Đỗ Hùng Dũng tiết lộ cách huấn luyện viên Park Hang-seo dùng người

ĐĂNG HUỲNH |

Trao đổi với Lao Động, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ về cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo dụng nhân sự và dự đoán những cầu thủ có thể toả sáng tại giải U23 Châu Á 2020.

Khi đến Việt Nam làm việc, ông Park áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 cho cả U23 và đội tuyển quốc gia và đây là "chìa khóa" thành công ở các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, ông Park không áp dụng cứng nhắc mà có sự biến đổi linh hoạt. Từ 3-4-3 có thể chuyển sang 3-5-2 hoặc 4-4-2 với từng đối thủ và thời điểm khác nhau. Thực tế, ở SEA Games 30, sơ đồ này phần nào đã bị bắt bài khiến ông Park đã nhiều lần cho U22 Việt Nam thay đổi. Và ở giải U23 Châu Á 2020 tới, ông Park sẽ tiếp tục xoay chuyển.

Hùng Dũng trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: D.P
Hùng Dũng trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: D.P

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng đây vẫn sẽ là 2 sơ đồ mà ông Park sẽ sử dụng tại giải U23 Châu Á 2020: "Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có sự tính toán để sử dụng sơ đồ nào tuỳ từng đối thủ, thế trận. Thầy rất cẩn thận, luôn nghiên cứu kỹ đối phương để đưa ra chiến thuật hợp lý".

Một vấn đề nhiều người vẫn thường trao đổi, đó là về cách ông Park dùng người và thay người, một dấu ấn lớn trong cách cầm quân. Đỗ Hùng Dũng chia sẻ:

"Huấn luyện viên Park Hang-seo là người có nhiều kinh nghiệm trong việc huấn luyện. Đặc biệt, thầy từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002. Đấy là lợi thế.

Thầy luôn tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng cho các cầu thủ. Thầy luôn có sự gần gũi trong sinh hoạt ngoài đời, quan tâm không chỉ chuyên môn trên sân mà trong đời sống hàng ngày của cầu thủ. Đôi khi thầy dạy mình cả những việc mà cha mẹ từng dạy trong cuộc sống  để mọi người gần gũi, đoàn kết hơn, từ đó mà tất cả vào sân với tinh thần gắn kết. Anh em cầu thủ vì thế sống hoà thuận".

Quang Hải sẽ là thủ lĩnh của U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới. Ảnh: Hữu Phạm
Quang Hải sẽ là thủ lĩnh của U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới. Ảnh: Hữu Phạm

Sắp tới, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 với nhiều đối thủ mạnh. Tuy nhiên chúng ta không có bất cứ trận giao hữu quốc tế nào. Thay vào đó chỉ có trận đấu tập với U23 Bahrain.

Tiền vệ Hùng Dũng lý giải: "Có thể do các cầu thủ đã trải qua một mùa giải mệt mỏi, sau đó họ tiếp tục thi đấu tại SEA Games 30 với lịch thi đấu khắc nghiệt trên mặt cỏ nhân tạo, bào mòn thể lực, nhiều cầu thủ đã dính chấn thương. Thời gian qua, huấn luyện viên chủ yếu hồi phục, cố gắng cân bằng lại cho đội tuyển thể lực tốt nhất.

Các cầu thủ cũng đã thi đấu quá nhiều và đã hiểu nhau nên không cần thiết thi đấu các trận giao quốc tế để tìm sự ăn ý nữa".

Đây là giải đấu mà U23 Việt Nam không còn sự phục vụ của 2 cầu thủ ngoài độ tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng không góp mặt. Tuy nhiên, tiền vệ Hùng Dũng vẫn đặt niềm tin vào nhiều gương mặt nổi bật.

"Tôi nghĩ những cầu thủ có kinh nghiệm, từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia như Quang Hải, Tiến Linh, Thành Chung... sẽ là những đầu tầu và những gương mặt đưa đội đến thành công".

U23 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại giải U23 Châu Á 2020 vào ngày 10.1 gặp U23 UAE. Hiện tại, 3 cầu thủ gồm Đình Trọng, Thanh Thịnh và Trọng Hùng được bác sĩ Choi Ju-young đưa đi chụp MIR để kiểm tra lại lần cuối cùng tình trạng hồi phục chấn thương.

Trên cơ sở báo cáo của bác sĩ, ông Park sẽ đưa ra quyết định về danh sách chính thức 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Thấy gì sau trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Bahrain?

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam và U23 Bahrain chỉ là đấu tập nội bộ, thế nhưng ông Park Hang-seo rút ra nhiều bài học cho các học trò trước thềm U23 Châu Á 2020.

U23 Việt Nam thua U23 Bahrain 1-2 trước thềm giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam đã thất bại 1-2 trước U23 Bahrain trong trận đấu nội bộ trước thềm giải U23 Châu Á 2020.

Thầy Park Hang-seo chờ, Đình Trọng vẫn còn cơ hội dự giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

Trung vệ Đình Trọng vẫn còn cơ hội tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, nếu bình phục chấn thương hoàn toàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thấy gì sau trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Bahrain?

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam và U23 Bahrain chỉ là đấu tập nội bộ, thế nhưng ông Park Hang-seo rút ra nhiều bài học cho các học trò trước thềm U23 Châu Á 2020.

U23 Việt Nam thua U23 Bahrain 1-2 trước thềm giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam đã thất bại 1-2 trước U23 Bahrain trong trận đấu nội bộ trước thềm giải U23 Châu Á 2020.

Thầy Park Hang-seo chờ, Đình Trọng vẫn còn cơ hội dự giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

Trung vệ Đình Trọng vẫn còn cơ hội tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, nếu bình phục chấn thương hoàn toàn.