Cúp Quốc gia 2020 dự kiến đá dồn trong 2 tuần tới

MINH PHONG |

Cúp Quốc gia 2020 có thể được tổ chức trong thời điểm V.League 2020 phải tạm hoãn do dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, giải hạng Nhất và V.League 2020 đã buộc phải tạm hoãn, khi Đà Nẵng ghi nhận thêm 4 ca nhiễm dịch mới chỉ trong vài ngày. Ở lượt trận thứ 12, 2 đội bóng là Đà Nẵng và Quảng Nam đều thi đấu trên sân nhà. Đây là những vùng được xác định có nguy cơ lây nhiễm cao nên việc hoãn các giải đấu được xem là phù hợp ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, VPF đang tính đến phương án tổ chức Cúp Quốc gia 2020 trong thời điểm V.League 2020 tạm hoãn. Theo đó, các trận đấu thuộc vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 28.7 đến 2.8. 2 trận bán kết diễn ra ngày 6.8, còn trận chung kết sẽ được ấn định thời gian và địa điểm sau Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (Đại hội dự kiến tổ chức ngày 8.8). Như vậy, giải đấu này sẽ đá dồn và chỉ gói gọn trong khoảng 2 tuần tới.

 
Cúp Quốc gia 2020 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 tuần tới. Ảnh: VPF

8 đội bóng góp măt ở vòng Tứ kết là Hà Nội, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, TP.HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Than Quảng Ninh, Viettel và Bình Dương. Sở dĩ VPF tính đến phương án này bởi những địa điểm diễn ra các trận đấu thuộc vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2020 là Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu và Hà Tĩnh đều là những nơi chưa ghi nhận thêm ca nghi nhiễm COVID-19 mới. Dù vậy, VPF vẫn sẽ lên kế hoạch tổ chức và kiểm soát chặt chẽ quy trình phòng chống dịch COVID-19 nếu đón khán giả đến sân.

Các cặp đấu vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2020:

Hà Nội - Cần Thơ (Sân Hàng Đẫy)

Bà Rịa Vũng Tàu - TP.HCM (Sân Bà Rịa Vũng Tàu)

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh (Sân Hà Tĩnh)

Viettel - Bình Dương (Sân Hàng Đẫy)

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

CLB TP.Hồ Chí Minh có huấn luyện viên Brazil thay ông Chung Hae Seong

ĐÔNG ĐÔNG |

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm được người thay thế vị trí mà ông Chung Hae Seong để lại.

Chủ tịch CLB TP.HCM mong VFF xử lý nghiêm vấn đề trọng tài

THANH VŨ |

Chủ tịch của câu lạc bộ TP.HCM - Nguyễn Hữu Thắng hy vọng VFF sẽ xử lý thoả đáng vấn nạn trọng tài tại V.League để giữ lại niềm tin từ phía người hâm mộ.

Trọng tài có sai sót nhưng Công Phượng và đồng đội cũng không biết luật

MAI PHƯƠNG |

Vẫn có những tình huống cho thấy các cầu thủ TP.HCM đã không nắm chắc luật trong cuộc đọ sức với câu lạc bộ Hà Nội.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

CLB TP.Hồ Chí Minh có huấn luyện viên Brazil thay ông Chung Hae Seong

ĐÔNG ĐÔNG |

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm được người thay thế vị trí mà ông Chung Hae Seong để lại.

Chủ tịch CLB TP.HCM mong VFF xử lý nghiêm vấn đề trọng tài

THANH VŨ |

Chủ tịch của câu lạc bộ TP.HCM - Nguyễn Hữu Thắng hy vọng VFF sẽ xử lý thoả đáng vấn nạn trọng tài tại V.League để giữ lại niềm tin từ phía người hâm mộ.

Trọng tài có sai sót nhưng Công Phượng và đồng đội cũng không biết luật

MAI PHƯƠNG |

Vẫn có những tình huống cho thấy các cầu thủ TP.HCM đã không nắm chắc luật trong cuộc đọ sức với câu lạc bộ Hà Nội.