Công văn "độc lạ" và những lần bầu Đệ làm dậy sóng bóng đá Thanh Hoá

PHẠM ĐÌNH |

Công văn mà lãnh đạo Câu lạc bộ Thanh Hoá gửi huấn luyện viên đã nối dài những lần bầu Đệ làm dậy sóng bóng đá Thanh Hoá bằng những "chiêu trò" hài hước.

Ngày 7.9, trong công văn số 335/CV-CLBBĐTH có chữ kí của Giám đốc điều hành Lê Đình Hoàng, ban lãnh đạo Câu lạc bộ Thanh Hoá đưa ra 2 nội dung công việc: Thứ nhất, yêu cầu huấn luyện viên Nguyễn Thành Công xác định rõ phương hướng, mục tiêu trong phần còn lại của mùa giải. Thứ hai, huấn luyện viên phải xác định, báo cáo đội hình chính thức, dự bị. Ông Công với tư cách huấn luyện viên trưởng có trách nhiệm báo cáo nội dung trên bằng văn bản trước ngày 9.9.

Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công được giao nhiệm vụ giúp Thanh Hoá lọt top 8. Ảnh: Mạnh Cường
Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công được giao nhiệm vụ giúp Thanh Hoá lọt top 8. Ảnh: Mạnh Cường

Ngày 8.9, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã có công văn phúc đáp lại. Trong đó, mục tiêu mà ông Công đưa ra là hoàn thành nhiệm vụ giúp Thanh Hoá trụ hạng như lãnh đạo giao phó, cố gắng nỗ lực phấn đấu đưa đội lọt vào Top 8 sau lượt đi V.League 2020.

Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cũng đã dựa trên những vòng đấu trước đây và căn cứ quá trình tập luyện, đưa ra những cầu thủ dự kiến trong đội hình chính thức vào thời điểm hiện tại gồm... 9 người: Nguyễn Thanh Diệp, Nguyễn Minh Tùng, Ewonde Epassi, Vũ Xuân Cường, Trịnh Văn Lợi, Josip Balic, Lê Văn Thắng, Hoàng Vũ Samson, Lê Phạm Thành Long.

Về đội hình thi đấu, ông Công cho biết sau 2 trận giao hữu của Thanh Hoá gặp Sông Lam Nghệ An ngày 12.9 và 19.9 sẽ đánh giá lại lực lượng, đưa ra đội hình tốt nhất trong trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 12 V.League 2020 diễn ra vào ngày 26.9.

Thanh Hoá nhiều lần khiến dư luận dậy sóng ở mùa giải 2020. Ảnh: VPF
Thanh Hoá nhiều lần khiến dư luận dậy sóng ở mùa giải 2020. Ảnh: VPF

Công văn qua lại, ngày 9.9, trong công văn số 338/CV-CLBBĐTH gửi đến huấn luyện viên trưởng, Thanh Hóa liệt kê 4 nội dung:

Thứ nhất, xác định mục tiêu nằm trong Top 8 khi kết thúc lượt đi.

Thứ hai, việc huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đưa ra bộ khung 9 người là chưa rõ ràng và thiếu thực tế. Lãnh đạo đội bóng yêu cầu đưa ra bộ khung đủ 11 cầu thủ. Ban huấn luyện cần báo cáo vào gửi danh sách 11 người đá chính và 9 người dự bị.

Thứ ba, huấn luyện viên phải sử dụng đủ 4 cầu thủ ngoại, bao gồm cầu thủ nhập tịch Samson trong phần còn lại của mùa giải.

Thứ tư, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công khi thay đổi cầu thủ trong trận đấu phải có được sự đồng ý của 50% thành viên ban huấn luyện.

Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công bắt đầu dẫn dắt Thanh Hoá từ vòng 4 V.League 2020 trong bối cảnh đội bóng này trải qua 3 trận thua liên tiếp. Ông đã giúp đội bóng "thoát hiểm" với 4 trận thắng và 2 trận hoà và trước khi tạm nghỉ vì dịch đội đang xếp thứ 8.

Được biết, do quá ức chế với những điều vô lý cùng cách làm của lãnh đạo Thanh Hóa, ông Công đã muốn xin nghỉ vì tự trọng và đội bóng xứ Thanh cũng chuẩn bị sẵn người thay thế. Tuy nhiên, dù tìm cách để ép huấn luyện viên xin nghỉ nhưng Thanh Hóa yêu cầu phải đền bù 3 tháng lương.

Trong số các yêu cầu "độc lạ" của Thanh Hóa, điều hài hước nhất là việc buộc huấn luyện viên trưởng phải dùng hết 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch trong các trận đấu. Theo phán đoán, yêu cầu này xuất phát từ việc những người có trách nhiệm ở đội bóng tiêu quá nhiều tiền cho việc lấy cầu thủ ngoại và những bản hợp đồng này đều bị đặt dấu hỏi liên quan đến vấn đề nhạy cảm tiền bạc.

Công văn xin dừng đá V.League 2020 của Thanh Hóa.
Công văn xin dừng đá V.League 2020 của Thanh Hóa.

Đầu tháng 8.2020, Thanh Hoá từng có công văn do bầu Đệ trong vai trò Chủ tịch câu lạc bộ ký, gửi VFF, VPF về việc không tiếp tục tham dự LS V.League 2020. Lý do mà Thanh Hoá đưa ra là giải đấu đang bị tạm dừng do COVID-19, câu lạc bộ đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn tài chính để duy trì hoạt động.

Thanh Hóa đưa ra điều kiện xem xét việc đá tiếp, nếu nhận được sự hỗ trợ về kinh phí. Sau công văn tai tiếng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá Thanh Hóa này và bị lãnh đạo "tuýt còi", bầu Đệ đã rút lại công văn và khẳng định vẫn đá tiếp bình thường.


PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đệ lại khiến V.League “dậy sóng” vì yêu cầu “khó đỡ”

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Thanh hoá vừa ra công văn yêu cầu Ban huấn luyện Thanh Hoá về việc sắp xếp đội hình thi đấu chính thức và dự bị trước khi V.League 2020 trở lại.

Tứ kết Cúp Quốc gia 2020: Bài kiểm tra cho Công Phượng

PHƯƠNG MAI |

Khi TP.HCM có được 2 tiền đạo Costa Rica, vị trí của Công Phượng không còn “bất khả xâm phạm”.

Bầu Đệ phải giải trình vụ Thanh Hoá dọa bỏ V.League 2020

MINH PHONG |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã có ý kiến chỉ đạo Sở VHTTDL làm rõ công văn mà bầu Đệ thông báo Thanh Hoá dừng tham gia V.League 2020.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bầu Đệ lại khiến V.League “dậy sóng” vì yêu cầu “khó đỡ”

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Thanh hoá vừa ra công văn yêu cầu Ban huấn luyện Thanh Hoá về việc sắp xếp đội hình thi đấu chính thức và dự bị trước khi V.League 2020 trở lại.

Tứ kết Cúp Quốc gia 2020: Bài kiểm tra cho Công Phượng

PHƯƠNG MAI |

Khi TP.HCM có được 2 tiền đạo Costa Rica, vị trí của Công Phượng không còn “bất khả xâm phạm”.

Bầu Đệ phải giải trình vụ Thanh Hoá dọa bỏ V.League 2020

MINH PHONG |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã có ý kiến chỉ đạo Sở VHTTDL làm rõ công văn mà bầu Đệ thông báo Thanh Hoá dừng tham gia V.League 2020.