Đỗ Hùng Dũng thừa nhận gặp áp lực khi làm đội trưởng tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết dù tuyển Việt Nam không còn cơ hội tranh vé dự World Cup 2022, nhưng những trận đấu vòng loại đã giúp anh và đồng đội tiến bộ rất nhiều cả về thể chất lẫn tâm lý.

"Thắng tuyển Trung Quốc là món quà cho người hâm mộ"

Đỗ Hùng Dũng trở lại khoác áo tuyển Việt Nam ở giai đoạn cuối của vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Anh được huấn luyện viên Park Hang-seo cho đeo băng đội trưởng, ra sân ở hai trận thua Australia 0-4 hôm 27.1 và thắng tuyển Trung Quốc 3-1 hôm 1.2. Trước đó, tiền vệ trung tâm này dính chấn thương rất nặng, khiến anh không thể góp mặt ở giai đoạn 2 của vòng loại cũng như tại AFF Cup 2020.

Trả lời phỏng vấn AFC chiều 22.3, Đỗ Hùng Dũng cho biết chiến thắng trước tuyển Trung Quốc là món quà ý nghĩa mà anh cùng đồng đội tặng người hâm mộ. Anh nói: "Trước trận đấu với tuyển Trung Quốc, chúng tôi đã phải nhận 7 thất bại liên tiếp, điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối cùng và chúng tôi đang đối đầu với những đội mạnh nhất Châu Á - như Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia, những đội đã nhiều lần dự World Cup.

Ngay cả tuyển Trung Quốc và Oman cũng xếp trên chúng tôi khoảng 20 bậc, nhưng việc không có điểm nào sau 7 trận đã ảnh hưởng đến tâm lý của cả đội và làm giảm niềm tin của người hâm mộ đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi rất quyết tâm trước trận đấu với Trung Quốc, đặc biệt là vào ngày mùng 1 Tết của Việt Nam".

Sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng rất quan trọng với tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC
Sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng rất quan trọng với tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Ở trận đấu hôm 1.2, Đỗ Hùng Dũng đã chơi cực hay khi có 2 pha kiến tạo cho Tiến Linh và Hồ Tấn Tài. Anh nhớ lại: "Tuyển Việt Nam đã chơi với tất cả những gì mình có, với tinh thần tuyệt vời và quyết tâm không bỏ cuộc, và chúng tôi đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Đó là một chiến thắng có ý nghĩa đối với bóng đá Việt Nam, bởi đó không chỉ là ba điểm đầu tiên lịch sử, là món quà tuyệt vời cho người hâm mộ vào năm mới, mà nó còn tiếp thêm niềm tin để chúng tôi tiến về phía trước với tư duy tích cực".

Áp lực với tấm băng đội trưởng

Đỗ Hùng Dũng trở lại tuyển Việt Nam sau hơn 2 năm vắng bóng và tiếp nhận băng đội trưởng từ Quế Ngọc Hải. Về điều này, tiền vệ sinh năm 1993 chia sẻ: "Tôi vừa mới trở lại đội tuyển sau một thời gian dài chấn thương nên tôi phải điều chỉnh lại mọi thứ. May mắn thay, tôi được ban huấn luyện và các đồng đội hỗ trợ rất nhiều nên mọi việc diễn ra suôn sẻ. Nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy một chút áp lực khi được trao chiếc băng đội trưởng. Tuy nhiên, điều đó chỉ thoáng qua vì tôi có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của đồng đội, cảm nhận được điều đó trong cái bắt tay của họ, rằng họ đã tin tưởng tôi, vì vậy tôi biết mình không đơn độc".

Sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng giúp tuyến giữa của tuyển Việt Nam chơi hiệu quả hơn, khi anh kết hợp rất ăn ý với Nguyễn Hoàng Đức. Trong tháng 3 này, tuyển Việt Nam sẽ kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với 2 trận gặp tuyển Oman (sân nhà, 24.3) và Nhật Bản (sân khách, 29.3). Nếu thắng 2 trận này, tuyển Việt Nam có thể thoát khỏi vị trí cuối bảng.

"Ở vòng đấu này, đối thủ nào cũng mạnh, ở đẳng cấp hàng đầu Châu Á, nên dù chúng tôi thi đấu hết sức mình cũng khó thu hẹp khoảng cách. Nhưng có một câu nói rằng đối thủ là người thầy tốt nhất, và đối thủ càng mạnh thì càng có thể học được nhiều điều đó.

Chúng tôi có thể đã thua bảy trận liên tiếp nhưng chúng tôi đã rút kinh nghiệm cho từng trận đấu, và tôi nghĩ chúng tôi chỉ có thể cải thiện nếu được thi đấu thường xuyên với những đội bóng đẳng cấp như Nhật Bản. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có cơ hội đọ sức với những đội bóng ưu tú của Châu Á, nhưng điều này đã mang lại cho chúng tôi kinh nghiệm quý báu về thể chất và tâm lý, nên dù không được dự FIFA World Cup, chúng tôi vẫn trân trọng từng trận đấu", Đỗ Hùng Dũng chia sẻ.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

24 cầu thủ tuyển Việt Nam tập luyện trước trận gặp Oman

MINH HIẾU - AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò tuyển Việt Nam tập trung tối đa trong buổi tập nhằm hướng đến sự chuẩn bị tốt nhất cho trận tiếp đón tuyển Oman trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam và giá trị của Đỗ Hùng Dũng

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã đáp lại sự tin tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo khi toả sáng ở đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng - "Bao lì xì" cho thầy Park

AN NGUYÊN |

Sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng chẳng khác nào một "bao lì xì" dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

24 cầu thủ tuyển Việt Nam tập luyện trước trận gặp Oman

MINH HIẾU - AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò tuyển Việt Nam tập trung tối đa trong buổi tập nhằm hướng đến sự chuẩn bị tốt nhất cho trận tiếp đón tuyển Oman trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam và giá trị của Đỗ Hùng Dũng

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã đáp lại sự tin tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo khi toả sáng ở đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng - "Bao lì xì" cho thầy Park

AN NGUYÊN |

Sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng chẳng khác nào một "bao lì xì" dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.