Đội bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu mới Top 8

ĐĂNG HUỲNH |

Đội bóng chuyền nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức ra mắt nhà tài trợ với mục tiêu lọt vào top 8 đội mạnh nhất quốc gia.

Ngày 5.2, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ ra mắt đội bóng chuyền nữ Bamboo Airways. 2 bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về chương trình hợp tác, đào tạo và phát triển môn bóng chuyền nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong suốt thời gian qua sau hơn 20 năm tách tỉnh, Vĩnh Phúc là tỉnh nghèo, đứng thứ 57/61 tỉnh thành. Tuy nhiên, bằng đường lối phát triển đúng đắn, phấn đấu miệt mài, bền bỉ, kiên cường, cho tới giờ Vĩnh Phúc đã từ vị trí 57 vươn lên Top 10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất, thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước.

Mặc dù kinh tế phát triển như vậy nhưng các lĩnh vực như giáo dục, y tế, thể thao vẫn là câu chuyện đáng phải bàn. Vì thế Vĩnh Phúc đã đặt ra mục tiêu để phát triển toàn diện các lĩnh vực này. Ông Lê Duy Thành cho rằng: "Chúng tôi hy vọng sự kiện ngày hôm nay sẽ là bước khởi đầu cho những thay đổi về tư duy, cách làm, cách tiếp cận phương pháp triển khai để thúc đẩy phong trào văn hoá, thể thao của tỉnh nhà".

Đội bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc sẽ được hỗ trợ về việc đào tạo, tuyển chọn vận động viên, hỗ trợ nguồn kinh phí phục vụ việc tập luyện, thi đấu hàng năm của câu lạc bộ. Đặc biệt, từ chương trình này sẽ mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các bên, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phát triển phong trào thể dục thể thao, đào tạo ra nhiều vận động viên có năng lực, trình độ chuyên môn cao cung cấp cho các đội tuyển của tỉnh và quốc gia.

Đội bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc ra mắt. Ảnh: Kim Oanh
Đội bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc ra mắt. Ảnh: Kim Oanh

Đội bóng chuyền nữ tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ tháng 10.2007. Sau gần 14 năm hoạt động, tới nay Ban huấn luyện đội bóng gồm có 4 huấn luyện viên, 3 tuyến vận động viên với 20 vận động viên. Từ năm 2015 đội bóng chuyền nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã được lên hạng đội mạnh quốc gia. Với việc có nhà tài trợ mới, đội bóng sẽ có nhiều điều kiện hơn nữa để phát triển và vươn tới những mục tiêu lớn.

Ngay từ năm 2021, đội sẽ tham gia Giải hạng A quốc gia, phấn đấu lên hạng đội mạnh. Từ năm 2022, Vĩnh Phúc sẽ tham gia thi đấu các giải quốc gia, quốc tế, bao gồm giải vô địch quốc gia, phấn đấu nằm trong Top 8 đội mạnh quốc gia.

Từ năm 2023 – 2030, đào tạo 3 tuyến vận động viên đội tuyển – đội trẻ - năng khiếu phát triển bền vững, tham gia thi đấu hạng đội mạnh quốc gia, các giải quốc tế và các giải trẻ quốc gia. Đội Vĩnh Phúc sẽ giành thứ hạng cao các giải quốc gia, quốc tế, có vận động viên được vào đội tuyển quốc gia.


ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Thầy trò Kiatisak đối đầu đội hạng Nhất ở Cúp Quốc gia 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2021, huấn luyện viên Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối đầu An Giang.

Siêu Cúp Quốc gia 2020 và dấu ấn tài năng trẻ

Đăng Huỳnh |

Nguyễn Hữu Thắng, Bùi Hoàng Việt Anh là 2 gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý trong trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2020 giữa Hà Nội và Viettel.

Bị cách ly phòng COVID-19 vẫn tham gia đánh bóng chuyền nữ

Tuấn Quỳnh |

T.T.T là du học sinh từ Incheon (Hàn Quốc) trở về Việt Nam và được chính quyền địa phương tư vấn, hướng dẫn tuân thủ cách ly ở nhà và cách phòng chống dịch COVID-19 nhưng T. lại ra tham gia giải bóng chuyền nữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thầy trò Kiatisak đối đầu đội hạng Nhất ở Cúp Quốc gia 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2021, huấn luyện viên Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối đầu An Giang.

Siêu Cúp Quốc gia 2020 và dấu ấn tài năng trẻ

Đăng Huỳnh |

Nguyễn Hữu Thắng, Bùi Hoàng Việt Anh là 2 gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý trong trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2020 giữa Hà Nội và Viettel.

Bị cách ly phòng COVID-19 vẫn tham gia đánh bóng chuyền nữ

Tuấn Quỳnh |

T.T.T là du học sinh từ Incheon (Hàn Quốc) trở về Việt Nam và được chính quyền địa phương tư vấn, hướng dẫn tuân thủ cách ly ở nhà và cách phòng chống dịch COVID-19 nhưng T. lại ra tham gia giải bóng chuyền nữ.