Đánh giá U22 Việt Nam ở kết quả, đừng nhìn quá trình

PHẠM ĐÌNH |

U22 Việt Nam có chiến thắng và có bảo vệ được huy chương vàng SEA Games hay không là điều đáng quan tâm hơn cách mà thầy trò ông Philippe Troussier thể hiện.

Sau chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Lào tại SEA Games 32, nhiều ý kiến tranh luận đã được đưa ra. Một bộ phận ủng hộ ông Troussier vì đã giành 3 điểm đầu tiên. Nhưng cũng có những ý kiến nhận định, màn trình diễn của U22 Việt Nam trước U22 Lào chưa thuyết phục.

Thế nên, dù có được chiến thắng thì một loạt vấn đề đã được chỉ ra từ lối chơi đến khâu dứt điểm của các tiền đạo. Có thể, hai bàn thắng của Văn Tùng và Quốc Việt chưa làm thoả mãn người hâm mộ. Nói đúng hơn thì những bàn thắng không đủ để làm bùng nổ cảm xúc. Một bàn đến quá sớm (thời điểm nhiều khán giả vẫn xếp hàng vào sân), còn một bàn đến ở thời điểm mà đối thủ đã dâng lên và chơi "tất tay".

Đó là tranh luận từ nhiều chiều. Thậm chí lối chơi của U22 Việt Nam còn bị chính huấn luyện viên của U22 Lào - ông Michael Weiss "mổ xẻ" về tính thuyết phục. Tỉ số 2-0 có thể không phản ánh hết những gì diễn ra suốt 90 phút.

Nhưng nhìn vào kết quả, ông Troussier đã hoàn thành nhiệm vụ: chiến thắng, không để lọt lưới, không tổn thất lực lượng. Đây là căn cứ rõ ràng nhất để đánh giá về U22 Việt Nam.

Phía trước thầy trò huấn luyện viên Troussier là các trận gặp U22 Singapore, U22 Malaysia và U22 Thái Lan. Nếu nhìn vào màn trình diễn trước U22 Lào, sẽ nhiều người lo lắng cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng mới là thước đó đúng đắn nhất.

Trong bóng đá, mọi phân tích, nhận định trước mỗi trận đấu chỉ mang tính tham khảo. Bởi thực tế, chúng ta đã nhận định U22 Việt Nam vượt trội hoàn toàn U22 Lào và có thể thắng dễ dàng. Nhưng thực tế thì không phải vậy.

Ở SEA Games 32, mục tiêu của U22 Việt Nam là giành huy chương vàng. Để hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn ông Troussier sẽ còn nhiều vấn đề phải làm. Mà nhiệm vụ cụ thể là có kết quả tốt ở các trận đấu còn lại. Vì thế, đừng quan tâm ở quá trình mà hãy nhìn vào kết quả.

Còn nếu ai đó nói rằng, ông Troussier không có chiến lược thì hãy chờ đến hết SEA Games 32 để đến giải đấu kế tiếp. Như huấn luyện viên người Pháp trao đổi sau trận đấu thì ông chấp nhận thử thách để đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua ranh giới để tiếp cận với trình độ của bóng đá châu Á.

“Từ trước đến nay Việt Nam tập trung phòng ngự – chờ phản công, giành được nhiều thắng lợi ở cấp độ Đông Nam Á. Nhưng khi vươn ra châu Á, đá mười trận thì thua tám dù vẫn duy trì lối chơi như vậy. Muốn tiếp cận châu Á hay thế giới phải vượt qua ranh giới của chúng ta. Tôi muốn cầu thủ kiểm soát bóng nhiều hơn. Trước đây nhiều hậu vệ nghĩ chỉ cần phòng ngự, tiền vệ chuyền bóng và tiền đạo sút là xong.

Nhưng tôi muốn các hậu vệ cũng tự tin chơi bóng, tiền đạo cũng phải hỗ trợ đồng đội. Các cầu thủ cần tự tin hơn, gần với mục tiêu World Cup. Tất nhiên, hiện tại chúng ta cần duy trì vị thế ở Đông Nam Á, ở SEA Games. Nhưng trong cùng thời điểm tôi giúp các cầu thủ có công cụ mới, vũ khí mới. Hiện, chưa thể có ngay, nhưng đó là tham vọng của tôi, và đó là lý do tôi trở lại Việt Nam", ông Troussier nói với báo chí.

Một chiến thắng vẫn hơn là cảm xúc tiếc nuối vì bất kì lí do nào.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

U22 Việt Nam đối mặt với nhiều hoài nghi sau trận thắng U22 Lào

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiến thắng 2-0 trước U22 Lào giúp U22 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 32, nhưng không xua tan được nỗi hoài nghi về phong độ, thực lực của đội trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng.

Chuyên gia đánh giá U22 Việt Nam giải toả tâm lí sau trận thắng U22 Lào

HOÀNG HUÊ |

U22 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi và giải toả phần nào tâm lí sau trận thắng 2-0 trước U22 Lào tại bảng B SEA Games 32.

U22 Việt Nam, bóng đá chiến thắng vẫn hơn bóng đá đẹp

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U22 Việt Nam chơi không đẹp mắt trước U22 Lào, nhưng điều mà thầy trò ông Troussier có được là chiến thắng.

Đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, miền Bắc giảm bao nhiêu độ C?

MINH HÀ |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (12.11), thời tiết khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong đêm và sáng khoảng từ 16-19 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C.

Phạt tiền, buộc dừng hoạt động Phòng khám Nguyễn Trãi bị tố vẽ bệnh moi tiền

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 12.11, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương - cho biết, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có quyết định cho dừng hoạt động đối với Phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Nguyễn Trãi - Chi nhánh Thủ Dầu Một.

Những thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 12.2023

Nhóm PV |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3.12.2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành của Luật Bảo hiểm y tế. Để thông tin chi tiết tới quý vị độc giả các quy định về bảo hiểm y tế, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông BHXH TP Hà Nội.

9X phượt xe máy xuyên Việt Nam - Campuchia - Lào

Quang Thiện |

Bằng niềm đam mê du lịch bụi, Hoàng Văn Thành thực hiện chuyến xuất ngoại đầu tiên bằng cách phượt xe máy qua ba nước Đông Dương cuối tháng 10 vừa qua.

Hạn chế mua đuổi nếu chứng khoán đầu tuần tới bật tăng mạnh

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục đối mặt với áp lực chốt lời ngắn hạn trong những phiên đầu tuần tới. Do đó, nhà đầu tư nên hạn chế tâm lý mua đuổi khi cổ phiếu được “kéo xanh mạnh” trong phiên.

U22 Việt Nam đối mặt với nhiều hoài nghi sau trận thắng U22 Lào

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiến thắng 2-0 trước U22 Lào giúp U22 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 32, nhưng không xua tan được nỗi hoài nghi về phong độ, thực lực của đội trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng.

Chuyên gia đánh giá U22 Việt Nam giải toả tâm lí sau trận thắng U22 Lào

HOÀNG HUÊ |

U22 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi và giải toả phần nào tâm lí sau trận thắng 2-0 trước U22 Lào tại bảng B SEA Games 32.

U22 Việt Nam, bóng đá chiến thắng vẫn hơn bóng đá đẹp

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U22 Việt Nam chơi không đẹp mắt trước U22 Lào, nhưng điều mà thầy trò ông Troussier có được là chiến thắng.