Doanh nhân làm bóng đá: Bầu Hiển và hành trình đi tìm sự ghi nhận

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày doanh nhân Việt Nam 13.10, nói đến những doanh nhân làm bóng đá, bầu Hiển đang thành công nhất ở thời điểm hiện tại.

Trong số các doanh nhân làm bóng đá đình đám ở V.League, bầu Hiển là người đi sau bầu Đức, bầu Thắng nhưng lại đang gặt hái được được những thành công mà không phải ai cũng có.

Để nói về cách mà bầu Hiển làm bóng đá, huấn luyện viên Triệu Quang Hà, người từng gắn bó với Hà Nội T&T (nay là câu lạc bộ Hà Nội) chia sẻ sau khi dự lễ sinh nhật lần thứ 14 của đội bóng: "Sau hơn 10 năm lên chơi V.League, Hà Nội đã có những bước phát triển ấn tượng. Nhớ lại thời điểm cách đây 14 năm, với tiềm lực tài chính, anh Hiển có thể mua một đội bóng dễ dàng.

Tuy nhiên, mục tiêu mà Hà Nội hướng đến chính là từng bước đi lên để có bản sắc. Anh ấy có nói rằng, chúng ta cứ chơi tốt, chơi đẹp, đào tạo được những cầu thủ được lên tuyển, khán giả yêu mến chúng ta thì từ từ khán giả sẽ tự tìm đến.

Như các bạn đã thấy, hiện nay Hà Nội đã xây dựng cho mình một lối chơi mang bản sắc riêng, các cầu thủ thế hệ trước dìu dắt thế hệ sau. Các tuyến trẻ của Hà Nội cũng xác định được một phong cách chơi như đội 1, có sự kế thừa và phát triển. Đó là điều mà không phải đội bóng nào cũng có được và đó chính là giá trị truyền thống mà Hà Nội đã, đang xây dựng".

Bầu Hiển mừng sinh nhật lần thứ 14 với Câu lạc bộ Hà Nội. Ảnh: HNFC
Bầu Hiển mừng sinh nhật lần thứ 14 với Câu lạc bộ Hà Nội. Ảnh: HNFC

Trên sân Hàng Đẫy, ngày Hà Nội mừng sinh nhật lần thứ 14 có giăng lên những băng rôn ấn tượng trích lời bầu Hiển: "Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu để lấy một sân vận động có đầy khán giả"...

Cần phải thừa nhận rằng, bầu Hiển đã kiên trì với mục tiêu đó, nhưng ông cũng gặp may nhờ hiệu ứng U23 Việt Nam với chiến tích tại Thường Châu. "Cơn sốt" của đội tuyển U23 mà quân bầu Hiển làm nòng cốt đã giúp cho sân Hàng Đẫy đông kín khán giả mùa giải 2018. Điều mà trước đây họ không có được dù giành được nhiều chức vô địch và cũng vẫn những ngôi sao như vậy.

Bầu Hiển cũng bắt đầu con đường làm bóng đá với việc vung tiền mua cầu thủ như nhiều ông bầu khác. Với tiềm lực tài chính lớn, Hà Nội vẫn là câu lạc bộ mạnh tay nhất trong việc chiêu mộ các ngoại binh ở thời điểm hiện tại.

Thế nhưng, không thể phủ nhận những tuyến trẻ của Hà Nội đang ngày càng phát triển. Bằng chứng là việc Hà Nội luôn trong tình trạng "khủng hoảng" thừa. Bởi các đội trẻ lên hạng khiến Hà Nội buộc phải chuyển giao và cho, tặng vì không thể có hai đội ở V.League.

Bầu Hiển cũng đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá lớn đến mức ông là nhà tài trợ, cổ động viên đặc biệt của nhiều đội bóng. Cũng vì thế mà cái tiếng "một ông chủ nhiều đội bóng" cứ thế lan truyền qua nhiều mùa giải. Những người làm bóng đá nhắc về điều đó như một hạn chế lâu nay chưa có cách giải quyết. Còn bầu Hiển luôn khẳng định, các đội được cho là có liên quan đến ông đều chơi sòng phẳng với nhau.

Bầu Hiển đặt nền móng cho thành công của Hà Nội. Ảnh: H.A
Bầu Hiển đặt nền móng cho thành công của Hà Nội. Ảnh: H.A

Điểm nhấn cho hành trình làm bóng đá chuyên nghiệp của bầu Hiển chính là những giá trị mang lại ngoài bóng đá. Điều mà chỉ một doanh nhân có tầm mới nhìn ra. Không phủ nhận những đóng góp của bầu Hiển cho bóng đá Việt Nam, và những gì ông có được từ bóng đá cũng không hề nhỏ.

Sau sự kiện Man City sang Việt Nam, bầu Hiển cũng đã đưa cầu thủ xuất ngoại. Bản hợp đồng của Văn Hậu với Heerenveen xét ở cả góc độ chuyên môn và thương mại đều có sự thành công. Và đáng nói nhất là việc câu lạc bộ đang có nhiều tiềm năng nhất vươn mình ra châu lục.

Trận đấu giữa Hà Nội và TPHCM ở vòng 1, giai đoạn 2 V.League 2020, diễn ra đúng ngày 10.10. Khán giả đã thấy cầu thủ Hà Nội ra sân với chiếc áo được thiết kế riêng chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, đó là một thông điệp khá đắt của bầu Hiển.

Hà Nội sau 15 năm thành lập, từ chỗ là đội bóng của doanh nghiệp đã từng bước trở thành đội bóng của địa phương, của Thủ đô Hà Nội.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đua vô địch V.League 2020: Hà Nội đang chiếm ưu thế

Đăng Huỳnh |

Sau vòng 1, giai đoạn 2 LS V.League 2020, nhóm 8 đội cạnh tranh chức vô địch đã bắt đầu có sự phân hoá.

“Bầu Hiển” ủng hộ 5 tỉ đồng cho quỹ Vì người nghèo Thành phố Hà Nội

Mai Anh |

UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội vừa tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo 2020”. Với triết lý phát triển kinh doanh song hành với ủng hộ an sinh xã hội, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tập đoàn T&T Group đã chung tay ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo TP Hà Nội.

Bầu Hiển không treo thưởng cho Hà Nội trước chung kết Cúp Quốc gia

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiết lộ việc bầu Hiển không theo thưởng cho Hà Nội trước trận chung kết Cúp Quốc gia 2020.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cuộc đua vô địch V.League 2020: Hà Nội đang chiếm ưu thế

Đăng Huỳnh |

Sau vòng 1, giai đoạn 2 LS V.League 2020, nhóm 8 đội cạnh tranh chức vô địch đã bắt đầu có sự phân hoá.

“Bầu Hiển” ủng hộ 5 tỉ đồng cho quỹ Vì người nghèo Thành phố Hà Nội

Mai Anh |

UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội vừa tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo 2020”. Với triết lý phát triển kinh doanh song hành với ủng hộ an sinh xã hội, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tập đoàn T&T Group đã chung tay ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo TP Hà Nội.

Bầu Hiển không treo thưởng cho Hà Nội trước chung kết Cúp Quốc gia

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiết lộ việc bầu Hiển không theo thưởng cho Hà Nội trước trận chung kết Cúp Quốc gia 2020.