Điểm yếu "chết người" của thể thức thi đấu mới V.League 2020

HOÀI THU |

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng điểm yếu của thể thức thi đấu mới là các đội dễ tiêu cực các vòng đấu cuối của V.League 2020.

Sáng ngày 13.5, cuộc họp Ban chấp hành VFF đã thông qua thể thức thi đấu mới của V.League 2020. Theo đó, 14 đội bóng sẽ tiếp tục hoàn tất giai đoạn lượt đi với 13 vòng đấu (đã đá được 2 vòng). Sau đó sẽ chọn ra 8 đội tranh chức vô địch và 6 đội cạnh tranh để tránh 1 suất xuống hạng.

Chia sẻ về thể thức thi đấu mới này, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: "Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới bóng đá thế giới và Việt Nam, có được một phương án nhận được sự đồng thuận của đa số không phải là dễ. Nếu tất cả các câu lạc bộ đồng thuận thì đó là phương án khả dĩ nhất.

Mỗi quốc gia đều có mục tiêu riêng, ở Việt Nam thì hình ảnh, quyền lợi của đội tuyển Việt Nam vẫn được ưu tiên nên việc rút ngắn được thời gian tổ chức V.League để có lợi cho đội tuyển".

Ông Xương cũng chỉ ra điểm yếu "chết người" của thể thức thi đấu này là các đội dễ "bắt tay nhau" ở những vòng đấu cuối, khi đã không còn mục tiêu và không thể đua vô địch.

"Tuy nhiên, phương án nào thì cũng có 2 mặt và hạn chế là không thể tránh khỏi. Theo tôi, ban tổ chức phải có phương án để đảm bảo 3 yếu tố sau thì thể thức mới này mới thành công được.

Thứ nhất, phải đảm bảo được tính cạnh tranh cao khi thi đấu. Thứ hai là đảm bảo được về chuyên môn. Thứ ba là chống được tiêu cực. Phải làm sao cho ở những vòng đấu cuối của giai đoạn lượt đi không xảy ra tiêu cực, nhường điểm. Bởi đứng hạng 8 hay hạng nhất đều như nhau nên những trận cuối rất dễ xảy ra chuyện.

Tới giai đoạn 2 nhiều đội xác định không vô địch thì sẽ đá không quyết liệt và có thể nhường điểm để đội khác vô địch. Nói chung là phương án nào cũng có mặt trái và vấn đề là có giải pháp nào để giải đấu đảm bảo được chất lượng chuyên môn, tính cạnh tranh cao và chống tiêu cực được hay không".

Ngày 5.6, LS V.League 2020 chính thức quay trở lại, với lịch thi đấu như đã ban hành từ vòng 3 tới vòng 13.

HOÀI THU
TIN LIÊN QUAN

Những thay đổi chưa từng xuất hiện ở V.League vì dịch Covid-19

PHƯƠNG TRANG |

Sau quãng thời gian tạm hoãn vì COVID-19, LS V.League 2020 sẽ trở lại đầu tháng 6 với những thay đổi chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

VFF sẽ có tân Phó chủ tịch tài chính vào tháng 8

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ bầu bổ sung Phó Chủ tịch phụ trách tài chính tại Đại hội thường niên diễn ra vào tháng 8.2020.

Hôm nay, Ban chấp hành VFF quyết định "số phận" V.League 2020

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (13.5), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6 khóa VIII và V.League 2020 sẽ được quyết định hình thức tổ chức.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những thay đổi chưa từng xuất hiện ở V.League vì dịch Covid-19

PHƯƠNG TRANG |

Sau quãng thời gian tạm hoãn vì COVID-19, LS V.League 2020 sẽ trở lại đầu tháng 6 với những thay đổi chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

VFF sẽ có tân Phó chủ tịch tài chính vào tháng 8

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ bầu bổ sung Phó Chủ tịch phụ trách tài chính tại Đại hội thường niên diễn ra vào tháng 8.2020.

Hôm nay, Ban chấp hành VFF quyết định "số phận" V.League 2020

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (13.5), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6 khóa VIII và V.League 2020 sẽ được quyết định hình thức tổ chức.