc đối đầu với tiền đạo như Công Phượng chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Công Phượng bịt khẩu trang kín phòng ngừa virus Corona

HOÀI ĐAN |

Sáng 28.1 (mùng 4 Tết), Công Phượng và các đồng đội tại câu lạc bộ TPHCM đã tập trung để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Virus Corona: Nhóm người nào có nguy cơ lây nhiễm cao nhất?

Song Minh |

Đàn ông trung niên có nguy cơ mắc virus Corona 2019-nCoV cao nhất, theo một nghiên cứu mới của Lancet.

Đình Trọng: Đối đầu với Công Phượng chưa bao giờ là dễ dàng

HOÀI THU |

Trung vệ Đình Trọng cho rằng việc đối đầu với tiền đạo như Công Phượng chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Công Phượng bịt khẩu trang kín phòng ngừa virus Corona

HOÀI ĐAN |

Sáng 28.1 (mùng 4 Tết), Công Phượng và các đồng đội tại câu lạc bộ TPHCM đã tập trung để chuẩn bị cho mùa giải mới.