Cựu đội trưởng CLB Sài Gòn chuyển sang chơi futsal chuyên nghiệp tại Nhật

NGUYỄN ĐĂNG |

Daisuke Matsui, tiền vệ khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn tại V.League 2021 đã chuyển sang khoác áo YSCC Yokohama, để thi đấu tại giải futsal vô địch quốc gia Nhật Bản.

Theo Yahoo, Daisuke Matsui đã ký hợp đồng để thi đấu futsal chuyên nghiệp ở tuổi 40, cho YSCC Yokohama vào ngày 9.9.2021, sau khi hết hợp đồng với Sài Gòn FC. Hợp đồng của anh sẽ kéo dài đến tháng 3.2022. Tại câu lạc bộ futsal danh tiếng của Nhật Bản, Matsui sẽ nhận mức lương khá cao, lên đến 10 triệu yên (hơn 2 tỉ đồng). Lúc này, Daisuke Matsui vẫn đang trong thời gian cách ly sau khi trở về từ Việt Nam. Dự kiến, anh sẽ có trận ra mắt tại đội bóng mới vào tháng 10 tới.

Daisuke Matsui, sinh năm 1981 là một trong những tiền vệ tấn công nổi danh của bóng đá Nhật Bản. Anh đã khoác áo tuyển Nhật Bản 31 trận, ghi 1 bàn. Tại World Cup 2010, Matsui đá chính cả 4 trận cho Nhật Bản, thực hiện 1 pha kiến tạo cho đồng đội. Một năm sau đó, anh cùng đội nhà vô địch Asian Cup.

Cuối năm 2020, Daisuke Matsui chuyển đến khoác áo Sài Gòn FC từ đội Yokohama FC ở J.League. Anh là một trong những hạt nhân quan trọng trong việc "J.League" hóa đội bóng của ông Trần Hòa Bình – Chủ tịch đội bóng, cũng như các nhà đầu tư. Ở tuổi 40, anh vẫn có những đóng góp nhất định cho đội chủ sân Thống Nhất, được tin tưởng cho đeo băng thủ quân. Rất tiếc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, V.League đã chính thức bị hủy. Bản thân Daisuke Matsui không được đăng ký sử dụng ở một số trận đấu cuối cùng cho đội bóng, trước khi thỏa thuận giữa 2 bên chấm dứt.

YSCC Yokohama là một câu lạc bộ futsal mạnh của Nhật Bản. Hai tuyển thủ tuyển futsal Việt Nam là Trần Thái Huy và Nguyễn Minh Trí từng thi đấu tại đây. Với sự góp mặt của Daisuke Matsui, đội bóng hy vọng sẽ cạnh tranh cho những vị trí trong tốp đầu của giải futsal Nhật Bản.

Việc một cầu thủ "sân 11" chuyển sang thi đấu bóng đá trong nhà là điều không hiếm tại bóng đá Nhật Bản. Trước Matsui, danh thủ Kazu Miura đã thi đấu futsal vào năm 2011.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên bị loại khỏi Olympic Bắc Kinh 2022

MINH PHONG |

Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) chính thức loại Triều Tiên khỏi Olympic Bắc Kinh 2022 sau khi quốc gia này từ chối dự Olympic Tokyo 2020.

Cận cảnh "đại bản doanh" tương lai của CLB Sài Gòn trước ngày sửa chữa

Nguyễn Đăng - Thanh Vũ |

Chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn, ông Trần Hoà Bình cho biết, chuẩn bị tiến hành sửa chữa Trung tâm thể dục thể thao Thành Long (huyện Bình Chánh, TPHCM) để làm sân nhà cũng như nhiều khu chức năng, phục vụ cho các kế hoạch trong tương lai của đội bóng.

CLB Sài Gòn thay HLV, đưa cầu thủ sang Nhật Bản: Vì bóng đá bền vững

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn đã công bố một loạt những thay đổi quan trọng thời gian tới, trong đó có việc thay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, đưa Cao Văn Triền và Trần Danh Trung sang Nhật Bản thi đấu cho FC Ryukyu ở J.League 2.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Triều Tiên bị loại khỏi Olympic Bắc Kinh 2022

MINH PHONG |

Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) chính thức loại Triều Tiên khỏi Olympic Bắc Kinh 2022 sau khi quốc gia này từ chối dự Olympic Tokyo 2020.

Cận cảnh "đại bản doanh" tương lai của CLB Sài Gòn trước ngày sửa chữa

Nguyễn Đăng - Thanh Vũ |

Chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn, ông Trần Hoà Bình cho biết, chuẩn bị tiến hành sửa chữa Trung tâm thể dục thể thao Thành Long (huyện Bình Chánh, TPHCM) để làm sân nhà cũng như nhiều khu chức năng, phục vụ cho các kế hoạch trong tương lai của đội bóng.

CLB Sài Gòn thay HLV, đưa cầu thủ sang Nhật Bản: Vì bóng đá bền vững

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn đã công bố một loạt những thay đổi quan trọng thời gian tới, trong đó có việc thay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, đưa Cao Văn Triền và Trần Danh Trung sang Nhật Bản thi đấu cho FC Ryukyu ở J.League 2.