Có thể giao địa phương khác thay Hà Nội đăng cai bóng đá nam SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Trong trường hợp Hà Nội không nhận đăng cai môn bóng đá nam SEA Games 31, ban tổ chức sẽ giao địa phương khác.

Ngày 13.7, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch công bố quyết định Phê duyệt Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ký.

Theo đó, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 2.11 đến 2.12.2021 tại Hà Nội và 10 tỉnh thành lân cận với 40 môn thi. Môn bóng đá nam dự kiến sẽ diễn ra trên 3 sân vận động là Mỹ Đình, Hàng Đẫy (Hà Nội), Thiên Trường (Nam Định).

Theo kế hoạch, sân Mỹ Đình là nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games và tổ chức các môn điền kinh. Do đó mà địa điểm này chỉ đăng cai các trận bán kết, chung kết môn bóng đá nam. 2 sân còn lại là Hàng Đẫy và Thiên Trường sẽ đăng cai vòng đấu bảng.

Phối cảnh sân Hàng Đẫy mới từng được Câu lạc bộ Hà Nội công bố năm 2018.
Phối cảnh sân Hàng Đẫy mới từng được Câu lạc bộ Hà Nội công bố năm 2018.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc mới đây của lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội với Tổng cục Thể dục Thể thao, phía Hà Nội cho biết không thể tổ chức môn bóng đá nam trên sân vận động Hàng Đẫy. Lý do được đưa ra là việc sửa chữa sân Hàng Đẫy không đảm bảo thời gian kịp cho SEA Games 31, lãnh đạo Sở đã báo cáo Tổng cục Tổng cục và ban tổ chức SEA Games tìm sân vận động khác thay thế.

Chiều 14.9, trao đổi với Lao Động, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, ngày 15.9, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ tiếp tục làm việc với Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội để bàn bạc các phương án cụ thể. Trong trường hợp Hà Nội từ chối đăng cai, ban tổ chức sẽ tìm một địa phương khác để thay thế.

Sân vận động Hàng Đẫy do UBND thành phố Hà Nội quản lý. 2016, Hà Nội đã quyết định giao sân Hàng Đẫy cho Câu lạc bộ Hà Nội vận hành, quản lý và sử dụng. Năm 2018, bầu Hiển từng cho biết đã cùng với đối tác là Tập đoàn Bouygues (Pháp) ký kết hợp tác xây mới sân Hàng Đẫy trị giá 250 triệu Euro. Sân mới có sức chứa 20.000 chỗ ngồi do quỹ đất không thể mở rộng, vị trí sân nằm ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch vẫn chưa được triển khai.

Theo đề án, kinh phí tổ chức dự kiến cho SEA Games 31 là 980,3 tỉ đồng, trong đó ngân sách chi 600 tỉ đồng để cải tạo, sửa chữa 4 cụm công trình phục vụ SEA Games 31 là: sân Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, trường bắn Nhổn và đường đua xe đạp tại Hòa Bình.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Malaysia dùng SEA Games 31 làm bệ phóng cho Olympic 2024

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Malaysia có thể cử đội U19 dự SEA Games 31 tại Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2024.

SEA Games 31 - cơ hội để khẳng định vị thế Việt Nam

Đăng Huỳnh |

SEA Games 31 là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của nước chủ nhà. Đây cũng là kỳ đại hội để chúng ta có thể quảng bá hình ảnh đất nước, con người và kích cầu du lịch sau những ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

HLV Park Hang-seo được giao nhiệm vụ đặc biệt tại SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và U22 Việt Nam sẽ phải nỗ lực để bảo vệ Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Malaysia dùng SEA Games 31 làm bệ phóng cho Olympic 2024

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Malaysia có thể cử đội U19 dự SEA Games 31 tại Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2024.

SEA Games 31 - cơ hội để khẳng định vị thế Việt Nam

Đăng Huỳnh |

SEA Games 31 là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của nước chủ nhà. Đây cũng là kỳ đại hội để chúng ta có thể quảng bá hình ảnh đất nước, con người và kích cầu du lịch sau những ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

HLV Park Hang-seo được giao nhiệm vụ đặc biệt tại SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và U22 Việt Nam sẽ phải nỗ lực để bảo vệ Huy chương Vàng tại SEA Games 31.