Đội Cần Thơ trước nguy cơ bỏ giải hạng Nhất 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội Cần Thơ vẫn chưa đăng ký tham dự giải hạng Nhất 2021, trong lúc gần như toàn bộ đội hình gồm cầu thủ, huấn luyện viên đã chia tay đội.

Kết thúc giải hạng Nhất 2020, câu lạc bộ Xổ số kiến thiết (XSKT) Cần Thơ trụ hạng khi đứng vị trí 8. Tuy nhiên kết thúc mùa bóng, Công ty TNHH MTV XSKT Cần Thơ đã trao trả lại đội bóng cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ theo đề án tái cấu trúc được lãnh đạo thành phố phê duyệt trước đó.

Trao đổi với Lao Động sáng 5.12, ông Phạm Hoàng Hải – Chủ tịch câu lạc bộ XSKT Cần Thơ cho biết: “Chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao lại đội bóng cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để họ có phương án để đăng ký với VFF hoặc phương án khác”.

Ông Phạm Hoàng Hải vốn là Phó giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Cần Thơ, được bổ nhiệm thay ông Đặng Thanh Tùng để đảm nhiệm vị trí Chủ tịch câu lạc bộ ở mùa bóng 2020. Sau khi mùa bóng kết thúc cũng là thời điểm ông hoàn thành nhiệm vụ, trao trả lại đội bóng.

Dự kiến ngày 12.12, VFF và VPF sẽ tổ chức lễ bốc thăm lịch thi đấu giải hạng Nhất 2021. Nhưng đến lúc này, Cần Thơ vẫn chưa biết có thể tham dự sân chơi này hay không? Trong trường hợp không thể góp mặt, Cần Thơ có thể bị đánh xuống giải hạng Ba Quốc gia.

Trước đó, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã tính đến 2 phương án cho đội bóng. Một, đội sẽ được chuyển cho Trung tâm thể dục thể thao Cần Thơ. Phương án này không ổn bởi theo quy chế quản lý đội bóng phải là một doanh nghiệp. Phương án hai, chuyển đội về Liên đoàn bóng đá Cần Thơ. Tuy nhiên, đơn vị này từ vài năm nay chỉ chuyên chăm lo phát triển bóng đá phong trào, xây dựng hệ thống đào tạo trẻ…

Lúc này, toàn bộ đội hình của Cần Thơ mùa trước đã tan rã. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Đang đã chia tay đội sau khi mùa giải kết thúc. Một số cầu thủ hết hợp hạn hợp đồng, chia tay đội đến nơi khác, số khác kết thúc thời hạn cho mượn từ đội khác.

Câu lạc bộ Cần Thơ lên hạng V.League 2015. Họ thi đấu 4 mùa tại giải đấu số 1 Việt Nam, xuống hạng sau khi V.League 2018 kết thúc. Họ là đội bóng sở hữu cơ sở vật chất khá tốt với sân vận động có mặt cỏ đẹp, với sức chứa ước tính 50.000 chỗ ngồi.

Giải hạng Nhất 2021 dự kiến có 14 đội tham dự gồm: Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Phố Hiến, Đắk Lắk, An Giang, Bình Phước, Huế, Long An, Khánh Hòa, Tây Ninh, Cần Thơ, Gia Định, Phú Thọ và Phù Đổng. Các đội sẽ thi đấu từ tháng 4.2021 để tranh 1,5 suất lên hạng. Nếu Cần Thơ không tham dự sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tiến trình giải hạng Nhất, cũng như đề án quy hoạch các giải đấu giai đoạn 2021-2023 do VFF đề ra.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thua đội “phủi” Gia Định, quân bầu Đức không thể lên hạng Nhất

Thanh Vũ |

Gia Định trở thành đội thứ 3 lên chơi ở giải hạng Nhất 2021 sau chiến thắng tối thiểu trước đội Công an nhân dân (CAND).

Chuyển động V.League, hạng Nhất: Đội lo giữ cầu thủ, người đi sửa sân

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải hạng Nhất đã hạ màn, trong khi V.League chỉ còn 2 vòng nữa. Ngay lúc này, một số đã sớm chuẩn cho mùa sau bằng việc nâng cấp sân bãi hoặc giữ chân các trụ cột.

Giải hạng Nhất Việt Nam "lên đời" sau phán quyết của VFF

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc giải hạng Nhất chỉ có 1 suất lên V.League 2021 thay vì 1,5 suất sẽ khiến cho cuộc đua tranh của các đội trở nên hấp dẫn, khó lường hơn.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Thua đội “phủi” Gia Định, quân bầu Đức không thể lên hạng Nhất

Thanh Vũ |

Gia Định trở thành đội thứ 3 lên chơi ở giải hạng Nhất 2021 sau chiến thắng tối thiểu trước đội Công an nhân dân (CAND).

Chuyển động V.League, hạng Nhất: Đội lo giữ cầu thủ, người đi sửa sân

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải hạng Nhất đã hạ màn, trong khi V.League chỉ còn 2 vòng nữa. Ngay lúc này, một số đã sớm chuẩn cho mùa sau bằng việc nâng cấp sân bãi hoặc giữ chân các trụ cột.

Giải hạng Nhất Việt Nam "lên đời" sau phán quyết của VFF

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc giải hạng Nhất chỉ có 1 suất lên V.League 2021 thay vì 1,5 suất sẽ khiến cho cuộc đua tranh của các đội trở nên hấp dẫn, khó lường hơn.