Đoàn Văn Sakda nói lý do nhập tịch Việt Nam, khoác áo HAGL của bầu Đức

NGUYỄN ĐĂNG |

Vì nhập tịch Việt Nam, tiền vệ tuyển Thái Lan Đoàn Văn Sakda từng bị dư luận chỉ trích dữ dội trong thời gian thi đấu cho HAGL của bầu Đức.

Sakda Joemde sinh năm 1982 là tiền vệ trung tâm khét tiếng của bóng đá Thái Lan. Cùng với tuyển Thái Lan, anh vô địch AFF Cup 2002. Tiền vệ trung tâm này cũng cùng U23 Thái Lan đoạt HCV SEA Games 2003, 2005.

Năm 2003, Sakda gia nhập Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của bầu Đức. Đây là năm đầu tiên HAGL lên hạng V.League. Nhưng với sự đầu tư mạnh mẽ của bầu Đức, HAGL đã vô địch thuyết phục. Khi đó, Sakda là 1 trong những cầu thủ Thái Lan khoác áo HAGL bên cạnh Dusit, Kiatisak, Chukiat.

Kết thúc mùa bóng này, Sakda chuyển sang khoác áo Ngân hàng Đông Á rồi sau đó trở lại thi đấu cho HAGL từ năm 2007 đến 2014. Cột mốc đáng nhớ của tiền vệ này đến vào năm 2009, khi anh nhập tịch Việt Nam với cái tên Đoàn Văn Sakda.

Vì điều này, anh bị dư luận Thái Lan chỉ trích dữ dội. Trên Siam Sport, tiền vệ này đã chia sẻ nguyên nhân anh nhập tịch Việt Nam, thi đấu cho HAGL của bầu Đức. Anh nói: “Năm 2009, câu lạc bộ đề nghị tôi nhập tịch Việt Nam nhưng tôi từ chối vì yêu Thái Lan. Tôi muốn tiếp tục khoác áo tuyển Thái Lan. Nhưng sau đó, HAGL đã nói rằng việc nhập tịch để thi đấu tại V.League, vì thay đổi hạn ngạch ngoại binh. Nó không ảnh hưởng đến việc tôi thi đấu cho tuyển Thái Lan. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và chỉ đi đến quyết định khi giải đấu sắp khởi tranh”.

Đoàn Văn Sakda nói rằng thời điểm đó mọi thứ khác quá xa bây giờ, khi anh không thể giãi bày trên các phương tiện truyền thông xã hội. Sau khi nhập tịch Việt Nam, anh bị xem như kẻ phản bội. Tiền vệ này sau đó không còn được gọi lên tuyển Thái Lan một lần nào nữa, dù không vi phạm quy định nào của FIFA.

Tiền vệ 38 tuổi cũng chia sẻ lý do đến khoác áo HAGL năm 2003 theo lời rủ rê của Kiatisak. “Tôi không mất thời gian để đưa ra quyết định, bởi lúc đó lương ở Thái Lan không cao lắm. Tôi muốn chăm sóc gia đình mình và chứng minh có thể kiếm sống bằng bóng đá. Đứng ở góc độ bóng đá chuyên nghiệp, chúng tôi có nhiều cơ hội tại Việt Nam và kiếm được tiền dựa trên tài năng của mình”.

Đầu thập niên 2000, V.League thu hút rất nhiều ngôi sao ngoại đến thi đấu, khi chính thức lên chuyên nghiệp năm 2001, cùng mức lương và lót tay rất cao. Những ngôi sao như Sakda hay Kiatisak khi đó nhận khoản lương cao hơn nhiều so với Thái Lan.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bùi Tiến Dũng tiếc nuối khi Văn Hậu rời SC Heerenveen về nước

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Trước trận gặp Than Quảng Ninh, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ về quyết tâm giành điểm cùng TP.HCM. Ngoài ra thủ môn 23 tuổi cùng bày tỏ sự tiếc nuối khi đàn em Đoàn Văn Hậu phải rời SC Heerenveen về nước.

Công Phượng khiến cổ động viên tại Quảng Ninh "mất ngủ" cả tuần

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Sáng 11.7, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng và Huy Toàn đã có mặt tại Quảng Ninh để giao lưu với các học viên của trung tâm bóng đá Quảng Ninh Kids. Nhiều em nhỏ, phụ huynh rất háo hức khi được gặp gỡ các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Báo Hà Lan nói gì về việc Đoàn Văn Hậu về nước?

BÍCH THÙY |

Truyền thông Hà Lan đã chia sẻ những lý do đằng sau việc SC Heerenveen không còn muốn giữ Đoàn Văn Hậu.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bùi Tiến Dũng tiếc nuối khi Văn Hậu rời SC Heerenveen về nước

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Trước trận gặp Than Quảng Ninh, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ về quyết tâm giành điểm cùng TP.HCM. Ngoài ra thủ môn 23 tuổi cùng bày tỏ sự tiếc nuối khi đàn em Đoàn Văn Hậu phải rời SC Heerenveen về nước.

Công Phượng khiến cổ động viên tại Quảng Ninh "mất ngủ" cả tuần

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Sáng 11.7, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng và Huy Toàn đã có mặt tại Quảng Ninh để giao lưu với các học viên của trung tâm bóng đá Quảng Ninh Kids. Nhiều em nhỏ, phụ huynh rất háo hức khi được gặp gỡ các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Báo Hà Lan nói gì về việc Đoàn Văn Hậu về nước?

BÍCH THÙY |

Truyền thông Hà Lan đã chia sẻ những lý do đằng sau việc SC Heerenveen không còn muốn giữ Đoàn Văn Hậu.