Trung vệ Đình trọng cũng là sự thay đổi duy nhất trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam so với trận đấu trước đó gặp U23 Indonesia.
Các cầu thủ bao gồm: Thủ thành Bùi Tiến Dũng, ba trung vệ ở trận đấu này là Thành Chung, Đình Trọng và Tấn Sinh. Văn Hậu được HLV Park Hang-seo kéo ra ra cảnh trái thay thế Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài đảm nhiệm cánh còn lại.
Cặp tiền vệ trung tâm ở trận đấu này là Thái Quý - Việt Hưng. Quang Hải và Hoàng Đức là hai cầu thủ đá dạt cánh trên hàng công. Hà Đức Chinh lĩnh xướng vai trò trung phong.
Sự trở lại của Đình Trọng trong đội hình xuất phát sẽ giúp cho U23 Việt Nam đảm bảo sự chắc chắn cho hàng thủ, đồng thời Văn Hậu được giải phóng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc tham gia tấn công ở cánh trái.
Ở hai trận đấu trước, Đình Trọng chỉ vào sân từ băng ghế dự bi. Trận gặp U23 Brunei, Đình Trọng vào sân ở phút 73, còn ở trận gặp U23 Indonesia, Đình Trọng vào sân từ phút 55. HLV Park Hang-seo không vội vã sử dụng Đình Trọng quá nhiều ở những trận đấu đầu tiên khi anh mới trở lại sau chấn thương. Bởi theo ông Park thì Đình Trọng chưa thể thi đấu được trọn vẹn 90 phút.
Sau khi chốt danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam, vị trí hậu vệ có đến 9 cầu thủ, trong đó Văn Hậu, Thành Chung, Đình Trọng là những gương mặt đã khẳng định được tên tuổi trong màu áo U23 và ĐTQG. Đây là những cầu thủ sẽ được HLV Park Hang-seo kết hợp với các cầu thủ trẻ để tạo ra sơ đồ 3 trung vệ cùng với 2 cầu thủ chạy cánh.
Trước đó, Đình Trọng không có mặt trong kế hoạch tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2019 cùng ĐT Việt Nam. Anh được chẩn đoán có mảnh xương nhỏ khoảng 3 mm ở phần mu bàn chân và chuẩn bị sang Hàn Quốc điều trị. Đây là chấn thương đã được phát hiện khi Trọng tham dự AFF Cup 2018.