Việc xuất hiện một số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại TP.HCM khiến Chính phủ phải ra quyết định tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài về Việt Nam kể từ tháng 12.
Điều này ít nhiều gây ra tác động lớn với người dân Việt Nam và một bộ phận người nước ngoài muốn nhập cảnh, trong đó có không ít cầu thủ đang thi đấu tại V.League và cả các huấn luyện viên ngoại.
Theo đó, rất nhiều trường hợp cầu thủ được ghi nhận đã về thăm gia đình và gặp rắc rối dù đã đặt vé quay trở lại Việt Nam. Có thể kể đến Mạc Hồng Quân, Trần Trung Hiếu (Than Quảng Ninh), Hoàng Vũ Samson, Epassi Ewonde (Thanh Hoá), Diakite (TP.HCM),…Một số ngoại binh khác sau khi thanh lý hợp đồng với đội bóng cũ cũng sớm về nước như Balic (Thanh Hoá), Caique Lemes (Viettel),…
Ban đầu, phần đông nhóm cầu thủ này có ý định trở lại Việt Nam vào đầu tháng 12 bằng các chuyến bay thương mại đã được đặt vé từ trước. Sau đó, họ sẽ cách ly 14 ngày trước khi có khoảng 3 tuần tập luyện chuẩn bị mùa giải mới. Tuy nhiên, kế hoạch này đã hoàn toàn “phá sản” bởi đường bay thương mại bị đóng cửa vô thời hạn.
Trường hợp của Mạc Hồng Quân có thể xem là “xui xẻo” bậc nhất trong giới cầu thủ Việt. Gia đình của tiền vệ Việt kiều này sống tại Cộng hoà Czech, vợ anh cũng đã sang Czech từ hồi đầu năm. Hồng Quân phải sang châu Âu cũng bởi vợ sắp hạ sinh lần thứ 2. Theo lịch trình, anh sẽ bay về Việt Nam vào ngày 9/12, nhưng giờ chuyến bay đã bị tạm dừng. Hồng Quân đang phải thông qua nhiều mối quan hệ của gia đình để tìm cách về Việt Nam sớm nhất có thể.
Với nhiều đội bóng tại V.League, các ngoại binh đều là trụ cột rất quan trọng và chiếm đến 50% sức mạnh của đội bóng. Việc họ không thể có mặt đúng thời hạn thậm chí là chưa hẹn ngày trở lại khiến quá trình chuẩn bị, lắp ghép đội hình trước thềm mùa giải mới bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Với những đội bóng mang về những bản hợp đồng “chất lượng” là các huấn luyện viên ngoại như Hoàng Anh Gia Lai, TP.HCM hay Thanh Hoá, việc những nhà cầm quân không thể đến Việt Nam như dự kiến đẩy các đội bóng này vào thế khó. Thời gian để làm quen và hiểu học trò mới sẽ rất ít và việc phải sắp xếp “giáo án online” hoàn toàn có thể xảy ra nếu các đội bóng vẫn kiên định với lựa chọn của mình.