Công Phượng sang Bỉ lọt top thương vụ chuyển nhượng hàng đầu Châu Á hè 2019

Cát Tường |

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) mới đây đã điền tên Công Phượng vào danh sách những thương vụ chuyển nhượng hàng đầu Châu Á trong hè 2019.

Ngày 10.7, trang chủ AFC đã có bài viết thống kê những thương vụ chuyển nhượng đình đám Châu Á hè 2019. Đáng chú ý, hợp đồng cho mượn của Nguyễn Công Phượng tới CLB Sint-Truidense (Bỉ) cũng được nêu tên.

Trong bài viết, tác giả thuật lại thông tin về vụ chuyển nhượng của tiền đạo xứ Nghệ: "Chân sút Nguyễn Công Phượng của Hoàng Anh Gia Lai đã ký hợp đồng cho mượn một năm với câu lạc bộ Bỉ Sint-Truidense VV.

Cầu thủ đội tuyển Quốc gia Việt Nam 24 tuổi, từng được cho mượn ở CLB Incheon United của Hàn Quốc. Chân sút này đã được triệu tập vào đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự AFC Asian Cup 2019 hồi tháng 1.

Ở trận gặp Jordan tại vòng 16 đội, Công Phượng đã có bàn gỡ hòa để giúp tuyển Việt Nam đánh bại đội bóng Tây Á 4-2 trên chấm phạt đền", trang chủ AFC nói về Công Phượng.

 
Trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á cập nhật tình hình chuyển nhượng. Ảnh chụp màn hình

Bài viết của Liên đoàn bóng đá Châu Á cũng dẫn lời tiền đạo 24 tuổi trong ngày ký hợp đồng với Sint-Truidense tại TP.HCM: “Gia nhập Sint-Truidense V.V và được chơi ở giải First Division A của Bỉ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi”.

“Tôi xin gửi lời cám ơn ông Đoàn Nguyên Đức, các huấn luyện viên tại CLB HAGL, các quan chức bóng đá Việt Nam và CLB Sint-Truidense. Tôi sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu hết mình để đáp lại người hâm mộ”, Công Phượng nói.

Ngoài thương vụ chuyển nhượng của Công Phượng, trang chủ AFC cũng liệt kê thêm nhiều vụ mua bán khác. Mới nhất, ngày 10.7, trung vệ đội tuyển Quốc gia Nhật Bản - Takehiro Tomiyasu đã chuyển từ CLB Sint-Truidense sang Bologna FC với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm theo giá trị chuyển nhượng lên đến 7 triệu euro.

 
Công Phượng lỡ cơ hội thi đấu cùng Takehiro Tomiyashu ở CLB Sint-Truidense. Ảnh Transfermarkt

Takehiro Tomiyasu từng có tên trọng đội hình Nhật Bản dự AFC Asian Cup 2019 hồi tháng 1. Cầu thủ mới 20 tuổi ghi bàn thắng quan trọng trước Saudi Arabia để giúp đoàn quân của Hajime Moriyasu tiến vào tứ kết gặp tuyển Việt Nam.

Ngày 6.7, một cầu thủ khác của Nhật Bản là Shoya Nakajima cũng chuyển nhượng từ Al Duhail SC (Qatar) sang FC Porto với mức phí lên đến 12 triệu euro. Cầu thủ đội tuyển Nhật Bản gia nhập Qatar Stars League từ tháng 2.2019.

Trong thời gian thi đấu tại Qatar, Shoya Nakajima đóng vai trò quan trọng ở chiến dịch giành Qatar Amir Cup 2019, sau khi đánh bại Al-Sadd với sự góp mặt của huyền thoại Xavi và ngôi sao Gabi trong đội hình.

 
Công Phượng sẽ thi đấu ở Châu Âu trong mùa giải 2019/2020. Ảnh Đức Viên

Một cái tên khác quen mặt với người hâm mộ Việt Nam là Ali Adnan - ngôi sao đội tuyển Iraq. Tại vòng bảng Asian Cup 2019, cầu thủ sinh năm 1993 từng sút tung lưới Đặng Văn Lâm bằng siêu phẩm đá phạt. Ali Adnan sẽ chuyển từ Udinese ở Serie A sang Vancouver Whitecaps FC (MLS).

Ngoài thương vụ Công Phượng, CLB Sint-Truidenese VV cũng mới chiêu mộ thành công Thủ môn người Nhật Bản Daniel Schmidt. Cầu thủ người Mỹ gốc Nhật Bản sẽ gia nhập đội bóng Bỉ vào ngày 13.7, trở thành đồng đội của chân sút xứ Nghệ trong mùa giải 2019/2020.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Đội bóng mời Công Phượng sang đá Champions League có nguy cơ bị loại sớm

Cát Tường |

CLB FK Sarajevo - đội bóng từ mời Công Phượng sang thi đấu vừa có trận thua đậm trước Celtic tại vòng sơ loại Champions League 2019/2020.

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á diễn ra khi nào?

Cát Tường |

Buổi lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ diễn ra vào tuần tới, với sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 2.

Tin thể thao 24h: Công Phượng nguy cơ lỡ hẹn SEA Games 30 vì sang Bỉ

C.T (T/H) |

Công Phượng nguy cơ lỡ hẹn SEA Games 30 vì sang Bỉ; Tuyển Việt Nam có lợi thế lớn ở lễ bốc thăm thử vòng loại World Cup; Ông chủ Man City muốn mua CLB Văn Lâm thi đấu; Messi ngẩng cao đầu rời Copa America là những tin tức thể thao nổi bật ngày 7.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đội bóng mời Công Phượng sang đá Champions League có nguy cơ bị loại sớm

Cát Tường |

CLB FK Sarajevo - đội bóng từ mời Công Phượng sang thi đấu vừa có trận thua đậm trước Celtic tại vòng sơ loại Champions League 2019/2020.

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á diễn ra khi nào?

Cát Tường |

Buổi lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ diễn ra vào tuần tới, với sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 2.

Tin thể thao 24h: Công Phượng nguy cơ lỡ hẹn SEA Games 30 vì sang Bỉ

C.T (T/H) |

Công Phượng nguy cơ lỡ hẹn SEA Games 30 vì sang Bỉ; Tuyển Việt Nam có lợi thế lớn ở lễ bốc thăm thử vòng loại World Cup; Ông chủ Man City muốn mua CLB Văn Lâm thi đấu; Messi ngẩng cao đầu rời Copa America là những tin tức thể thao nổi bật ngày 7.7.