Cựu đội trưởng U19 Việt Nam Trần Văn Hoà: “Thêm một cái Tết, một ước mơ”

KHÁNH AN |

Trần Văn Hoà từng được xem là một trung vệ giàu tiềm năng bậc nhất của lứa cầu thủ PVF 1997-1998. Nhưng những chấn thương đã và đang là đối thủ, thử thách giấc mơ của chàng trai trẻ...

Quá khứ thật đẹp...

Vài năm trước, ở thời điểm mà lứa cầu thủ trẻ 1997-1998 của PVF đang thống trị các giải trẻ, cái tên Trần Văn Hoà từng để lại dấu ấn đậm nét. Giữa một dàn tài năng như Đức Chinh, Tiến Dụng, Trọng Hoá, Thanh Thịnh, Việt Anh, Thanh Tuấn,…Hoà lại chính là đội trưởng của PVF.

Các huấn luyện viên của PVF chọn anh cho vị trí thủ quân, bởi Hoà là mẫu trung vệ chơi đầu óc, có tố chất thủ lĩnh. Xuyên suốt nhiều giải trẻ tham dự, Văn Hoà ngoài khả năng phòng ngự, chính kĩ năng ghi bàn khi lên tham gia tấn công mới là dấu ấn đậm nét mà trung vệ người Hải Dương để lại cho cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Bất kể đội bóng dù mạnh đến đâu cũng có những thời điểm gặp bế tắc, ngay cả PVF cũng vậy. Mỗi khi rơi vào thế khó, Trần Văn Hoà lại được kì vọng sẽ tạo ra khác biệt và nhờ khả năng chọn vị trí, đánh đầu chuẩn xác và từng ghi được rất nhiều bàn thắng. Anh là một mẫu trung vệ mà theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là “đầy tiềm năng, không dễ tìm ra”.

Trần Văn Hoà từng là đội trưởng U19 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: FBNV
Trần Văn Hoà từng là đội trưởng U19 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: FBNV

“Câu chuyện của quá khứ với tôi thực ra đôi chút vẫn đẹp hơn hiện tại. Khi đó tôi thể hiện được bản thân, chơi trung vệ cũng tự tin mà lên tấn công ghi bàn cũng tốt. Tôi nghĩ rằng, nói hay thì không phải nhưng mình cũng có sự may mắn, tôi cũng chú ý tập trung vào đường bóng mà đồng đội tạo ra để tìm cơ hội”, Văn Hoà nhớ lại.

Nhưng con đường bóng đá chưa bao giờ là “trải thảm đỏ” với Hoà. Ngay trước thềm U19 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U19 châu Á 2016 và đến cả U20 World Cup 2017, cầu thủ sinh năm 1998 bị đứt dây chằng và liên tục gặp chấn thương nặng sau đó.

Dù rất quý chuyên môn và cả thái độ của cậu học trò cưng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn phải cay đắng gạch tên Hoà khỏi danh sách. Đáng buồn hơn, kể từ đó đến nay, Văn Hoà cũng rời xa luôn những “bữa cơm tuyển”.

"Chấn thương khiến mọi dự định và hoài bão của tôi tan sạch. Thời điểm đó tôi thật sự có cảm giác muốn gục ngã.

Sự tuyệt vọng là cảm giác không thể tránh khỏi trong khoảng thời gian tồi tệ đó. Nhưng rồi khi nhìn các đồng đội thi đấu và thành công, tôi đã chợt nhận ra mình cần phải trở lại. Tôi không muốn phụ lòng bố mẹ, các thầy cũng như chính bản thân mình”, Trần Văn Hòa tâm sự.

Đối diện thực tại để hướng đến tương lai

Trần Văn Hoà cập bến vài đội bóng tại V.League nhưng hầu như không có cơ hội ra sân. Năm 2016, Văn Hoà được câu lạc bộ FLC Thanh Hoá mượn về, nhưng việc gặp huấn luyện viên Lê Thuỵ Hải có lẽ không phải là vận may với trung vệ trẻ này.

“Cố gắng tập luyện thể lực nhiều vào, cho khoẻ và mặc quần áo cho đẹp, còn thi đấu thì... từ từ”, đó là những lời nói phũ và “xóc óc”. Hoà nói rằng có đôi chút đượm buồn nhưng sự thật là vậy, rất khó để cạnh tranh một vị trí ra sân ở V.League khi mới 18 tuổi.

