19h00 ngày 5.9, Vòng loại World Cup 2022, Việt Nam - Thái Lan:

"Đấu trí giữa HLV Park Hang-seo và Nishino sẽ quyết định thắng thua"

ĐĂNG HUỲNH |

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn nhận định rằng: "Cuộc đấu trí giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Nishino sẽ là 2 mắt xích rất quan trọng, quyết định đến thắng thua trận Việt Nam - Thái Lan". 

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) xếp trận Thái Lan - Việt Nam vào hàng “kinh điển” của vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Đây là trận đấu nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả hai nước.

Đây sẽ là đối đầu giữa huấn luyện viên Akira Nishino  đã đưa Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018 với ông Park Hang-seo, người đã cùng vào tới bán kết World Cup 2002 với đội tuyển Hàn Quốc trong vai trò trợ lý của huấn luyện viên Guus Hiddink.

Việt Nam đã vượt qua Thái Lan ở King's Cup 2019. Ảnh: TL
Việt Nam đã vượt qua Thái Lan ở King's Cup 2019. Ảnh: TL

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn sẽ có mặt trực tiếp tại sân Thamasat để theo dõi trận đấu trong vai trò là một cổ động viên đặc biệt. Anh đã nhận định rằng: "Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 trong suốt một quá trình, từ tuyển quân rèn luyện đến nghiên cứu đối phương tương đối kỹ. Ông Park cũng có  trải nghiệm tại King's Cup khi chúng ta vượt qua Thái Lan. Dù thi đấu tại sân khách, nhưng chúng ta đã biết cách chiếm lợi thế như vậy".

Tuy nhiên, cựu danh thủ Hồng Sơn cũng lo lắng về lực lượng của tuyển Việt Nam và đánh giá rất cao tiền vệ Chanathip của Thái Lan. Anh nói: "Việc hàng thủ Việt Nam trước đó đã gặp khó khăn khi Văn Hậu, Trọng Hoàng chấn thương chưa chắc chắn khả năng ra sân, Đình Trọng không thể tập trung thì việc gia cố lại các vị trí trọng yếu cũng sẽ là sự đau đầu của ông Park. Thái Lan có sự trở lại của "Messi Thái Lan"- Chanathip, đây là cầu thủ có chất lượng hàng đầu khu vực, chúng ta cũng phải lưu ý. Trận đấu này sẽ là trận đấu kinh điển".

Ông Park sẽ băn khoăn trong việc sử dụng Văn Hậu. Ảnh: Thuỳ Minh
Ông Park sẽ băn khoăn trong việc sử dụng Văn Hậu. Ảnh: Thuỳ Minh

Đánh giá về việc huấn luyện viên  Nishino của Thái Lan gọi số lượng lớn tiền vệ nhưng lại chỉ có 1 tiền đạo đúng nghĩa, cựu danh thủ Hồng Sơn cho rằng: "Theo tôi biết và từ báo chí, các tiền đạo Thái Lan đang không có phong độ tốt nhất. Với mỗi huấn luyện viên, những cầu thủ không đạt được sức khỏe, chuyên môn cũng như là không hợp với lối chơi của đội tuyển sẽ không có mặt.

Văn Quyết của chúng ta cũng vậy, tại câu lạc bộ Hà Nội, Quyết vừa ghi bàn, vừa kiến tạo và là "linh hồn" trong lối chơi của đội bóng thủ đô. Nhưng ở đội tuyển Việt Nam, có thể huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng Văn Quyết chưa phù hợp với lối chơi tốc độ, phản công nhanh mà ông xây dựng.

Thái Lan không tuyển chọn được nhiều tiền đạo nên sử dụng nhiều tiền vệ là điều hợp lý. Và với xu hướng hiện nay, các đội bóng thích áp đảo khu vực giữa sân, đó cũng là tiên quyết để chiếm lợi thế. Các mũi nhọn nơi đây có thể lên tham gia tấn công sẽ rất nhiều phương án biến ảo hơn là dùng 2 tiền đạo thực thụ như xưa". 

Huấn luyện viên Nishino tỏ ra khá hoà nhập với văn hoá Thái. Ảnh: Siamsport
Huấn luyện viên Nishino tỏ ra khá hoà nhập với văn hoá Thái. Ảnh: Siamsport

Bên cạnh đó, cựu danh thủ Hồng Sơn cũng đánh giá rất cao thế hệ cầu thủ hiện tại của Việt Nam. Anh cho rằng: "Lứa này có rất nhiều cầu thủ để huấn luyện viên lựa chọn, các bạn rất đồng đều nhau từ tất cả các tuyến. Họ hơn thế hệ tôi ở nền tảng thể lực và kinh nghiệm thi đấu. Bởi vì, họ được va chạm với các đối thủ mạnh, V.League thì có nhiều ngoại binh, từ các giải trẻ cũng va chạm với các đội mạnh trong khu vực. Chính vì vậy, tôi tin tưởng, lứa này là lứa kim cương, lứa vàng cho đội tuyển Việt Nam".

Nhận định về chìa khoá ở trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, anh cho biết: "Khó khăn ở đây là khi Việt Nam và Thái Lan đã quá biết nhau rồi. Qua từng cấp độ U23, đội tuyển quốc gia, cho đến trước trận đấu này, cả hai đã quá quen thuộc lối chơi.

Điều tôi muốn nói ở đây là hai huấn luyện viên, ai bản lĩnh hơn, sử dụng chiến thuật hợp lý hơn, người đó sẽ giành chiến thắng. Cuộc đấu trí giữa ông Park và Nishino sẽ là 2 mắt xích rất quan trọng, quyết định thắng thua cho 2 đội bóng".

Trận Việt Nam - Thái Lan đươc AFC gọi là “kinh điển”
Trận Việt Nam - Thái Lan đươc AFC gọi là “kinh điển” của vòng loại World Cup 2022.

Cựu tuyển thủ Hồng Sơn cũng đưa ra dự đoán với mong muốn, Việt Nam sẽ thắng cách biệt 1 bàn trước Thái Lan. 

Đội tuyển Thái Lan sẽ đối đầu Việt Nam vào lúc 19h00 ngày 5.9 trên sân Thamasat, Bangkok trong lượt trận đầu tiên của bảng G, vòng loại World Cup 2022.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Việt Nam muốn nhuộm đỏ sân nhà Thái Lan

ĐĂNG HUỲNH |

Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan để cổ vũ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Danh thủ Hồng Sơn và cổ động viên "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Park Hang-seo

ĐĂNG HUỲNH |

Tối nay (4.9), hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan "tiếp lửa" cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo: Không có gì phải e ngại Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo khẳng định ông cũng như các học trò của mình không hề e ngại đội tuyển Thái Lan ở trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 vào tối 5.9 trên sân vận động Thammasat.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cổ động viên Việt Nam muốn nhuộm đỏ sân nhà Thái Lan

ĐĂNG HUỲNH |

Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan để cổ vũ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Danh thủ Hồng Sơn và cổ động viên "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Park Hang-seo

ĐĂNG HUỲNH |

Tối nay (4.9), hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan "tiếp lửa" cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo: Không có gì phải e ngại Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo khẳng định ông cũng như các học trò của mình không hề e ngại đội tuyển Thái Lan ở trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 vào tối 5.9 trên sân vận động Thammasat.