Công Phượng có cơ hội đọ sức cầu thủ Việt kiều U18 Pháp tại Ligue 2

Cát Tường |

Nếu tới Pháp, Công Phượng sẽ có dịp làm quen với đàn em Jason Quang-Vinh Pendant - cầu thủ Việt kiều đang được HLV trưởng tuyển Việt Nam - Park Hang-seo theo sát.

Sáng 2.6, CLB Incheon United đã đăng tải thông báo chấm dứt hợp đồng mượn với Nguyễn Công Phượng sớm hơn thời hạn. Công Phượng đã đệ đơn xin đội chủ sân Sungui Arena Park kết thúc hợp đồng để tìm thử thách mới.

 
Incheon United và Công Phượng kết thúc "mối tình" 4 tháng. Ảnh IUFC

Ngay lập tức, đội bóng chủ quản HAGL cũng lên tiếng xác nhận thông tin, đồng thời tiết lộ điểm đến của Công Phượng sẽ là giải hạng Nhì Pháp (Ligue 2). Được biết, việc cầu thủ xứ Nghệ tới Châu Âu xuất phát từ lời mời của học viện JMG toàn cầu. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sẽ có thời gian 1 tháng thử việc tại Pháp, bắt đầu từ ngày 15.6 đến 15.7.

Ngoài việc gia nhập đội bóng có lối chơi phù hợp, cũng như có mối quan hệ từ học viện JMG, tiền đạo tuyển Việt Nam sẽ có dịp làm quen với cầu thủ gốc Việt - Jason Quang-Vinh Pendant. Hậu vệ cánh sinh năm 1997 từng được gọi lên đội U18 Pháp, hiện đang thi đấu ở Ligue 2 trong màu áo FC Sochaux.

 
Jason Quang-Vinh Pendant là trụ cột của CLB Sochaux. Ảnh Getty

Ở mùa giải 2018-2019, cầu thủ 22 tuổi đã có tổng cộng 31 lần ra sân cho đội bóng chủ quản, trong đó có 28 lần được điền tên trong đội hình xuất phát. Theo Transfermark, hậu vệ gốc Việt hiện đang có giá trị lên tới 750.000 USD, tương đương hơn 17 tỉ đồng.

Thi đấu ở vị trí hậu vệ trái tại FC Sochaux, Pendant luôn cho thấy khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng chiếc chân trái cực kỳ khéo léo. Cầu thủ 22 tuổi cũng thường xuyên khiến khung thành đối phương chao đảo với những pha bứt tốc và những quả tạt từ bên cánh.

Trong bài phát biểu trên Goal, Pendant từng thổ lộ ước mơ khoác áo ĐT Việt Nam: “Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp tại CLB Sochaux. Mẹ tôi là người Việt, còn bố tôi là người Pháp. Tôi từng đến Việt Nam trong một kì nghỉ năm 6 tuổi. Từ đó đến nay, tôi đã luôn cố gắng để trở lại đó.

“Đối với tôi, hai chữ Việt Nam mang một ý nghĩa lớn. Việt Nam là một phần trong tim tôi. Hiện tại, tôi vẫn cố gắng tập trung cho sự nghiệp cấp CLB. Tôi có tham vọng thi đấu ở Ligue 1. Nhưng ngày nào đó nếu ĐT Việt Nam ngỏ lời, chắc chắn tôi sẽ phải cân nhắc cẩn thận. Đó thực sự là một niềm tự hào lớn”, Jason Pendant chia sẻ.

 
Hậu vệ gốc Việt từng được gọi lên tuyển U18 Pháp. Ảnh Getty

Mới đây, trong buổi họp báo trước thềm King's Cup 2019, HLV trưởng Park Hang-seo cũng tái khẳng định Pendant đang nằm trong số 5 cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài được theo dõi. 

Sau khi King's Cup kết thúc, Công Phượng phải gấp rút trở về Việt Nam để hoàn tất thủ tục visa, trước khi sang Pháp tập trung cùng đội bóng mới từ ngày 15.6.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Phóng viên Thái Lan tin đội nhà sẽ gieo sầu cho tuyển Việt Nam ở King's Cup

C.T (Nguồn Next Sports/Next Media) |

Trước thềm King's Cup 2019, các phóng viên Thái Lan đều ca ngợi sự tiến bộ của tuyển Việt Nam. Tuy vậy, họ vẫn có chung quan điểm "Voi chiến" sẽ đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải đấu sắp tới, dù điều này sẽ không dễ dàng.

HLV Park Hang-seo: Công Phượng không có phong độ cao trước King's Cup

Cát Tường - TAN |

Sáng 1.6, tại buổi họp báo trước thềm King's Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về Công Phượng và Xuân Trường, hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Martin Lo - "cánh chim lạ" trong danh sách U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar

Cát Tường (Ảnh Phố Hiến FC) |

Trong danh sách 30 cái tên tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, đáng chú ý có Martin Lo, cầu thủ Việt kiều của Phố Hiến FC.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phóng viên Thái Lan tin đội nhà sẽ gieo sầu cho tuyển Việt Nam ở King's Cup

C.T (Nguồn Next Sports/Next Media) |

Trước thềm King's Cup 2019, các phóng viên Thái Lan đều ca ngợi sự tiến bộ của tuyển Việt Nam. Tuy vậy, họ vẫn có chung quan điểm "Voi chiến" sẽ đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải đấu sắp tới, dù điều này sẽ không dễ dàng.

HLV Park Hang-seo: Công Phượng không có phong độ cao trước King's Cup

Cát Tường - TAN |

Sáng 1.6, tại buổi họp báo trước thềm King's Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về Công Phượng và Xuân Trường, hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Martin Lo - "cánh chim lạ" trong danh sách U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar

Cát Tường (Ảnh Phố Hiến FC) |

Trong danh sách 30 cái tên tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, đáng chú ý có Martin Lo, cầu thủ Việt kiều của Phố Hiến FC.