Đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang-seo là vấn đề tế nhị?

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động xúc tiến việc đàm phán, gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo nhưng một lãnh đạo VFF nhận định đây là vấn đề tế nhị, chưa thể công bố.

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo VFF cho biết chuyện đàm phán hợp đồng với VFF là vấn đề tế nhị, không thể công bố ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, VFF đã chủ động xúc tiến việc đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang-seo, với quan điểm phải đặt lợi ích đội tuyển quốc gia lên trên hết nên cần tiến hành đúng quy trình, tránh những vấn đề nhạy cảm.

Sau mỗi giải đấu thành công của U23 và ĐT Việt Nam thì câu chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo lại được dư luận, truyền thông đặt câu hỏi với VFF.

Ở những thời điểm đó, Tổng thư ký VFF Hoài Anh đã gửi thông điệp rằng, tất cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng đều phải làm theo quy định. Đó là trước khi hợp đồng kết thúc 3 tháng, VFF cùng HLV Park Hang-seo và người đại diện sẽ ngồi lại đàm phán.

HLV Park Hang-seo bắt đầu công việc tại Việt Nam từ 10.2017. Hợp đồng của ông Park và VFF kéo dài đến tháng 1.2020 và theo quy định, 3 tháng trước khi kết thúc, hai bên sẽ ngồi lại để đàm phán lại.

Trong gần 2 năm làm việc ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã mang lại những thành công lớn. Cụ thể là cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 Châu Á 2018, hạng Tư ASIAD 18, cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và vào đến tứ kết Asian Cup 2019.

Nhiều quan điểm cho rằng, quy định là vậy nhưng việc ký mới hay chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tuỳ thuộc vào thành tích của HLV trưởng của ĐTQG. Trong trường hợp này, ông Park nên được gia hạn trước.

 
HLV Park Hang-seo ký hợp đồng với VFF hồi tháng 10.2017. Ảnh: TL

Chuyện thương thảo hợp đồng với các HLV ngoại là điều mà VFF đã có kinh nghiệm, thế nên không có chuyện vấn đề này được tiến hành theo các chiều hướng của dư luận. Thực tế, việc truyền thông đưa câu chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo thời gian qua cũng tạo ra những áp lực không nhỏ đến từ dư luận dành cho VFF. Thế nhưng, thông điệp VFF đưa ra đều thống nhất quan điểm là làm theo đúng quy định, và VFF đã có cái thế chủ động khi đàm phán.

Hiện tại, bầu Đức vẫn đang là người đứng ra trả lương cho HLV Park Hang-seo ở bản hợp đồng kéo dài đến tháng 1.2020. Cụ thể, lương tháng của HLV Park Hang Seo nhận 22.000 USD (hơn 500 triệu đồng), cộng với 35% thuế thu nhập cá nhân, tổng cộng, mỗi tháng, bầu Đức chi khoảng 700 triệu đồng.

Người đại diện của HLV Park Hang-seo là Lee Dong-jun. Đây là người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa HLV Park Hang-seo đến Việt Nam, đồng thời giới thiệu Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong cho HAGL ở mùa giải 2018. Từ mùa giải 2019, ông Chung dẫn dắt TPHCM. Đây cũng là nhân vật có ảnh hưởng đến việc gia hạn hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo. 

HLV Park Hang-seo vẫn đóng vai trò kiêm nhiệm dẫn dắt cả ĐTQG và U23 Việt Nam. Đây là điều đã được quy định trong hợp đồng hiện tại. Nhiều khả năng, hợp đồng mới giữa HLV Park Hang-seo và VFF sẽ sớm được chốt và công bố trước khi U22 Việt Nam dự SEA Games 2019 vào tháng 11 tới. Đây là thời điểm thích hợp để tất cả tập trung một cách tốt nhất cho vấn đề chuyên môn, hướng đến mục tiêu là tấm Huy chương Vàng.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

VFF lên tiếng về hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Đại diện LĐBĐ Việt Nam VFF khẳng định họ đang trong quá trình đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang-seo, chứ không chờ đến 3 tháng cuối mới tiến hành đàm phán.

Ai trả lương cho hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo?

HOÀI ĐAN |

Bầu Đức vẫn đang là người đứng ra trả lương cho HLV Park Hang-seo ở bản hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kéo dài đến tháng 1.2020. Liệu ông có tiếp tục làm điều này khi ông Park được gia hạn?

Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với "Đại bàng xanh" Nigeria

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và Nigeria.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

VFF lên tiếng về hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Đại diện LĐBĐ Việt Nam VFF khẳng định họ đang trong quá trình đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang-seo, chứ không chờ đến 3 tháng cuối mới tiến hành đàm phán.

Ai trả lương cho hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo?

HOÀI ĐAN |

Bầu Đức vẫn đang là người đứng ra trả lương cho HLV Park Hang-seo ở bản hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kéo dài đến tháng 1.2020. Liệu ông có tiếp tục làm điều này khi ông Park được gia hạn?

Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với "Đại bàng xanh" Nigeria

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và Nigeria.