Đánh bại Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai tạm thoát nhóm xuống hạng

HOÀI ĐAN |

Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng, qua đó tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng sau vòng 22 Wake-up 247 V.League 2019.

Trước khi bước vào vòng 22 Wake-up 247 V.League 2019, Hoàng Anh Gia Lai có được 23 điểm, hơn đội xếp cuối là Khánh Hoà 3 điểm và kém đội xếp trên Thanh Hoá 1 điểm. Do hai đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai trong cuộc đua trụ hạng đều thất bại trước đó 1 ngày nên Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội thoát nhóm xuống hạng nếu thắng Đà Nẵng.

Trong phát ngôn mới nhất của bầu Đức, ông nói rằng: "Xuống chơi hạng nhất cũng không sao. Cái chính là Hoàng Anh Gia Lai đi đến đâu, người yêu bóng đá đông đảo đến đấy.

Biết đâu Hoàng Anh Gia Lai xuống hạng nhất còn giúp cho các nhà tổ chức vui hơn, bởi họ không lo gì vắng khán giả 4-5 năm qua rồi. Niềm hạnh phúc ấy không dễ dàng có và không bao giờ mua được bằng tiền".

Hoàng Anh Gia Lai nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: MT
Hoàng Anh Gia Lai nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: MT

Điều đặc biệt trong trận đấu này là Hoàng Anh Gia Lai đã không sử dụng một ngoại binh nào trong đội hình xuất phát. Huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã đặt trọn niềm tin vào toàn bộ cầu thủ nội trong trận đấu  được xem là "chung kết" của đội bóng phố Núi. Trong khi đó Đà Nẵng tung ra sân 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch.

Mặc dù vậy thì lối chơi mà Hoàng Anh Gia Lai tạo ra vẫn có nét và giữ thế chủ động hơn so với đội khách. Liên tiếp các cơ hộ được đội chủ nhà tạo ra trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Minh Vương đã có ít nhất 2 cơ hội ngay đầu hiệp 1 sau 2 pha kiến tạo liên tiếp của Văn Toàn, tuy nhiên tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai đã dứt điểm không chính xác.

Sự quyết tâm của đội chủ nhà vẫn chưa thể giúp họ mang đến hiệu quả trong các tình huống cụ thể. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai mới là đội nhận bàn thua trước xuất phát từ một tình huống cố định. Phút 50, từ tình huống phạt góc bên cánh trái, thủ môn Văn Trường đã đẩy được cú đánh đầu của Victor những Đỗ Merlo đã có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành mở tỉ số.

Bàn thua đã khiến Hoàng Anh Gia Lai bừng tỉnh, chỉ 4 phút sau đó, Minh Vương đã giúp đội chủ nhà san bằng cách biệt. Xuân Trường đã có pha chọc khe tinh tế để Minh Vương thoát xuống hạ gục Thanh Bình, san bằng tỉ số 1-1.

Minh Vương đã có bàn thắng quan trọng cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: TL
Minh Vương đã có bàn thắng quan trọng cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: TL

Hoàng Anh Gia Lai cần 3 điểm để thoát khỏi nhóm xuống hạng, chính vì vậy mà đội chủ nhà đã tiếp tục dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên. Phút thứ 78, Văn Toàn sau một pha xoay sở trước vòng cấm Đà Nẵng đã nhả bóng lại để Châu Ngọc Quang tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nâng tỉ số lên 2-1.

Đội bóng phố Núi đã thi đấu nỗ lực để bảo toàn tỉ số. Chiến thắng giúp Hoàng Anh Gia Lai vươn lên vị trí thứ 12, đẩy Thanh Hoá xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

“Messi Thái Lan” và sự tự ái của cầu thủ Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Chanathip Songkrasin – cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái Lan” sẽ trở lại trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Người sẽ mang theo cả duyên nợ và sự tự ái với cầu thủ Việt.

U15 Nga có mặt sớm chuẩn bị cho giải U15 Quốc tế - Cúp Acecook 2019

HOÀI ĐAN |

Ngày 24.8, lần lượt 3 đội khách mời đã có mặt tại thành phố Bà Rịa (Vũng Tàu) để chuẩn bị bước vào tranh tài tại giải U15 Quốc tế - Cúp Acecook 2019.

Khi Nam Định mới là “đội bóng nhân dân”

GIANG ANH |

Nếu như Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với dàn sao khoác áo Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) được khán giả cả nước yêu mến và xem là “đội bóng quốc dân” thì Nam Định, với cách làm của một đội bóng nhà nghèo, xứng đáng là “đội bóng nhân dân”…

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

“Messi Thái Lan” và sự tự ái của cầu thủ Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Chanathip Songkrasin – cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái Lan” sẽ trở lại trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Người sẽ mang theo cả duyên nợ và sự tự ái với cầu thủ Việt.

U15 Nga có mặt sớm chuẩn bị cho giải U15 Quốc tế - Cúp Acecook 2019

HOÀI ĐAN |

Ngày 24.8, lần lượt 3 đội khách mời đã có mặt tại thành phố Bà Rịa (Vũng Tàu) để chuẩn bị bước vào tranh tài tại giải U15 Quốc tế - Cúp Acecook 2019.

Khi Nam Định mới là “đội bóng nhân dân”

GIANG ANH |

Nếu như Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với dàn sao khoác áo Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) được khán giả cả nước yêu mến và xem là “đội bóng quốc dân” thì Nam Định, với cách làm của một đội bóng nhà nghèo, xứng đáng là “đội bóng nhân dân”…