Polking sẽ nối gót Toshiya Miura?
Đội TPHCM lên chơi V.League từ mùa bóng 2017. Họ đi theo chiến lược riêng là luôn dùng huấn luyện viên ngoại. Mùa 2017, đội chủ sân Thống Nhất sử dụng huấn luyện viên Alain Fiard. Sau 7 vòng đấu, ông giúp đội giành được 10 điểm, đứng ở nhóm an toàn. Tuy nhiên, cuối mùa bóng đá, ông bị sa thải sau chuỗi thành tích nghèo nàn.
Năm 2018, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Toshiya Miura dẫn dắt TPHCM với bản hợp đồng 2 năm. Sau 7 vòng đầu tiên, chiến lược gia người Nhật Bản giúp đội có được 9 điểm. Thành tích này không quá ấn tượng, nhưng đội không đối mặt với quá nhiều vấn đề như hiện tại. Cuối mùa, Miura chia tay đội dù còn 1 năm hợp đồng.
Bước sang V.League 2019, TPHCM lột xác dưới thời Chung Hae-seong. Ông giúp đội giành 16 điểm sau 7 vòng, tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Mùa này, TPHCM tạo nên cuộc đua vô địch song mã với Hà Nội và chỉ chịu thua ở giai đoạn nước rút.
Sang V.League 2020, ông Chung giúp TPHCM dẫn đầu sau 7 vòng với 14 điểm. Tuy nhiên, sau trận thua Hà Nội 0-3 tại vòng 11, ông bị đội bóng sa thải. Sau đó, ông được bổ nhiệm lại với nhiều “đặc quyền hơn”. Hết mùa bóng, chiến lược gia người Hàn Quốc chủ động rút lui.
Với Polking, việc giúp TPHCM giành 6 điểm/7 vòng, có nguy cơ rơi xuống cuối bảng là thành tích kém nhất trong số các đời huấn luyện viên tại đây. Chiến lược người Brazil cũng nhấn mạnh đến việc sẵn sàng chấp nhận việc bị sa thải.
Với chuỗi 3 trận thua liên tiếp, nhận 9 bàn thua, đội TPHCM đang kiệt quệ cả về lực lượng lẫn tinh thần. Đội đã mất sạch các trung vệ do chấn thương. Nhạc trưởng Lee Nguyễn cũng chưa hẹn ngày trở lại. Việc thay tướng là phương án khả dĩ nhất để vực dậy đội nhà.
TPHCM đối mặt với bài toán trụ hạng
Thành tích đi xuống của đội TPHCM, Polking là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Tuy nhiên, ông cũng chỉ là nạn nhân của một chiến lược chuyển nhượng sai lầm của ban lãnh đạo đội bóng.
Chiến lược gia người Brazil trở thành huấn luyện viên của TPHCM ngày 1.12.2020. Thời điểm này, đội chủ sân Thống Nhất đã gần như hoàn tất việc chiêu mộ lực lượng, đặc biệt ở danh sách nội binh với một loạt cái tên mới như Hồ Tuấn Tài, Thân Thành Tín, Trung Tín, Bùi Văn Đức, Trung Phong, Lê Sỹ Minh, Phan Thanh Hậu, Phạm Văn Cường…
Về ngoại binh, ông cũng lâm vào thế bị động, khi Ariel Rodriguez bị thanh lý sớm. Tiền đạo Jose Ortiz tập đến sát mùa bóng mới bất ngờ xin chia tay đội vì… nhớ nhà. Những ngoại binh Brazil cập bến đội sau đó, được giới thiệu với hồ sơ rất khủng nhưng sau 7 vòng đấu đã qua, họ nằm trong số những bản hợp đồng tệ nhất mùa giải.
Sau 7 vòng đấu, từ việc tuyên bố sẽ cạnh tranh cho danh hiệu vô địch, TPHCM đang đối mặt với bài toán… trụ hạng. Với lực lượng đang kiệt quệ cùng lối chơi vô hồn như hiện tại, TPHCM sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn ở giai đoạn còn lại của mùa giải.
Huấn luyện Alexandre Polking, sinh năm 1976, mang 2 quốc tịch Brazil và Đức, từng làm trợ lý tại tuyển Thái Lan. Sau đó, ông dẫn dắt hai câu lạc bộ Army United và Sunphanburi. Từ năm 2014, ông đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên tại câu lạc bộ True Bangkok United, biến đội thành một thế lực tại Thai League. Ông cùng đội có 2 lần đoạt ngôi Á quân Thai League vào năm 2016, 2018 và 1 lần đoạt ngôi Á quân Cúp FA Thái Lan năm 2017.