Đội hình những cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam có gì đặc biệt?

MINH PHONG |

Trong đợt hội quân chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhiều tập nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có những gương mặt nổi bật như Lê Văn Xuân, Liễu Quang Vinh hay Hồ Thanh Minh,...

Tiền đạo Hồ Thanh Minh
Hồ Thanh Minh (Huế): Thanh Minh trưởng thành từ lò đào tạo Huế. Anh sở hữu thể lực dồi dào, tranh chấp tốt, kỹ thuật cơ bản và đặc biệt là những pha chớp thời cơ khá tốt. Tiền đạo này một sự phát hiện mới mẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời gian qua. Hồ Thanh Minh là người góp công rất lớn giúp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Trước đó, cầu thủ người Tà Ôi từng được triệu tập lên tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2020 nhưng chưa được trao cơ hội thi đấu. Anh được thầy Park nhận xét là có nhiều ưu điểm và tố chất để trở thành tiền đạo giỏi của bóng đá Việt Nam. Trong bối cảnh Tiến Linh có nguy cơ lỡ trận gặp Australia vì COVID-19, Hà Đức Chinh vắng mặt, Hồ Thanh Minh được xem là phương án dự phòng hiệu quả cho hàng công tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Hậu vệ Liễu Quang Vinh
Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng): Quang Vinh trưởng thành từ lò đào tạo PVF và chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Đà Nẵng từ mùa giải 2018. Đây được xem là một cầu thủ đa đăng khi có thể chơi một vài vị trí ở hàng phòng ngự như hậu vệ trái hoặc trung vệ lệch trái. Tuy nhiên, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, hậu vệ quê Sóc Trăng được gò vào vị trí trung vệ lệch trái, có thể thay thế cho đàn anh Bùi Tiến Dũng khi cần thiết. Trước đó, Liễu Quang Vinh từng được đôn từ U23 lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup hồi tháng 11.2021. Do đó, anh hoàn toàn có sự tự tin, tâm lý sẵn sàng để thể hiện thật và ghi điểm trong mắt thầy Park ở đợt tập trung này. Ảnh: VFF
Trung vệ Nguyễn Thanh Bình
Trung vệ Nguyễn Thanh Bình (Viettel): Nguyễn Thanh Bình không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Anh là một trong những cầu thủ trẻ thường xuyên góp mặt trong đội hình tuyển quốc gia thời gian dài vừa qua. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1999 từng mắc sai lầm trong trận gặp tuyển Trung Quốc hồi tháng 10.2021, tuy nhiên anh đã có sự nỗ lực, thay đổi và tiếp tục nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Với vị trí sở trường là trung vệ lệch phải, Thanh Bình có thể là phương án thay thế cho Duy Mạnh khi cầu thủ này vắng mặt vì chấn thương. Ảnh: VFF
Tiền vệ Nguyễn Trọng Long
Nguyễn Trọng Long (TPHCM): Trọng Long tốt nghiệp lò đào tạo PVF, từng thi đấu cho câu lạc bộ Phố Hiến trước khi chuyển đến khoác áo câu lạc bộ TPHCM. Cầu thủ này là cái tên mới toanh được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Trước đó, anh đã góp mặt ở đầy đủ các cấp độ đội tuyển khác nhau như U16, U18 và U23 Việt Nam. Trọng Long là mẫu tiền vệ thông minh thiên về đánh chặn, thu hồi bóng tốt. Bên cạnh đó, anh còn có những pha sút xa uy lực và độ chính xác cao. Tiền vệ người Thanh Hoá được kỳ vọng sẽ toả sáng và tiếp bước thành công của các đàn anh như Hùng Dũng, Tuấn Anh,... Ảnh: T.X
Tiền vệ Lê Văn Đô
Lê Văn Đô (PVF): Lê Văn Đô là một trong những gương mặt nổi bật của lò đào tạo PVF. Anh là mẫu cầu thủ đa năng nhưng thường được biết đến ở vị trí tiền vệ cánh. Tuy nhiên, ở đội tuyển Việt Nam, Văn Đô có thể sẽ được sử dụng ở vị trí hậu vệ biên theo hệ thống mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang xây dựng. Cầu thủ gốc Quảng Nam sở hữu khả năng tăng tốc với bóng tốt, tư duy thi đấu sáng tạo và khả năng đọc tình huống tốt. Ngoài ra, anh được đánh giá cao về kỹ năng dứt điểm, đặc biệt với khả năng sút xa và đá phạt. Ảnh: VFF
Hậu vệ Lê Văn Xuân:
Lê Văn Xuân (Hà Nội): Lê Văn Xuân thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội. Anh là số ít các cầu thủ trẻ được ra sân nhiều tại V.League, đặc biệt là màn thể hiện ấn tượng ở mùa giải 2020. Hậu vệ sinh năm 1999 là một trong những nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam hiện tại. Với vị trí sở trường hậu vệ trái, Văn Xuân có thể được sử dụng khi Hồng Duy, Văn Hậu vắng mặt. Không chỉ có tốc độ tốt ở cự ly gần, Văn Xuân còn sở hữu những pha qua người rất táo bạo khiến hậu vệ đối phương rất vất vả mới có thể ngăn chặn. Bên cạnh đó, cầu thủ này còn có khả năng ghi bàn đa dạng khi có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Ảnh: VFF
MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Những quy định khi vào sân Mỹ Đình xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc

MINH PHONG |

Khán giả phải chấp hành như quy định cụ thể về an ninh và phòng chống dịch COVID-19 khi đến sân Mỹ Đình xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Vé xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc cao nhất 1,2 triệu đồng

MINH PHONG |

Vé xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình sẽ được mở bán vào ngày 18.1 tới đây.

Tuyển Việt Nam thay đổi thế nào khi hết cơ hội ở vòng loại World Cup 2022?

MINH PHONG |

Chỉ còn cơ hội vượt qua vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên lý thuyết, đây sẽ là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo mạnh dạn thay đổi nhân sự của tuyển Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những quy định khi vào sân Mỹ Đình xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc

MINH PHONG |

Khán giả phải chấp hành như quy định cụ thể về an ninh và phòng chống dịch COVID-19 khi đến sân Mỹ Đình xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Vé xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc cao nhất 1,2 triệu đồng

MINH PHONG |

Vé xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình sẽ được mở bán vào ngày 18.1 tới đây.

Tuyển Việt Nam thay đổi thế nào khi hết cơ hội ở vòng loại World Cup 2022?

MINH PHONG |

Chỉ còn cơ hội vượt qua vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên lý thuyết, đây sẽ là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo mạnh dạn thay đổi nhân sự của tuyển Việt Nam.