Có Quang Hải và dàn sao ĐTQG, Hà Nội tham vọng lớn ở đấu trường Châu Á

HOÀI ĐAN |

Vào lúc 19h00 tối nay (12.2), CLB Hà Nội sẽ đối đầu Bangkok United tại vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League 2019, trận đấu được xem là bài test cho tham vọng của đương kim vô địch V.League tại đấu trường Châu Á.

Nếu như HAGL sẵn sàng để các ngôi sao của đội bóng ra nước ngoài thi đấu và tìm kiếm cơ hội thì Hà Nội chưa để một cầu thủ nào ra đi dù nhận được nhiều lời mời hấp dẫn. Đội bóng thủ đô đang sở hữu số tuyển thủ quốc gia nhiều nhất với 10 gương mặt từng tham dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019: Văn Quyết, Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Ngân Văn Đại, Thành Chung, Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng... Trong số này, chỉ Đình Trọng là đang điều trị chấn thương và không thể thi đấu.

Hà Nội hiện tại được ví như đội tuyển (ĐT) Việt Nam thu nhỏ. Bên cạnh đó, với những ngoại binh chất lượng như Seni Bolaji, Moses Oloya, Pape Omar.

Ở đấu trường V.League, Hà Nội đang là đội bóng cho thấy sự vượt trội so với phần còn lại. Họ giành 4 chức vô địch chỉ sau 10 năm thăng hạng. Đó là thành tích ấn tượng mà không phải đội bóng nào cũng có được.

Với thế và lực hiện tại, CLB Hà Nội đã vượt trội so với phần còn lại.  Chính vì vậy, mục tiêu lớn của đội bóng thủ đô ở mùa giải 2019 là hướng đến đấu trường Châu Á.

Cũng có thể vì vậy, Hà Nội đã giữ nguyên những tuyển thủ quốc gia thay vì xuất ngoại. Bởi kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các cầu thủ ấy sẽ đóng vai trò quan trọng cho tham vọng vươn tầm của Hà Nội.

 
Thủ môn Bùi Tiến Dũng là tân binh của Hà Nội. Ảnh: HNFC.

Trong nhiều năm nay, bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB vẫn không được đánh giá cao ở đấu trường châu lục. Thậm chí, chúng ta không có suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League, đội vô địch V.League phải bắt đầu từ vòng sơ loại thứ hai. Nếu không qua được vòng loại, đại diện của Việt Nam sẽ xuống chơi ở sân chơi hạng 2 là AFC Cup. Mùa giải 2018, Thanh Hoá từng đầu tư mạnh để dồn lực cho sân chơi này, thế nhưng đã không thành công.

Với CLB Hà Nội, họ đang có yếu tố thiên thời để bước ra sân chơi Châu Á. Bởi sau năm 2018 đầy thành công của bóng đá Việt Nam, chúng ta đã được nhìn nhận với một vị thế khác. Nhất là khi Hà Nội đóng góp số lượng cầu thủ nhiều nhất cho các ĐTQG. Đấy sẽ là lực lượng nòng cốt để đội bóng thủ đô có thể hiện thực hoá tham vọng. Sự tự tin và kinh nghiệm thi đấu quốc tế chính là thế mạnh của các cầu thủ.

 
Đại diện hai đội Bangkok United  và Hà Nội họp báo trước trận. Ảnh: HNFC

Tuy nhiên, với sân chơi khắc nghiệt ở Châu Á, với sự góp mặt của các đội bóng mạnh thì sẽ là một thách thức không nhỏ. Bên cạnh đó, cũng cần thừa nhận rằng, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội chưa có nhiều kinh nghiệm ở sân chơi quốc tế cũng như chưa từng làm trợ lý cho các HLV ngoại ở ĐTQG. Thế nên, đó sẽ là một điều khiến cho nhiều người lo lắng khi HLV gốc Thanh Hoá mới chỉ thể hiện được khả năng ở sân chơi V.League.

Trận đấu đầu tiên của Hà Nội tại vòng sơ loại AFC Champions League sẽ gặp đội Á quân Thai League Bangkok United. Điều thú vị là Bangkok United cũng sở hữu nhiều gương mặt của ĐTQG Thái Lan. Họ có thể cho ra sân đến 7 gương mặt đã từng góp mặt trong đội hình ĐT Thái Lan dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Đây được xem là cuộc đối đầu thu nhỏ giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan ở đấu trường Châu Á. Một bài test quan trọng cho tham vọng của CLB Hà Nội.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

VFF hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games

HOÀI ĐAN |

Tại giải vô địch bóng đá U22 Đông Nam Á 2019, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tập trung nhiều cầu thủ rất trẻ U20 để tham dự giải đấu. Mục tiêu là chuẩn bị lực lượng hướng đến tấm huy chương vàng SEA Games 2019 và xa hơn là SEA Games 2021 diễn ra tại Việt Nam.

Bầu Tú nhường ghế Trưởng giải V.League 2019 cho ông Nguyễn Trọng Hoài

ĐÌNH THẢO |

Ông Trần Anh Tú sẽ không đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành V.League 2019 và người thay thế là ông Nguyễn Trọng Hoài, cựu CEO của CLB Thanh Hóa.

Là "ông kẹ" ở V.League, tối 12.2 Hà Nội có "đè" được Bangkok United?

VIỆT HÙNG |

Trận đấu "khai Xuân" của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trên đất Thái tối nay (12.2) rất đáng chờ đợi khi đối thủ là đội bóng sừng sỏ và khó bị đánh bại.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

VFF hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games

HOÀI ĐAN |

Tại giải vô địch bóng đá U22 Đông Nam Á 2019, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tập trung nhiều cầu thủ rất trẻ U20 để tham dự giải đấu. Mục tiêu là chuẩn bị lực lượng hướng đến tấm huy chương vàng SEA Games 2019 và xa hơn là SEA Games 2021 diễn ra tại Việt Nam.

Bầu Tú nhường ghế Trưởng giải V.League 2019 cho ông Nguyễn Trọng Hoài

ĐÌNH THẢO |

Ông Trần Anh Tú sẽ không đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành V.League 2019 và người thay thế là ông Nguyễn Trọng Hoài, cựu CEO của CLB Thanh Hóa.

Là "ông kẹ" ở V.League, tối 12.2 Hà Nội có "đè" được Bangkok United?

VIỆT HÙNG |

Trận đấu "khai Xuân" của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trên đất Thái tối nay (12.2) rất đáng chờ đợi khi đối thủ là đội bóng sừng sỏ và khó bị đánh bại.