Daisuke Matsui: “Tôi sẽ tập luyện trong Tết để sớm lấy lại phong độ”

NGUYỄN ĐĂNG (THỰC HIỆN) |

Tiền vệ Daisuke Matsui của Sài Gòn nhấn mạnh vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với bóng đá Việt Nam nên đặt quyết tâm sẽ tập luyện, kể cả trong kỳ nghỉ Tết để lấy lại phong độ cao nhất.

Daisuke Matsui, sinh năm 1981 là ngoại binh đình đám nhất khoác áo Sài Gòn ở mùa bóng 2021. Anh từng có 31 lần khoác áo tuyển Nhật Bản, thi đấu 4 trận tại World Cup 2010. Ngoài ra, anh cũng cùng đội nhà vô địch Asian Cup 2011.

Đến nay, Matsui đã có 2 trận ra sân cho Sài Gòn tại V.Legaue 2021. Trước thềm Tết Nguyên đán, anh đã có những chia sẻ với truyền thông về trải nghiệm bóng đá tại Việt Nam.

Sau vài trận khoác áo Sài Gòn, anh đã hoàn toàn thích nghi với bóng đá Việt Nam?

- Tôi vẫn chưa thật sự quen được với nhịp sinh học khi chuyển qua Việt Nam thi đấu. Sau khi hoàn tất 2 tuần cách ly, tập luyện cùng đội bóng, tôi thấy mình vẫn còn cần thêm thời gian để thích nghi hoàn toàn, đáp ứng yêu cầu của đội bóng.

Ở trận thắng Sông Lam Nghệ An, anh đã chơi rất tốt. Có cảm giác các cầu thủ Việt Nam rất khó lấy bóng trong chân của anh. Liệu rằng, anh đã có được phong độ tốt nhất?

- Tôi vẫn chưa có được phong độ tốt nhất của mình. Sắp tới, toàn thể đội bóng và các cầu thủ Việt Nam nghỉ Tết, tôi cùng các cầu thủ Nhật Bản sẽ tập luyện, để sớm lấy lại phong độ tốt nhất của mình.

Daisuke Matsui đá chính ở cả hai trận thắng của Sài Gòn đầu mùa trước Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Ảnh: VPF.
Daisuke Matsui đá chính ở cả hai trận thắng của Sài Gòn đầu mùa trước Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Ảnh: VPF.

Anh thi đấu chuyên nghiệp từ năm 19 tuổi và đến nay đã gần 40 tuổi. Anh dự định sẽ kéo dài sự nghiệp của mình đến bao lâu?

- Bây giờ tôi đã 39 tuổi. Đến tháng 5.2021, tôi sẽ tròn 40 tuổi. Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng tôi vẫn khát khao được ra sân thi đấu. Tôi mong khá giả Việt Nam ủng hộ, đón xem những trận đấu tiếp theo của tôi tại V.League.

Ở Nhật Bản, có rất nhiều cầu thủ lớn tuổi thi đấu đỉnh cao như anh. Bí quyết là gì, theo anh?

- Tôi không biết chắc liệu có bí quyết nào hay không, nhưng điều quan trọng là quyết tâm, mong muốn được chơi bóng của họ thôi, kể cả cầu thủ Châu Âu cũng vậy thôi.

Có thể do cơ địa của từng người, hoặc do cách tập luyện, giữ gìn của từng người giúp họ duy trì thể lực, sức khoẻ để thi đấu chuyên nghiệp.

Anh đã thay đổi điều gì ở bản thân để thích ứng với bóng đá hiện tại, so với giai đoạn 20-30 tuổi, khi còn sung sức?

- Có 2 yếu tố quyết định đến điều này. Thứ nhất, bản thân tôi phải thay đổi cách chơi bóng, để phù hợp với tình hình thực tế. Thứ hai, so với độ tuổi 20-30, tôi không còn có thể chạy nhiều như trước được nữa. Vì thế, cách tốt nhất là tôi phải tập luyện nhiều hơn. Như các bạn cũng thấy, tại đội Sài Gòn, bản thân tôi phải đến trước các cầu thủ Việt Nam từ 20-30 phút để làm nóng, căng cơ, hạn chế tối đa nguy cơ chấn thương.

