Đăng cai AFF Cup 2020 tốn bao nhiêu tiền?

NGUYỄN ĐĂNG |

Đến lúc này, địa điểm tổ chức vòng bảng AFF Cup 2020 vẫn chưa được quyết định dù một số Liên đoàn bóng đá quốc gia của Thái Lan, Indonesia, Singapore và Campuchia đã ngỏ ý.

Chưa có chủ nhà

AFF Cup 2020 gần như chắc chắn có thay đổi về thể thức thi đấu. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vòng bảng của giải đấu sẽ không thể diễn ra trên sân nhà, sân khách như phiên bản năm 2018. Thay vào đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đang cân nhắc chọn 1 hoặc 2 quốc gia đăng cai vòng bảng. Sau đó đến bán kết, chung kết các trận đấu có thể diễn ra với 2 lượt trận sân nhà, sân khách.

Trong lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 hôm 21.9, Chủ tịch AFF ông Khiev Sameth cho biết Liên đoàn sẽ công bố quốc gia đăng cai AFF Cup 2020 trong vài tuần tới. Phương án chọn 1 quốc gia đăng cai vòng bảng nhiều khả năng sẽ được thông qua, bởi sự thuận tiện trong công tác tổ chức.

Đến nay, Campuchia đã công khai ý định muốn đăng cai AFF Cup 2020. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) Sao Sokha cho biết việc đăng cai tổ chức sự kiện này sẽ cho phép Campuchia giới thiệu Sân vận động Quốc gia Morodok Techo mới hoàn thành và những thành tích của họ trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Chính phủ Trung Quốc đã bàn giao sân bóng hiện đại trị giá 160 triệu USD cho Chính phủ Campuchia mới đây.

Tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup nhưng Việt Nam không có ý định đăng cai AFF Cup 2020. Ảnh: AFF.
Tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup nhưng Việt Nam không có ý định đăng cai AFF Cup 2020. Ảnh: AFF.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) muốn tổ chức giải đấu để tạo lợi thế cho đội nhà, hướng đến việc chinh phục ngôi vô địch lần thứ 6, khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ. Nhưng đến lúc này, Chính phủ Thái Lan vẫn chưa có động thái rõ ràng về việc có quyết đưa AFF Cup về đây hay không?

Theo CNN Indonesia, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã liên lạc với Chính phủ nước này về việc đăng cai AFF Cup 2020, khi số ca nhiễm COVID-19 tại xứ vạn đảo đang có chiều hướng thuyên giảm. Theo số liệu của World O Meters hôm 22.9, Indonesia ghi nhận 2.720 trường hợp mắc COVID-19 mới, thấp hơn nhiều so với một số quốc gia khác trong khu vực.

Tờ Siam Sports (Thái Lan) trước đó dẫn một nguồn tin nội bộ từ một đơn vị nắm bản quyền AFF Cup 2020 cho biết Singapore có hơn 90% khả năng đăng cai giải đấu số 1 khu vực. Tuy nhiên lúc này, truyền thông Singapore vẫn rất dè dặt vè cơ hội tổ chức giải đấu của Đảo quốc Sư tử.

Tổ chức AFF Cup 2020 sẽ rất tốn kém

Hầu hết đội tuyển dự dự AFF Cup 2020 đều rất vui mừng khi giải đấu đã xác định được lịch trình tổ chức, sau khi hoãn 1 năm vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sự vươn mình của tuyển Việt Nam; khát khao vô địch của Thái Lan, Singapore, Thái Lan hay việc có cơ ngơi mới của tuyển Campuchia… tạo nên sức nóng, hấp dẫn cho giải đấu sắp tới. Tuy nhiên, quốc gia nào đăng cai AFF Cup 2020 cũng sẽ tốn một số tiền rất lớn.

Thái Lan rất muốn tổ chức AFF Cup 2020 nhưng Chính phủ nước này chưa có động thái rõ ràng. Ảnh: SMM.
Thái Lan rất muốn tổ chức AFF Cup 2020 nhưng Chính phủ nước này chưa có động thái rõ ràng. Ảnh: SMM.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Somyot Poompanmoung dự tính chi phí tổ chức giải đấu lên đến 120 đến 150 triệu baht (từ 82 đến hơn 102 tỉ đồng). "Việc tổ chức AFF Cup 2020 phải tính đến những tình huống bất thường. Do giải đấu tổ chức trong giai đoạn dịch COVID-19, nên giải sẽ áp dụng quy tắc "bong bóng khép kín" đối với các đội và các thành viên tham dự giải, chi phí xét nghiệm COVID-19, chưa kể hàng loạt các khoản khác phải chi. Dự kiến Thái Lan phải chi từ 120 đến 150 triệu baht nếu tổ chức AFF Cup", ông cho biết trên tờ SMM.

FAT rất muốn đăng cai AFF Cup và ông Somyot nhấn mạnh Thái Lan có lợi thế hơn hẳn các quốc gia khác về việc đăng cai AFF Cup 2020, khi đã tổ chức những giải đấu lớn của châu lục như Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, các trận vòng bảng AFC Champions League 2021. Nhưng lúc này, Chính phủ Thái Lan vẫn chưa "bật đèn xanh" nên FAT chưa thể làm việc với AFF.

Cũng theo ông Somyot, AFF sẽ hỗ trợ quốc gia đăng cai AFF Cup 1 triệu USD để trang trải chi phí. Dự kiến vào ngày 27.9 tới, AFF sẽ có cuộc họp trực tuyến để bàn bạc các vấn đề liên quan đến thể thức thi đấu, cũng như quốc gia có thể đăng cai AFF Cup 2020.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia mong tuyển Indonesia gặp tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia bóng đá M.Kusnaeni cho biết tuyển Indonesia đặt mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2020 là điều hợp lý, nơi ông hy vọng đội sẽ gặp lại tuyển Việt Nam.

AFF Cup 2020: Khi tuyển Việt Nam là mục tiêu đánh bại của mọi đối thủ

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đối thủ đều đánh giá rất cao sức mạnh của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 và điều đó cũng thôi thúc họ quyết tâm đánh bại thầy trò ông Park Hang-seo ở giải đấu năm nay.

Kiatisak mong Thái Lan gặp tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kiatisak hy vọng AFF Cup 2020 sẽ có trận chung kết trong mơ giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chuyên gia mong tuyển Indonesia gặp tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia bóng đá M.Kusnaeni cho biết tuyển Indonesia đặt mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2020 là điều hợp lý, nơi ông hy vọng đội sẽ gặp lại tuyển Việt Nam.

AFF Cup 2020: Khi tuyển Việt Nam là mục tiêu đánh bại của mọi đối thủ

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đối thủ đều đánh giá rất cao sức mạnh của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 và điều đó cũng thôi thúc họ quyết tâm đánh bại thầy trò ông Park Hang-seo ở giải đấu năm nay.

Kiatisak mong Thái Lan gặp tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kiatisak hy vọng AFF Cup 2020 sẽ có trận chung kết trong mơ giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam.