Công Phượng, Huy Toàn nghỉ trận bán kết Cúp Quốc gia

Thanh Vũ |

TP.HCM gặp bất lợi khi Công Phượng và Huy Toàn vắng mặt trận bán kết Cúp Quốc gia 2020 với Hà Nội.

Theo thông tin từ VPF, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của câu lạc bộ TP.HCM sẽ không thi đấu trận bán kết Cúp Quốc gia 2020 gặp Hà Nội vào ngày 16.9 do nhận đủ 2 thẻ vàng.

Trước đó, lãnh đạo câu lạc bộ TP.HCM cũng xác nhận thông tin tiền vệ Võ Huy Toàn sẽ ngồi ngoài trận gặp Hà Nội vì chấn thương đầu gối. Hôm nay (14.9), các bác sĩ của câu lạc bộ TP.HCM sẽ đưa Huy Toàn đi chụp MRI để xác định mức độ chấn thương.

Công Phượng (giữa) và Huy Toàn (trái) góp công lớn giúp TP.HCM vào bán kết. Ảnh: Anh Duy
Công Phượng (giữa) và Huy Toàn (trái) góp công lớn giúp TP.HCM vào bán kết. Ảnh: Anh Duy

Thiếu vắng cả Công Phượng và Huy Toàn sẽ là tổn thất lớn dành cho huấn luyện viên Chung Hae-seong. Đây là 2 cầu thủ góp công rất lớn trong màn "lội ngược dòng" 3-2 của TP.HCM trên sân của Bà Rịa - Vũng Tàu ở vòng tứ kết.

Công Phượng đóng góp 1 bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-1 cho TP.HCM. Trong khi đó, Huy Toàn ghi 1 bàn thắng kèm 2 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Nhiều khả năng huấn luyện viên Chung Hae-seong sẽ điền tên 2 tân binh "triệu đô" Ariel Rodriguez và Jose Ortiz vào đội hình xuất phát khi họ sẽ được sử dụng ngoại binh ở trận gặp Hà Nội. Bên cạnh đó, tiền đạo Xuân Nam cũng là một phương án thích hợp để thay thế vị trí của Công Phượng trên hàng tấn công.

Ở chiều ngược lại, câu lạc bộ Hà Nội cũng không có sự phục vụ của tiền đạo Rimario Allando Gordon vì nhận thẻ đỏ ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2019.

Trận bán kết Cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội và TP.HCM diễn ra vào lúc 19h15 ngày 16.9 trên sân Hàng Đẫy. Cặp đấu còn lại là màn so tài giữa Than Quảng Ninh và Viettel trên sân Cẩm Phả vào 17h00 cùng ngày. Trận chung kết Cúp Quốc gia 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 20.9.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng và giấc mơ… "đòi nợ" trước Hà Nội

MINH PHONG |

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội và TP.HCM có thể xem là trận đấu hấp dẫn nhất của Cúp Quốc gia dù đây mới chỉ là vòng bán kết.

Câu lạc bộ Viettel sẽ thực dụng hơn để vô địch?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Viettel đang có cơ hội hướng đến cả chức vô địch V.League và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2020.

Tuyển Thái Lan đổi chiến lược, quyết vô địch AFF Cup

BÍCH THÙY |

Tuyển Thái Lan có 2 đợt tập trung trong năm 2020 và xác định AFF Cup là mục tiêu quan trọng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Công Phượng và giấc mơ… "đòi nợ" trước Hà Nội

MINH PHONG |

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội và TP.HCM có thể xem là trận đấu hấp dẫn nhất của Cúp Quốc gia dù đây mới chỉ là vòng bán kết.

Câu lạc bộ Viettel sẽ thực dụng hơn để vô địch?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Viettel đang có cơ hội hướng đến cả chức vô địch V.League và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2020.

Tuyển Thái Lan đổi chiến lược, quyết vô địch AFF Cup

BÍCH THÙY |

Tuyển Thái Lan có 2 đợt tập trung trong năm 2020 và xác định AFF Cup là mục tiêu quan trọng.