Daisuke Matsui thường đến trước buổi tập của toàn đội từ 20 đến 30 phút để làm nóng, khởi động, giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Daisuke Matsui thường đến trước buổi tập của toàn đội từ 20 đến 30 phút để làm nóng, khởi động, giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Qua một vài trận đấu, theo anh bóng đá Việt Nam cần cải thiện điều gì để nâng cao chất lượng?

- Tôi nghĩ có 2 vấn đề cần phải cải thiện để bóng đá Việt Nam trở nên tốt hơn. Thứ nhất là chất lượng sân bãi. Như mặt sân Thống Nhất có chất lượng tốt, nhưng một số sân tôi đã đi có mặt cỏ rất xấu, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, khiến cầu thủ có nhiều nguy cơ chấn thương.

Thứ hai là vấn đề trọng tài, cần phải cải thiện chất lượng trọng tài. Họ đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi. Bóng đá Việt Nam cần những trọng tài giỏi, để cầu thủ thi đấu không bị áp lực từ những ông vua áo đen…

Ngoài bóng đá, anh cảm như như thế nào về cuộc sống tại Việt Nam, từ văn hóa, ẩm thực…?

- Cuộc sống ở Việt Nam rất tuyệt vời, chỉ riêng việc kiểm soát dịch thôi cũng rất đáng khen. Ở Nhật Bản tình hình rất căng thẳng nhưng ở Việt Nam lại làm rất tốt, điều đó khiến tôi thấy thoải mái nhất.

Tôi từng thi đấu ở Châu Âu, về văn hóa, lối sống có nhiều khác biệt nhưng ở Việt Nam so với Nhật Bản lại có nhiều nét tương đồng với nhau nên tôi dễ dàng thích nghi hơn.

Xin cảm ơn!

Daisuke Matsui là 1 trong 4 cầu thủ từ J.League sang khoác áo Sài Gòn, bên cạnh Woo Sang-ho, Takahasi và Karube. Đây là một phần trong chiến lược J.League hóa đội bóng của bầu Bình. Đánh giá về Matsui, Cao Văn Triền - tiền vệ trụ cột của Sài Gòn chia sẻ: "Matsui là cầu thủ đẳng cấp. Tôi rất ấn tượng với những cú chạm bóng bước một cũng như xử lý bóng nhanh của anh ấy".

NGUYỄN ĐĂNG (THỰC HIỆN)
TIN LIÊN QUAN

Daisuke Matsui: Hy vọng cùng giúp đưa CLB Sài Gòn vươn tầm quốc tế

Thanh Vũ |

Daisuke Matsui hy vọng có thể đưa Sài Gòn vươn tầm trở thành một câu lạc bộ mang đẳng cấp quốc tế.

Daisuke Matsui chính thức chia tay Yokohama FC để đến Sài Gòn

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Daisuke Matsui đã gửi lời cảm ơn đến Yokohama FC trong lễ chia tay đội bóng để chuyển sang khoác áo Sài Gòn.

Daisuke Matsui: “Tôi chọn đội Sài Gòn vì tầm nhìn của đội bóng"

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 4.12, cựu tiền vệ tuyển Nhật Bản Daisuke Matsui đã trả lời phỏng vấn trực tuyến về lý do chuyển đến khoác áo Sài Gòn từ Yokohama FC.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Daisuke Matsui: Hy vọng cùng giúp đưa CLB Sài Gòn vươn tầm quốc tế

Thanh Vũ |

Daisuke Matsui hy vọng có thể đưa Sài Gòn vươn tầm trở thành một câu lạc bộ mang đẳng cấp quốc tế.

Daisuke Matsui chính thức chia tay Yokohama FC để đến Sài Gòn

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Daisuke Matsui đã gửi lời cảm ơn đến Yokohama FC trong lễ chia tay đội bóng để chuyển sang khoác áo Sài Gòn.

Daisuke Matsui: “Tôi chọn đội Sài Gòn vì tầm nhìn của đội bóng"

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 4.12, cựu tiền vệ tuyển Nhật Bản Daisuke Matsui đã trả lời phỏng vấn trực tuyến về lý do chuyển đến khoác áo Sài Gòn từ Yokohama FC.