Trần Văn Hoà không mấy thành công khi khoác áo câu lạc bộ Thanh Hoá, Sài Gòn. Ảnh: FBNV
Trần Văn Hoà không mấy thành công khi khoác áo câu lạc bộ Thanh Hoá, Sài Gòn. Ảnh: FBNV

Thời gian sau đó khi chuyển đến câu lạc bộ Sài Gòn cũng chẳng mấy suôn sẻ, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công không dám mạo hiểm sử dụng một trung vệ gặp bất lợi về thể hình. Chơi cho Bình Phước nửa mùa giải theo dạng cho mượn, Văn Hoà quyết định trở lại Phố Hiến, nơi đã thân thuộc với anh.

Đây có thể xem là quyết định tương đối chuẩn xác, giải hạng Nhất không có ngoại binh, chính vì vậy huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh hoàn toàn có thể tin tưởng một trung vệ nội chơi thông minh, có kĩ năng phát triển bóng đúng với tiêu chí của đội bóng. Dẫu vẫn được ra sân, vẫn chơi tốt nhưng con đường lên đến đỉnh cao của Trần Văn Hoà lại không có nhiều đột biến.

Câu chuyện chẳng có gì khó đoán, vấn đề chiều cao khiến Trần Văn Hoà khó lòng tiến xa ở vị trí trung vệ dù tiềm năng không phải không có. Vậy là một quyết định đặc biệt được đưa ra, Trần Văn Hoà phải nỗ lực hơn, tập nhiều hơn để hướng đến một vị trí mới, nơi có thể giúp anh phát triển.

Trở về Phố Hiến, Văn Hoà như “cá gặp nước” và dần trở thành trụ cột của đội bóng này. Ảnh: VPF
Trở về Phố Hiến, Văn Hoà như “cá gặp nước” và dần trở thành trụ cột của đội bóng này. Ảnh: VPF

Hoà nỗ lực cải thiện tốc độ, kĩ năng sử dụng chân để có thể chơi tiền vệ phòng ngự hoặc hậu vệ phải. Có gì đó giống với Philipp Lahm, danh thủ người Đức cũng chỉ cao 1m70 nhưng từng là trụ cột của của đội tuyển quốc gia và Bayern Munich trong nhiều năm.

“Ai cũng phải tập luyện nếu muốn thực sự phát triển và tiến bộ. Tôi không phải không biết điểm yếu của mình và tôi sẽ cố gắng khắc phục nó. Quả thật trung vệ chiều cao như tôi rất khó tiến xa, nhưng tôi tin tưởng vào các thầy của mình.

Các thầy sẽ có nhiều cách để làm chúng tôi trở nên tốt hơn. Việc của tôi là nỗ lực tìm lại chính mình”. Hoà nói cho chính mình, trong những ngày cuối năm nhìn lại và tự xác định cho mình một con đường...

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Fabio Lopez "livestream" trách bầu Đệ và CLB Thanh Hoá

AN NGUYÊN |

Dù đã được FIFA tuyên bố thắng kiện nhưng huấn luyện viên Fabio Lopez vẫn nhiều lần lên tiếng trách móc bầu Đệ và Câu lạc bộ Thanh Hoá.

Thua kiện huấn luyện viên Lopez 200.000 USD, bóng đá Thanh Hoá họp khẩn

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Thanh Hoá cùng các bên liên quan đã có cuộc họp khẩn nhằm giải quyết vụ việc câu lạc bộ Thanh Hoá bị FIFA xử thua kiện huấn luyện viên Fabio Lopez.

Hoãn vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Malaysia huỷ tập trung

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Malaysia quyết định huỷ tập trung đợt đầu tiên vào tháng 2.2021 sau khi AFC chính thức dời lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Huấn luyện viên Fabio Lopez "livestream" trách bầu Đệ và CLB Thanh Hoá

AN NGUYÊN |

Dù đã được FIFA tuyên bố thắng kiện nhưng huấn luyện viên Fabio Lopez vẫn nhiều lần lên tiếng trách móc bầu Đệ và Câu lạc bộ Thanh Hoá.

Thua kiện huấn luyện viên Lopez 200.000 USD, bóng đá Thanh Hoá họp khẩn

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Thanh Hoá cùng các bên liên quan đã có cuộc họp khẩn nhằm giải quyết vụ việc câu lạc bộ Thanh Hoá bị FIFA xử thua kiện huấn luyện viên Fabio Lopez.

Hoãn vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Malaysia huỷ tập trung

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Malaysia quyết định huỷ tập trung đợt đầu tiên vào tháng 2.2021 sau khi AFC chính thức dời lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022.