Có Steven Đặng, HAGL vẫn giữ trung vệ Damir Memovic

NGUYỄN ĐĂNG |

Lãnh đạo HAGL khẳng định trung vệ Damir Memovic vẫn chưa chia tay, dù đội đã có sự phục vụ của cầu thủ Việt kiều Steven Đặng.

“Damir Memovic về thăm nhà và sẽ quay lại tập luyện cùng HAGL thời gian tới. Thông tin cậu ấy chia tay HAGL thời gian qua là không chính xác”, ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn của HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) xác nhận với Lao Động chiều 11.12.

Damir Memovic sinh năm 1989, quốc tịch Serbia. Anh ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với HAGL từ V.League 2020, sau khi có mùa giải thành công cùng Sông Lam Nghệ An. Trung vệ 31 tuổi này vẫn còn 1 năm hợp đồng với đội bóng phố Núi và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với đội thời gian tới.

Mùa giải vừa qua, Damir Memovic thi đấu 19/20 trận tại V.League, ghi được 2 bàn thắng. Anh vẫn là lựa chọn đáng tin cậy của HAGL ở trung tâm hàng phòng ngự, dù nhược điểm của trung vệ này là tốc độ và khả năng xoay trở chậm.

Steven Đặng có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ và sẽ giúp Kiatisak có thêm lựa chọn về nhân sự cho HAGL. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.
Steven Đặng có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ và sẽ giúp Kiatisak có thêm lựa chọn về nhân sự cho HAGL. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.

Trước đó, HAGL đã chia tay 2 ngoại binh khác gồm tiền vệ Kelly Kester (đến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Chevaughn Walsh (đến Thanh Hóa). Đến nay, đội bóng bầu Đức vẫn chưa công bố những ngoại binh mới, dù V.League 2021 chỉ còn hơn 1 tháng nữa là khởi tranh. Huấn luyện viên Kiatisak cùng ban lãnh đạo đội bóng đang rốt ráo làm việc về vấn đề này.

Trước đó, HAGL đã xác nhận việc Steven Đặng đã chính thức trở thành công dân Việt Nam với cái tên Đặng Thanh Hoàng. Anh sẽ thi đấu cho HAGL ở V.League 2021 với tư cách nội binh. Thực chất, cầu thủ sinh năm 1996 đã ký hợp đồng với HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) từ V.League 2020, nhưng chưa ra sân thi đấu trận nào. Anh chủ yếu góp mặt trong các trận đấu giao hữu và cũng đã ghi bàn cho HAGL.

HAGL đánh giá cao khả năng của Steven Đặng nên mới trao cơ hội cho anh chỉ sau 1 tuần thử việc. Cầu thủ đến từ Texas, Mỹ có thể thi đấu tốt ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ. Khi còn khoác áo cho đội bóng trường Đại học Mary Hardin-Baylor (UMHB), Steven Đặng đã ghi 12 bàn, có 4 pha kiến tạo trong 32 trận ra sân. Anh góp công lớn giúp đội 2 lần vô địch khu vực Tây Nam của Mỹ và có tên trong đội hình tiêu biểu của khu vực.

Về lý do khoác áo HAGL, Steven Đặng từng chia sẻ: “Bố mẹ tôi đều sinh ra ở Việt Nam, đó là quê hương của tôi. Vì vậy, tôi đã quyết định tại sao lại không tìm hiểu về nguồn cội cũng như văn hóa của quê hương. Ngoài ra, tôi cũng muốn được tiếp tục thi đấu bóng đá, môn thể thao yêu thích của tôi”.

Steven Đặng tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại Mỹ, đạt thành tích học tập đáng nể. Tuy nhiên, cái thiếu nhất của anh chính là kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Ở tuổi 24, cầu thủ đa năng này sẽ phải nỗ lực gấp bội để khẳng định chỗ đứng tại HAGL. Đội bóng phố Núi đã tăng cường lực lượng nội binh mạnh mẽ ở mùa này. Ở vị trí trung vệ, HAGL đã có sự phục vụ của 2 thành viên đã và đang khoác áo tuyển Việt Nam là Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Văn Việt.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Kiatisak muốn HAGL vô địch V.League: Bầu Đức không "đá cho vui"

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak muốn vô địch V.League cùng HAGL thì cần thay đổi quan điểm "đá cho vui" của bầu Đức.

Cầu thủ Việt kiều nhập tịch thành công khoác áo HAGL

NGUYỄN ĐĂNG |

Steven Đặng đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam để thi đấu cho HAGL ở V.League 2021 với tư cách nội binh.

Kiatisak, Công Phượng và "tâm lý chiến thắng" cho HAGL

NGUYỄN ĐĂNG |

Kiatisak cam kết mang đến tâm lý chiến thắng cho các cầu thủ HAGL, đặc biệt là tiền đạo Công Phượng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kiatisak muốn HAGL vô địch V.League: Bầu Đức không "đá cho vui"

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak muốn vô địch V.League cùng HAGL thì cần thay đổi quan điểm "đá cho vui" của bầu Đức.

Cầu thủ Việt kiều nhập tịch thành công khoác áo HAGL

NGUYỄN ĐĂNG |

Steven Đặng đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam để thi đấu cho HAGL ở V.League 2021 với tư cách nội binh.

Kiatisak, Công Phượng và "tâm lý chiến thắng" cho HAGL

NGUYỄN ĐĂNG |

Kiatisak cam kết mang đến tâm lý chiến thắng cho các cầu thủ HAGL, đặc biệt là tiền đạo Công Phượng.