"Công Phượng có kỹ năng vượt trội so với cầu thủ Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Công Phượng đã rời Hàn Quốc được hơn 1 năm và thất bại nhưng ấn tượng về khả năng rê bóng, qua người của tiền đạo này vẫn được đồng đội cũ nhớ đến.

Tiền đạo Công Phượng khoác áo Incheon United thi đấu tại giải chuyên nghiệp Hàn Quốc K.League 2019. Anh nhận được sự kỳ vọng rất cao và trên thực tế đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ ở góc độ truyền thông.

Với những hiệu ứng mà Công Phượng tạo ra, Ban tổ chức K.League quyết định cho phép các đội được đăng ký 1 ngoại binh Đông Nam Á trong đội hình, bắt đầu từ K.League 2020.

Tuy nhiên, Công Phượng không thành công cùng Incheon United. Anh ra sân tổng cộng 9 trận, không ghi được bàn thắng nào và giống như ở Nhật Bản trước đó, tuyển thủ Việt Nam chia tay sau 4 tháng khoác áo câu lạc bộ Hàn Quốc.

Đã hơn 1 năm rời K.League, Công Phượng vẫn được đồng đội cũ nhớ đến, với ấn tượng rất đặc biệt. Tiền đạo Kim Seung-yong, người khoác áo Incheon United ở K.League 2019 chia sẻ trên tờ Sportsplus (Hàn Quốc): “Tôi đã rất ngạc nhiên sau buổi tập đầu tiên cùng Công Phượng. Cậu ấy có kỹ năng vượt trội so với cầu thủ Hàn Quốc. Công Phượng dễ dàng đi bóng qua 1, 2 đồng đội. Đó là điểm mạnh nhất của cậu ấy”.

Công Phượng cùng Xuân Trường là những cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi bóng tại K.League sau hơn 30 năm. Ảnh: MBC.
Công Phượng cùng Xuân Trường là những cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi bóng tại K.League sau hơn 30 năm. Ảnh: MBC.

Tuy nhiên, tiền đạo 35 tuổi này cũng chỉ ra điểm hạn chế khiến Phượng "mất hút" tại Incheon United: “Nhưng bóng đá không chỉ là về kỹ năng. Trong 90 phút, Công Phượng cho thấy sự yếu đuối và không đủ thể lực. Phong cách giải đấu như K.League, nơi thể chất đóng vai trò quan trọng, có thể đã ảnh hưởng sớm đến khả năng thể hiện của Công Phượng”.

Ngoài Công Phượng, Xuân Trường cũng đã thi đấu tại K.League. Tiền vệ người Tuyên Quang khoác áo Incheon United (2015) và Gangwon (2016). Tuy nhiên, Xuân Trường cũng chỉ có 6 lần ra sân tại K.League. Giống như đồng đội, Xuân Trường có tố chất tốt nhưng có thể lực, thể hình lý tưởng để thích ứng với 1 giải đấu đề cao về thể chất như K.League.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Chờ Hà Đức Chinh "cứu" cái ghế của Lê Huỳnh Đức

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đứcrất trông chờ Đức Chinh tỏa sáng để có 3 điểm ở trận gặp Quảng Nam nhằm "cứu" chiếc ghế đang bị lung lay.

HAGL nhận tin vui, Xuân Trường sớm trở lại thi đấu

THANH XUÂN |

Lương Xuân Trường đã trở lại Pleiku luyện tập sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

Malaysia tập trung kiểu "nhà binh" để đòi nợ tuyển Việt Nam

BÍCH THÙY |

Tuyển Malaysia đã lên kế hoạch đặc biệt, tập trung theo kiểu cách ly để chuẩn bị cho mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chờ Hà Đức Chinh "cứu" cái ghế của Lê Huỳnh Đức

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đứcrất trông chờ Đức Chinh tỏa sáng để có 3 điểm ở trận gặp Quảng Nam nhằm "cứu" chiếc ghế đang bị lung lay.

HAGL nhận tin vui, Xuân Trường sớm trở lại thi đấu

THANH XUÂN |

Lương Xuân Trường đã trở lại Pleiku luyện tập sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

Malaysia tập trung kiểu "nhà binh" để đòi nợ tuyển Việt Nam

BÍCH THÙY |

Tuyển Malaysia đã lên kế hoạch đặc biệt, tập trung theo kiểu cách ly để chuẩn bị cho mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.