Cựu tuyển thủ Tiến Thành, Quang Thanh tin tưởng tuyển Việt Nam thắng 2-0

TAM NGUYÊN |

2 cựu tuyển thủ Mai Tiến Thành và Huỳnh Quang Thanh có chia sẻ và nhận định về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với tuyển Indonesia.

19h30 tối nay (15.12), đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận thứ ba tại vòng bảng AFF Cup 2020, gặp đối thủ 1 trong 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào vòng bán kết là Indonesia. Trên bảng xếp hạng hiện tại, tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia cùng có 6 điểm nhưng đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong tạm xếp trên nhờ hiệu số phụ tốt hơn.

Tuyển Malaysia cũng có 6 điểm nhưng đã đá 3 trận và thua 0-3 trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, hiệu số phụ kém nhất trong 3 đội nên xếp thứ 3. Lượt đấu này, Malaysia được nghỉ, nên trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam trên sân Bishan rất quan trọng.

Theo tính toán, nếu thắng trận này, tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn giành vé vào vòng bán kết. Trong khi đó, tuyển Indonesia dù có thắng cũng chưa thể giành vé mà phải chờ đến lượt đấu cuối để tranh chấp trực tiếp với Malaysia (trong lúc tuyển Việt Nam gặp Campuchia).

Tuyển Việt Nam cần thể hiện đúng trình độ với lối chơi ban chuyền nhanh, ít giữ bóng, hạn chế cho đối phương tiếp cận. Ảnh: Trung Thu
Tuyển Việt Nam cần thể hiện đúng trình độ với lối chơi ban chuyền nhanh, ít giữ bóng, hạn chế cho đối phương tiếp cận. Ảnh: Trung Thu

Qua nhiều phân tích, giới chuyên môn đều cho rằng, Indonesia luôn là đội chơi bóng với tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt, không ngại va chạm. Như ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, các cầu thủ của đất nước vạn đảo liên tiếp phạm lỗi nguy hiểm…

Dẫu vậy, theo nhận định của 2 cựu tuyển thủ Mai Tiến Thành và Huỳnh Quang Thanh, chỉ cần chơi tập trung, đội tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt.

“Sau khi trải qua các trận vòng loại thứ ba World Cup, các em đã đá chững chạc hơn nhiều, tự tin cầm bóng để chơi.

Điều các cầu thủ Việt Nam phải cẩn thận là Indonesia có nhiều cầu thủ trẻ, rất nhanh. Hàng phòng ngự cần chơi tập trung để chống phản công, tránh rơi vào tình huống nguy hiểm như ở trận gặp Malaysia”, cựu tuyển thủ Tiến Thành nói.

Trước lối chơi quyết liệt nổi tiếng bên phía tuyển Indonesia, huấn luyện viên đội U13 của PVF cho rằng, thầy Park đã có sự chuẩn bị khi gặp các đội đá rát, mạnh và nhanh. Các cầu thủ như Tuấn Anh, Hoàng Đức lúc này đủ khả năng để xử lý khiến đối phương không đủ thời gian tiếp cận”.

Dù vậy, cựu tuyển thủ 35 tuổi dành cho các đàn em lời khuyên trước phong cách đá của đối thủ: “Các em cần giữ được sự điềm tĩnh và cái đầu lạnh trong các tình huống va chạm, tránh phản ứng bằng cách trả đũa, dẫn đến khả năng bị thẻ đỏ và bất lợi quân số.

Thêm nữa, cũng phải hạn chế các vấn đề tiểu xảo. Dù AFF Cup không có VAR nhưng trọng tài vẫn có thể quan sát được. Đội tuyển Việt Nam hiện tại cần thắng nhưng phải thắng bằng trình độ chuyên môn chứ không phải bằng tiểu xảo”.

Trong khi đó, sau những kinh nghiệm từng có trong màu áo đội tuyển quốc gia, Quang Thanh - nhà vô địch AFF Cup 2008, không đánh giá cao Indonesia: “Cũng giống như trận gặp Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ kiểm soát được trận đấu. Tuyển Việt Nam đang ở trình độ cao hơn để thực hiện lối chơi ban chuyền, không có cầu thủ chơi theo kiểu đi bóng nhiều nên không cho đối thủ có cơ hội phạm lỗi”.

Dự đoán kết quả trận đấu này, 2 cựu tuyển thủ tin rằng, tỉ số sẽ là 2-0 cho tuyển Việt Nam.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

3 cái tên của tuyển Việt Nam khiến báo chí Indonesia ấn tượng

ĐÌNH THẢO |

Tờ Bola của Indonesia đã chỉ ra 3 cái tên trong đội hình tuyển Việt Nam sẽ khiến đội tuyển Indonesia phải dè chừng ở màn so tài vào tối nay (15.12) ở lượt trận thứ 3 AFF Cup 2020.

Danh sách tuyển Việt Nam đấu Indonesia: Không có chỗ cho cầu thủ trẻ

MINH PHONG |

Thầy Park chỉ có một sự thay đổi duy nhất trong danh sách đăng ký thi đấu của tuyển Việt Nam trước cuộc đọ sức với Indonesia tại bảng B AFF Cup 2020.

Chuyên gia chỉ cách cho tuyển Indonesia đánh bại tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Raja Isa cho biết, việc đánh bại tuyển Việt Nam không phải là "nhiệm vụ bất khả thi" với tuyển Indonesia, nếu thầy trò Shin Tae-yong đứng vững được trong hiệp 1.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

3 cái tên của tuyển Việt Nam khiến báo chí Indonesia ấn tượng

ĐÌNH THẢO |

Tờ Bola của Indonesia đã chỉ ra 3 cái tên trong đội hình tuyển Việt Nam sẽ khiến đội tuyển Indonesia phải dè chừng ở màn so tài vào tối nay (15.12) ở lượt trận thứ 3 AFF Cup 2020.

Danh sách tuyển Việt Nam đấu Indonesia: Không có chỗ cho cầu thủ trẻ

MINH PHONG |

Thầy Park chỉ có một sự thay đổi duy nhất trong danh sách đăng ký thi đấu của tuyển Việt Nam trước cuộc đọ sức với Indonesia tại bảng B AFF Cup 2020.

Chuyên gia chỉ cách cho tuyển Indonesia đánh bại tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Raja Isa cho biết, việc đánh bại tuyển Việt Nam không phải là "nhiệm vụ bất khả thi" với tuyển Indonesia, nếu thầy trò Shin Tae-yong đứng vững được trong hiệp 1.