Daisuke Matsui nói gì khi chia tay đội Sài Gòn để thi đấu futsal?

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu đội trưởng câu lạc bộ Sài Gòn Daisuke Matsui chia sẻ rất muốn gắn bó lâu dài với đội bóng, nhưng vì V.League 2021 đã bị hủy nên anh quyết định trở lại Nhật Bản để thi đấu futsal (bóng đá trong nhà).

Daisuke Matsui đã ký hợp đồng với câu lạc bộ futsal chuyên nghiệp Nhật Bản YSCC Yokohama vào ngày 9.9.2021. Hợp đồng của anh với đội bóng sẽ kéo dài đến tháng 3.2022. Tại câu lạc bộ futsal danh tiếng của Nhật Bản, Matsui sẽ nhận mức lương khá cao, lên đến 10 triệu yên (hơn 2 tỉ đồng). Trong lễ ra mắt đội bóng mới hôm 14.9, Daisuke Matsui đã chia sẻ lý do chia tay đội Sài Gòn để trở lại quê hương.

"Tôi đã thật sự băn khoăn về việc có nên kết thúc sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam hay không và đã có lúc tôi nghĩ đến việc giải nghệ. Tôi đã nghĩ đến việc ở lại Việt Nam cho đến khi hết hợp đồng, nhưng vì giải đấu không thể tiếp tục nên tôi mới quyết định chuyển nhượng", Matsui cho biết với Nikkan Sports.

Daisuke Matsui, sinh năm 1981 là một trong những tiền vệ tấn công nổi danh của bóng đá Nhật Bản. Anh đã khoác áo tuyển Nhật Bản 31 trận, ghi 1 bàn. Tại World Cup 2010, Matsui đá chính cả 4 trận cho Nhật Bản, thực hiện 1 pha kiến tạo cho đồng đội. Một năm sau đó, anh cùng đội nhà vô địch Asian Cup.

Daisuke Matsui đã chia tay đội Sài Gòn để về Nhật Bản thi đấu futsal. Ảnh: Vương Anh.
Daisuke Matsui đã chia tay đội Sài Gòn để về Nhật Bản thi đấu futsal. Ảnh: Vương Anh.

Cuối năm 2020, Daisuke Matsui chuyển đến khoác áo Sài Gòn FC từ đội Yokohama FC ở J.League. Anh là một trong những hạt nhân quan trọng trong việc "J.League" hóa đội bóng của ông Trần Hòa Bình – Chủ tịch đội bóng, cũng như các nhà đầu tư. Ở tuổi 40, anh vẫn có những đóng góp nhất định cho đội chủ sân Thống Nhất, được tin tưởng cho đeo băng thủ quân.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, V.League 2021 đã không thể thi đấu từ đầu tháng 5.2021, sau đó bị hủy. Bản thân Daisuke Matsui đã chờ đợi suốt 1 thời gian dài với hy vọng giải đấu số 1 Việt Nam sớm trở lại.

Tuy nhiên với việc V.League bị hủy, anh buộc lòng phải chia tay với Sài Gòn khi đam mê được chơi bóng vẫn còn. Trong lễ ra mắt đội YSCC Yokohama, Daisuke Matsui đã gửi lời cảm ơn đội Sài Gòn vì giúp anh có được trải nghiệm chơi bóng tại Việt Nam, giúp anh được chăm sóc bản thân một cách chuẩn mực để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê chơi bóng.

Theo Matsui, trong thời gian giãn cách xã hội tại Việt Nam, anh đã nhận nhiều lời đề nghị từ các đội bóng trong và ngoài Việt Nam. YSCC Yokohama đưa ra lời đề nghị với anh trong các tháng 7 và 8. Sau một thời gian cân nhắc nghiêm túc, Daisuke Matsui đã gác lại ý định giải nghệ để trở về Nhật Bản thi đấu.

YSCC Yokohama sẽ là đội bóng thứ 13 và đội fusal đầu tiên trong sự nghiệp của Daisuke Matsui. Anh sẽ có trận ra mắt đội bóng mới ở trận gặp Shonan Bellmare vào tháng 10 tới.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Simone Biles tố FBI làm ngơ với tội ác lạm dụng tình dục của Larry Nassar

NGUYỄN ĐĂNG (Theo Reuters) |

Ngôi sao thể dục dụng cụ Simone Biles cho rằng các cơ quan thể thao Mỹ và Cục điều tra Liên bang (FBI) đã không hành động kịp thời, để ngăn chặn các vụ tấn công tình dục của cựu bác sĩ Larry Nassar với các vận động viên trẻ trong suốt 2 thập kỷ.

Bầu Bình: "Tôi muốn gắn thêm động cơ Nhật Bản cho cầu thủ Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG (THỰC HIỆN) |

Trước những nghi ngại về việc "Nhật hóa" của câu lạc bộ Sài Gòn, ông Trần Hòa Bình, Chủ tịch đội bóng (bầu Bình) nhấn mạnh, chiến lược này vẫn đi đúng hướng, thậm chí đã nâng tầm lên một bước cao hơn.

Cựu đội trưởng CLB Sài Gòn chuyển sang chơi futsal chuyên nghiệp tại Nhật

NGUYỄN ĐĂNG |

Daisuke Matsui, tiền vệ khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn tại V.League 2021 đã chuyển sang khoác áo YSCC Yokohama, để thi đấu tại giải futsal vô địch quốc gia Nhật Bản.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Simone Biles tố FBI làm ngơ với tội ác lạm dụng tình dục của Larry Nassar

NGUYỄN ĐĂNG (Theo Reuters) |

Ngôi sao thể dục dụng cụ Simone Biles cho rằng các cơ quan thể thao Mỹ và Cục điều tra Liên bang (FBI) đã không hành động kịp thời, để ngăn chặn các vụ tấn công tình dục của cựu bác sĩ Larry Nassar với các vận động viên trẻ trong suốt 2 thập kỷ.

Bầu Bình: "Tôi muốn gắn thêm động cơ Nhật Bản cho cầu thủ Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG (THỰC HIỆN) |

Trước những nghi ngại về việc "Nhật hóa" của câu lạc bộ Sài Gòn, ông Trần Hòa Bình, Chủ tịch đội bóng (bầu Bình) nhấn mạnh, chiến lược này vẫn đi đúng hướng, thậm chí đã nâng tầm lên một bước cao hơn.

Cựu đội trưởng CLB Sài Gòn chuyển sang chơi futsal chuyên nghiệp tại Nhật

NGUYỄN ĐĂNG |

Daisuke Matsui, tiền vệ khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn tại V.League 2021 đã chuyển sang khoác áo YSCC Yokohama, để thi đấu tại giải futsal vô địch quốc gia Nhật Bản.