“Đoạt Huy chương vàng SEA Games ở Việt Nam, U22 Indonesia sẽ là người hùng"

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan nhấn mạnh, nếu các cầu thủ U22 Indonesia giành Huy chương vàng SEA Games 31 tại Việt Nam, họ đích thực là người hùng của đất nước.

U22 Indonesia đã có đợt tập trung đầu tiên trong năm 2021, để chuẩn bị cho môn bóng đá nam SEA Games 31, diễn ra tại Việt Nam từ ngày 21.1 đến 2.12.2021. Đội bóng xứ vạn đảo quyết tâm giành Huy chương vàng, lần đầu tiên kể từ năm 1991. Để làm điều này, Chính phủ Indonesia cùng PSSI cam kết sẽ hỗ trợ cho đội hết mình.

Có mặt để chứng kiến các cầu thủ tập luyện, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan đã lên tiếng khích lệ tinh thần. “Các bạn sẽ đến Việt Nam để thể hiện mình tại SEA Games. Liệu các bạn có thể giành chiến thắng trước U22 Việt Nam?

Các bạn sẽ trở thành người hùng của đất nước, được mọi người tung hoa. Đã 30 năm, chúng ta chưa giành được Huy chương vàng SEA Games. Nếu có thể, hãy làm cho mọi người hạnh phúc”.

Tại chung kết SEA Games 2019, U22 Indonesia đã thua U22 Việt Nam 0-3 ở trận chung kết. Đội bóng của ông Park Hang-seo vẫn là thử thách lớn nhất nếu U22 Indonesia muốn đoạt thành tích cao nhất.

“Điều tôi mong muốn là các bạn sẽ nỗ lực tối đa và tập luyện nghiêm túc. Tôi biết rằng các bạn có thể đạt được phong độ cao nhất. Indonesia đang rất khát Huy chương vàng bóng đá”, Iriawan giãi bày trên CNN Indonesia.

Để trợ giúp U22 Indonesia, PSSI đang có kế hoạch đưa đội nhà đi tập huấn tại Dubai, UAE trước thềm SEA Games 31.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ U22 Indonesia bỏ tập huấn SEA Games 31 để thi vào không quân

NGUYỄN ĐĂNG |

2 cầu thủ U22 Indonesia đã quyết định không lên tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam vì muốn tìm cơ hội để vào ngành không quân.

Indonesia sẵn sàng chi đậm để tranh Huy chương vàng SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia sẵn sàng giải ngân một số tiền lớn để hỗ trợ hết sức cho đội U22 Indonesia với mục tiêu giành tấm Huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam.

Ông Park Hang-seo và "gánh nặng" bảo vệ chức vô địch SEA Games và AFF Cup

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận việc bảo vệ chức vô địch AFF Cup và SEA Games 31 là gánh nặng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cầu thủ U22 Indonesia bỏ tập huấn SEA Games 31 để thi vào không quân

NGUYỄN ĐĂNG |

2 cầu thủ U22 Indonesia đã quyết định không lên tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam vì muốn tìm cơ hội để vào ngành không quân.

Indonesia sẵn sàng chi đậm để tranh Huy chương vàng SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia sẵn sàng giải ngân một số tiền lớn để hỗ trợ hết sức cho đội U22 Indonesia với mục tiêu giành tấm Huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam.

Ông Park Hang-seo và "gánh nặng" bảo vệ chức vô địch SEA Games và AFF Cup

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận việc bảo vệ chức vô địch AFF Cup và SEA Games 31 là gánh nặng.