Đội trưởng tuyển Australia xin rút lui trước trận gặp tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Mathew Leckie, đội trưởng tuyển Australia đã xin rút lui khỏi tuyển quốc gia vô thời hạn, trước trận gặp tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022.

Mathew Leckie, sinh năm 1991, được bổ nhiệm làm đội trưởng tuyển Australia vào tháng 6 vừa qua, khi đội thi đấu 4 trận vòng loại World Cup 2022 ở giai đoạn 2. Với 65 trận khoác áo tuyển quốc gia và ghi được 13 bàn, tiền đạo này là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Socceroos.

Anh nằm trong danh sách có sẵn được huấn luyện viên Graham Arnold chuẩn bị gọi lên tuyển Australia, chuẩn bị cho 2 trận gặp tuyển Trung Quốc hôm 2.9 và tuyển Việt Nam hôm 7.9. Tuy nhiên sáng 27.8, đội trưởng của tuyển Australia đã xin rút lui vô thời hạn, vì việc thi đấu, cách ly dài ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình.

Theo quy định của chính phủ Australia, bất cứ ai nhập cảnh vào Australia sẽ phải cách ly ít nhất 14 ngày tại khách sạn, sau khi đã trải qua 10 ngày tập luyện, thi đấu. Trong 3 tháng 9, 10 và 11.2021, tuyển Australia sẽ có 6 trận vòng loại World Cup 2022.

Với một cầu thủ đang thi đấu trong nước như Leckie, anh có thể mất tối thiểu 24 ngày/tháng trong 3 tháng liên tục để ra nước ngoài thi đấu vòng loại World Cup và cách ly tại khách sạn khi về nước.

Thiếu Mathew Leckie là thiệt thòi lớn cho tuyển Australia trước 2 trận mở màn gặp tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP.
Thiếu Mathew Leckie là thiệt thòi lớn cho tuyển Australia trước 2 trận mở màn gặp tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP.

Với Mathew Leckie, điều đó là không thể chịu đựng được, bởi anh có 2 con nhỏ. Tiền đạo này đã thi đấu tại Đức trong 10 năm, cưới vợ người Đức và mới chuyển về khoác áo Melbourne City vào năm nay. Thời gian này, vợ con anh vẫn chưa quen với cuộc sống tại Australia, nên anh không thể xa gia đình lâu ngày vì chính phủ Australia không có "đặc cách" cho tuyển quốc gia.

"Gia đình chúng tôi vừa trở về từ Đức. Chúng tôi đang cố gắng ổn định cuộc sống, còn rất nhiều việc phải làm và tôi sẽ không thể để gia đình một mình. Tôi gần như tuyệt vọng. Tôi đã nói với Graham Arnold khi chơi cho tuyển Australia rằng tôi yêu đội tuyển hơn bất cứ thứ gì, đó luôn là mục tiêu quan trọng với bản thân tôi.

Tôi nói với ông ấy hoàn cảnh của tôi khi phải đi xa gia đình quá lâu. Điều đó không dễ dàng nhưng ông ấy hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Ông ấy luôn thông cảm khi nói đến gia đình, nhưng rõ ràng Arnold cũng có chút thấy vọng. Một số cầu thủ có hoàn cảnh như tôi cũng sẽ vắng mặt ở các trận sắp tới", Leckie cho biết trên tờ Sydney Morning Herald.

Do những quy định về kiểm dịch COVID-19 của chính phủ, tuyển Australia không thể thi đấu trên sân nhà. Họ sẽ mượn sân ở Doha, Qatar làm sân nhà để thi đấu với tuyển Trung Quốc hôm 2.9. Sau đó 5 ngày, đội sẽ làm khách trên sân tuyển Việt Nam.

Những trận đấu trên sân nhà của Socceroos trong tháng 10, 11.2021 vẫn chưa chắc được tổ chức tại Sydney hay Melboure. Các cầu thủ vẫn có thể bị cách ly ít nhất 14 ngày khi về nước. Vì những khó khăn này, huấn luyện viên Arnold đang tính đến phương án triệu tập toàn bộ các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, để thi đấu hai trận mở màn gặp Trung Quốc và Việt Nam.

Mathew Leckie chia sẻ việc anh rút lui khỏi tuyển Australia chỉ là tạm thời. Trong trường hợp chính phủ Australia có đặc cách, tổ chức các trận đấu trên sân nhà theo quy tắc "bong bóng", anh sẽ rất sẵn sàng để phục vụ, cống hiến cho đội tuyển.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đối thủ tuyển Việt Nam toàn thắng các trận giao hữu tại Châu Âu

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Oman, 1 trong 5 đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á đã kết thúc chuyến tập huấn, giao hữu tại Châu Âu với kết quả mỹ mãn.

Thầy Park loại 7 cầu thủ đội tuyển Việt Nam trước khi sang Saudi Arabia

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam lên đường sang Saudi Arabia vào rạng sáng 28.8.

Dấu hỏi cho sự ổn định của tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Ông Park Hang-seo mất mát khá lớn ở đợt hội quân lần này khi nhiều trụ cột gặp chấn thương, điều này khiến cho cấu trúc vốn đã duy trì sự ổn định của đội tuyển Việt Nam vài năm trở lại đây có nguy cơ bị phá vỡ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đối thủ tuyển Việt Nam toàn thắng các trận giao hữu tại Châu Âu

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Oman, 1 trong 5 đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á đã kết thúc chuyến tập huấn, giao hữu tại Châu Âu với kết quả mỹ mãn.

Thầy Park loại 7 cầu thủ đội tuyển Việt Nam trước khi sang Saudi Arabia

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam lên đường sang Saudi Arabia vào rạng sáng 28.8.

Dấu hỏi cho sự ổn định của tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Ông Park Hang-seo mất mát khá lớn ở đợt hội quân lần này khi nhiều trụ cột gặp chấn thương, điều này khiến cho cấu trúc vốn đã duy trì sự ổn định của đội tuyển Việt Nam vài năm trở lại đây có nguy cơ bị phá vỡ.