Tối ngày 4.3, ở trận đấu muộn vòng 24 Thai League, BG Pathum United xuất sắc đánh bại câu lạc bộ Sukhothai với tỷ số 2-0 nhờ pha các pha lập công của tiền vệ Sumanya Purisai và ngoại binh Victor Cardozo.
Chiến thắng này đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Dutsit Chalermsan chính thức lên ngôi vô địch Thai League 2020-21 trước 6 vòng đấu với 66 điểm và cách đội thứ nhì Buriram United lên đến 19 điểm. BG Pathum cũng phá kỷ lục của chính Buriram khi đội bóng này từng vô địch Thai League 2011 trước 4 vòng đấu.
BG Pathum là đội bóng tân binh ở mùa giải năm nay. Dưới sự dẫn dắt của Dusit, họ đã có một mùa giải ấn tượng khi ghi được 49 bàn thắng, thủng lưới 11 bàn và giữ thành tích tốt nhất với 11 chiến thắng liên tiếp. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của đội bóng này là trung vệ Victor Cardozo với 14 bàn.
Ngoài danh hiệu tập thể, huấn luyện viên Dusit Chalermsan cũng mang về những kỷ lục đáng nhớ như Huấn luyện viên đầu tiên dẫn dắt đội trọn vẹn 1 mùa (từ Thai League 2 năm 2019); dẫn dắt đội thắng trận đậm nhất trong lịch sử (12-0 trước Suvarnabhumi ở FA Cup 2019); huấn luyện viên có chuỗi bất bại dài nhất,...
Dusit Chalermsan là một hậu vệ trái khét tiếng của Thái Lan. Ông sang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2003 đến 2007 và được xem là "công thần" của bầu Đức khi từng giúp đội bóng phố Núi 2 lần vô địch V.League, 2 lần vô địch Cúp Quốc gia.
Sau khi giải nghệ, ông đảm nhiệm vai trò huấn luyện trưởng Hoàng Anh Gia Lai năm 2009 nhưng trông thành công, trước khi quay trở lại Thái Lan.
BG Pathum là đại diện của Thái Lan tham dự AFC Champion League. Ở giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất khu vực, BG Pathum nằm ở bảng F đối đầu với câu lạc bộ Viettel (Việt Nam), Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) và một đối thủ sẽ được xác định sau loạt trận play-off.