COVID-19 không sợ nữa, lại sợ nhất mất tinh thần

Lê Vinh |

Những biểu hiện lo lắng lúc này là không có lợi cho Đội tuyển Việt Nam…

Ngày mai, Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân gặp Tuyển Oman trên sân nhà Mỹ Đình. Sau đó sẽ lên đường sang Nhật Bản để khép lại hành trình lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á. Với những gì đã có trong thời gian gần đây, Đội tuyển Việt Nam đang ở giữa những tâm trạng khá trái ngược.

Đầu tiên là niềm vui và sự tin tưởng được dựng lại sau chiến thắng trước Tuyển Trung Quốc vào đầu tháng 2 vừa qua. Sau đó là chuyện nhiều cầu thủ có trong danh sách triệu tập bị nhiễm COVID-19, buộc Ban huấn luyện phải thay thế bằng những nhân tố khác. Ngay cả khi các cầu thủ đã tập trung, cũng có thêm một số ca dương tính nữa mà khả năng sẵn sàng cho trận đấu với Oman là chưa chắc chắn.

Có thể thấy, trong ít ngày vừa qua, Huấn luyện viên Park Hang-seo khá căng thẳng. Ông có những phát biểu khiến nhiều người ngỡ ngàng để đặt giả thuyết phải chăng ông được VFF “nuông chiều” nên đòi hỏi có phần vô lý (về chuyện hợp đồng của Quang Hải). Cánh phóng viên ghi lại được những hành động của huấn luyện viên trên sân tập với miêu tả là “đăm chiêu”, “không mấy vui vẻ”…

Đúng là không lo sao được khi rơi vào tình cảnh mất nhiều cầu thủ và không có được đội hình mạnh nhất. Tuy vậy, giới chuyên môn cho rằng, chính vào thời điểm này, thầy Park phải thể hiện được sự mạnh mẽ và lạc quan chứ không nên là những nét lo lắng như vậy. Ông có điều kiện để làm điều đó, nếu so với đồng nghiệp Fernando Santos của Đội tuyển Bồ Đào Nha, người vắng đến 6 cầu thủ trong đội hình 1 khi chuẩn bị đá play-off vòng loại World Cup khu vực Châu Âu. Tuyển Việt Nam không còn mục tiêu gì ngoài việc thể hiện tốt nhất có thể, trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Và nữa, khi COVID-19 không còn là vấn đề quá đáng sợ (mà chỉ mất thời gian) thì thứ đáng sợ nhất là tinh thần không được giữ vững. Hẳn người hâm mộ chưa quên hình ảnh của 2 huấn luyện viên Mai Đức Chung (đội tuyển nữ) và Đinh Thế Nam (U.23) đối mặt với khó khăn về nhân sự thế nào. Là một chiến tướng, họ cần phải thể hiện sự vững vàng nhất trong lúc khó khăn nhất, không phải kéo cả đội đi xuống khi tinh thần đi xuống bởi áp lực và khó khăn.

Nếu những gì được kể lại về thầy Park ít ngày qua là đúng - sự hài hước đã trở lại trên sân tập, hẳn là sự lo lắng cũng đã được trút bỏ đi nhiều.

Hy vọng vậy!

Lê Vinh
TIN LIÊN QUAN

Đỗ Hùng Dũng thừa nhận gặp áp lực khi làm đội trưởng tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết dù tuyển Việt Nam không còn cơ hội tranh vé dự World Cup 2022, nhưng những trận đấu vòng loại đã giúp anh và đồng đội tiến bộ rất nhiều cả về thể chất lẫn tâm lý.

24 cầu thủ tuyển Việt Nam tập luyện trước trận gặp Oman

MINH HIẾU - AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò tuyển Việt Nam tập trung tối đa trong buổi tập nhằm hướng đến sự chuẩn bị tốt nhất cho trận tiếp đón tuyển Oman trên sân nhà.

AFC khen ngợi tuyển Việt Nam trước trận gặp Oman

Thanh Vũ |

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã có những lời khen dành cho đội tuyển Việt Nam với những màn trình diễn kiên cường tại vòng loại World Cup 2022.

Tân binh tuyển Việt Nam trở lại, thầy Park vơi nỗi lo hàng phòng ngự

MINH PHONG |

Tin vui đến với đội tuyển Việt Nam khi trung vệ Đào Văn Nam có kết quả âm tính và kịp trở lại thi đấu trước trận gặp tuyển Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đỗ Hùng Dũng thừa nhận gặp áp lực khi làm đội trưởng tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết dù tuyển Việt Nam không còn cơ hội tranh vé dự World Cup 2022, nhưng những trận đấu vòng loại đã giúp anh và đồng đội tiến bộ rất nhiều cả về thể chất lẫn tâm lý.

24 cầu thủ tuyển Việt Nam tập luyện trước trận gặp Oman

MINH HIẾU - AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò tuyển Việt Nam tập trung tối đa trong buổi tập nhằm hướng đến sự chuẩn bị tốt nhất cho trận tiếp đón tuyển Oman trên sân nhà.

AFC khen ngợi tuyển Việt Nam trước trận gặp Oman

Thanh Vũ |

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã có những lời khen dành cho đội tuyển Việt Nam với những màn trình diễn kiên cường tại vòng loại World Cup 2022.

Tân binh tuyển Việt Nam trở lại, thầy Park vơi nỗi lo hàng phòng ngự

MINH PHONG |

Tin vui đến với đội tuyển Việt Nam khi trung vệ Đào Văn Nam có kết quả âm tính và kịp trở lại thi đấu trước trận gặp tuyển Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.