Chiều 26.11, thầy Park đã công bố danh sách 37 cầu thủ lên hội quân đội tuyển Việt Nam tập luyện từ ngày 6 đến 28.12 và có 2 trận giao hữu với đội U22 Việt Nam để rà soát lực lượng, chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng vào năm sau.
Đây là đợt tập trung đầu tiên của tuyển Việt Nam trong năm 2020 nhưng là lần thứ 2 chiến lược gia người Hàn Quốc công bố danh sách lên tuyển. Ngày 12.8, thầy Park đưa ra danh sách 36 tuyển thủ Việt Nam dự định lên tập trung. Tuy nhiên do dịch COVID-19, kế hoạch tập luyện bị hủy bỏ.
Sau hơn 3 tháng, danh sách tuyển Việt Nam được triệu tập đã có nhiều thay đổi, khi ông Park Hang-seo đã gạt ra một số cái tên đồng thời gọi lên một số gương mặt khác thay thế.
Ở vị trí thủ môn, vào tháng 8, huấn luyện viên tuyển Việt Nam đã dự định gọi lên Trần Bửu Ngọc (Hoàng Anh Gia Lai) và Phạm Văn Phong (Sài Gòn). Nhưng đợt này, ông không gọi và thay vào đó trao cơ hội cho Bùi Tấn Trường (Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng). 2 thủ môn Văn Toản (Hải Phòng) và Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An) vẫn có tên trong cả 2 lần lên danh sách. Ngược lại, Nguyên Mạnh (Viettel) đều không được gọi dù anh có mùa giải xuất sắc giúp đội vô địch V.League.
Với các hậu vệ, các cầu thủ Trịnh Văn Lợi (Thanh Hóa), Đào Văn Nam (Hà Tĩnh) không được gọi lên so với danh sách được công bố hôm 12.8. Thay vào đó, ông Park trao cơ hội cho Nguyễn Văn Việt (Than Quảng Ninh) và Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An).
Tuyến tiền vệ có nhiều thay đổi nhất. Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Đức Huy (Hà Nội) và Huy Hùng (Quảng Nam) đã không được gọi lên và thay vào đó, những cầu thủ thi đấu tốt thời gian qua là Quách Tân, Hai Long (Than Quang Ninh) và Cao Văn Triền (Sài Gòn) được trao cơ hội. Cũng như người đồng đội Trần Nguyên Mạnh, Hồ Khắc Ngọc không có tên ở 2 bảng danh sách của ông Park.
Trên hàng tấn công, lão tướng Anh Đức, Xuân Nam đã bị bỏ lại. Thay vào đó, Văn Quyết được trao cơ hội trở lại tuyển, bên cạnh sự tin tưởng dành cho Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).
Sau đợt tập trung bất thành vào tháng 8, V.League 2020 bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, nơi phong độ của các cầu thủ được thể hiện hết mức. Có những người chơi tốt ở giai đoạn trước đó nhưng lại thi đấu kém hơn ở giai đoạn sau và ngược lại. Vì thế, việc huấn luyện viên Park Hang-seo có những thay đổi về nhân sự cũng là điều dễ hiểu.