Mang "tinh thần World Cup" tới ASIAD
Năm 2023, guồng quay thi đấu quốc tế của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp diễn liên tục. Hải Yến và đồng đội tham dự các giải đấu từ SEA Games 32 đến World Cup nữ 2023 và bây giờ là ASIAD 19.
Trong lịch sử tham dự các kỳ ASIAD, đội tuyển nữ Việt Nam từng 2 lần vượt qua vòng bảng. Thành tích tốt nhất của đội là xếp thứ 4 chung cuộc ở ASIAD 17 (năm 2014). Còn tại ASIAD 18 (năm 2018), đội lọt vào vòng tứ kết.
Rõ ràng, ASIAD là đấu trường châu lục mà sự cạnh tranh giữa các đội bóng rất cao. Tuy nhiên, tại kì Đại hội năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã mang tâm thế khác.
Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chúng có quyền hi vọng tiến sâu tại giải đấu. Bởi, suốt thời gian qua, các cầu thủ đã “chinh chiến” ở mọi mặt trận, được cọ xát, học hỏi, làm dày thêm lực lượng của đội tuyển quốc gia.
Trong đó, tấm vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 đã mang lại cho tuyển nữ Việt Nam những bài học kinh nghiệm quý giá.
Kể từ giai đoạn chuẩn bị đến những trận đấu chính thức ở sân chơi thế giới, các học trò của ông Mai Đức Chung được chạm trán những nền bóng đá hàng đầu như Tây Ban Nha, Mỹ, Hà Lan, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha.
Để tuyển nữ Việt Nam thay đổi hoàn toàn sau World Cup, đó là điều không thể. Nhưng ít nhất, các cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể, nhất là về mặt tinh thần khi phải gặp những đối thủ lớn.

ASIAD 19 chính là sân chơi để Thanh Nhã và đồng đội tiếp tục phát huy “tinh thần World Cup”, mang những trải nghiệm vừa qua để thi đấu với những đội bóng cùng châu lục.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định: “Tuyển nữ Việt Nam phải phát huy tinh thần như ở World Cup nữ 2023, tuyệt đối không chủ quan. Mục đích cuối cùng là cố gắng từng trận một, tiến sâu nhất có thể tại ASIAD 19”.
Khó cạnh tranh ngôi đầu bảng
Môn bóng đá nữ ASIAD 19 có 17 đội tham dự chia thành 5 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 5 đội dẫn đầu bảng mỗi bảng và 3 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất vào tứ kết.
Đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 34 thế giới) nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Nepal và Bangladesh.
Với nhân sự và thực lực hiện tại, rõ ràng các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung khó có thể cạnh tranh ngôi đầu bảng với tuyển nữ Nhật Bản (hạng 8 thế giới).
Đội bóng xứ phù tang là một trong những đội châu Á chơi ấn tượng nhất ở World Cup 2023 khi lọt tới tứ kết.
Tại ASIAD lần này, Nhật Bản mang lực lượng trẻ tham dự. Tuy nhiên, trình độ của họ vẫn vượt trội so với Việt Nam. Trong lịch sử, Việt Nam cũng chưa từng thắng các cô gái Nhật Bản.
Dù vậy, thầy trò ông Mai Đức Chung vẫn có cơ hội để giành ngôi nhì bảng, tạo hiệu số có lợi để tranh vé vào vòng knock-out.
Cả tuyển nữ Nepal (hạng 101) và Bangladesh (hạng 142) đều bị đánh giá thấp hơn tuyển nữ Việt Nam.
Tuyển nữ Việt Nam từng chạm trán Nepal tại vòng loại Olympic Paris 2024. Khi ấy, các cô gái Việt Nam giành chiến thắng cả 2 lượt trận đi và về trên sân khách với tỉ số 5-1 và 2-0.
Trong khi đó, Bangladesh chưa từng đối đầu tuyển nữ Việt Nam.

"Chúng ta không thể chủ quan trước Nepal vì đội bạn có thể lực, nhiều cá nhân tốt. Tôi đánh giá cao tiền đạo cắm của đội Nepal. Cầu thủ này di chuyển rất nhanh, khoẻ tương đương với cầu thủ nam.
Còn về tuyển nữ Bangladesh, ban huấn luyện cũng đã yêu cầu phòng chuyên môn cung cấp thêm băng hình để nghiên cứu", huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết.
Tuyển Việt Nam có lí do để tự tin, bởi đội đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm sau World Cup nữ 2023.
Để rút ngắn khoảng cách với các đội bóng hàng đầu thế giới cần rất nhiều thời gian. Điều quan trọng là làm sao để tuyển nữ Việt Nam tiếp cận trình độ với những đội bóng hàng đầu châu lục. Và ASIAD 19 chính là một cơ hội như thế.
Theo lịch, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Nepal vào lúc 15h00 ngày 22.9, Bangladesh lúc 15h00 ngày 25.9 và Nhật Bản lúc 15h00 ngày 28.9.