Có Geovane từ Sài Gòn, CLB Hà Nội như "hổ mọc thêm cánh"

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Geovane đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Hà Nội sau khi chia tay Sài Gòn và đây là thương vụ đáng chú ý nhất trước V.League 2021.

Geovane đã có mùa bóng 2020 xuất sắc cùng Sài Gòn. Anh ra sân đủ 20 trận cho đội chủ sân Thống Nhất, ghi 8 bàn và thực hiện 6 đường kiến tạo, góp công lớn giúp đội đứng hạng 3. Tiền vệ người Brazil là một trong những cầu thủ chơi hay nhất nhất V.League 2020.

Nhiều quan điểm rằng câu lạc bộ Hà Nội khôn ngoan khi làm suy yếu đối thủ bằng việc chiêu mộ thành công Geovane. Với sự có mặt của cầu thủ người Brazil, đội bóng Thủ đô được nhìn nhận sẽ đòi lại ngôi vua tại V.League 2021 đồng thời Sài Gòn sẽ khó lòng tạo nên kỳ tích như trước? Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là giả thuyết. Không có gì đảm bảo Hà Nội sẽ mạnh lên với Geovane và Sài Gòn sẽ sa sút khi không còn sự phục vụ của tiền vệ này.

Thực tế sau khi V.League 2020 kết thúc, huấn luyến viên viên kiêm Chủ tịch Vũ Tiến Thành đã thương lượng để gia hạn hợp đồng với Geovane. Đội chủ sân Thống Nhất tăng lương, lót tay nhưng Geovane vẫn ra đi, chọn đầu quân cho Hà Nội.

“Với những cầu thủ ngoại, việc họ chọn một đội bóng khác có thu nhập cao hơn, có thể 50.000 USD hay 100.000 USD là điều dễ hiểu”, ông Thành nhấn mạnh và không quá lo lắng khi Geovane cùng 15 cầu thủ khác chia tay Sài Gòn sau V.League 2020.

Geovane và Pedro tạo nên bộ đôi tấn công ăn ý với 20 bàn tại V.League 2020. Ảnh: Thanh Vũ.
Geovane và Pedro tạo nên bộ đôi tấn công ăn ý với 20 bàn tại V.League 2020. Ảnh: Thanh Vũ.

Việc Geovane đóng góp trực tiếp 14 bàn thắng cho Sài Gòn ghi nhận công lao lớn của ông Vũ Tiến Thành. “Cầu thủ Sài Gòn đã được khai thác triệt để năng lực của mình ở mùa bóng vừa qua, cùng đội bóng tạo nên hiện tượng thú vị tại V.League. Nhờ đó, giá trị của họ cũng được tăng lên”, ông Thành nhấn mạnh.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Geovane và Pedro đều có sự thăng tiến về chuyên môn. Trong một đội bóng có chất lượng cầu thủ ở mức trung bình, vai trò và tầm ảnh hưởng của Geovane nổi bật hơn hẳn.

Tuy nhiên, ở Hà Nội lại là câu chuyện khác. Đội bóng Thủ đô có dàn cầu thủ hay nhất Việt Nam, với hàng loạt ngôi sao ở cả 3 tuyến như Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tấn Tài, Moses, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết… Trên lý thuyết, việc lấy Geovane về là để hoàn thiện hệ thống, khi Hà Nội thay đổi chiến lược và sẽ không dùng tiền đạo Châu Phi chơi bóng kiểu sức mạnh "chạy nhanh sút đại" như Rimario nữa mà chọn mẫu cầu thủ đầu óc, kỹ thuật và chơi bóng bằng trình độ.

Geovane Magno Silveira: Sinh ngày 14.4.1994, Brazil. Anh đã thi đấu cho đội Sài Gòn 2 mùa bóng, ghi 12 bàn trong 33 trận đấu tại V.League. Chuyển đến Hà Nội, Geovane sẽ nhận mức lương cao, ước tính lên đến 20.000 USD/tháng (gần 500 triệu đồng).

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

“Chia tay 16 cầu thủ không ảnh hưởng gì đến Sài Gòn”

NGUYỄN ĐĂNG (thực hiện) |

Chủ tịch kiêm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhấn mạnh Sài Gòn sẽ cải tổ mạnh, triệt để ở mùa bóng mới để đội bóng thật sự là của người hâm mộ bóng đá TPHCM. LS V.League 2020 vừa kết thúc, Sài Gòn gây sốc khi có đến 16 cầu thủ rời đội. Chủ tịch kiêm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã có cuộc trao đổi với Lao Động xung quanh vấn đề này.

Ông Vũ Tiến Thành: “Đến Barcelona còn cải tổ huống hồ Sài Gòn”

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch kiêm huấn luyện viên đội Sài Gòn Vũ Tiến Thành nhấn mạnh việc đội bóng cải tổ vốn dĩ mang tính tất yếu để hoàn thiện, hướng đến những mục tiêu tham vọng hơn.

Câu lạc bộ Sài Gòn thay 3/4 đội hình: “Ai thích đi thì đi”

NGUYỄN ĐĂNG |

Chỉ 3 ngày sau khi kết thúc V.League 2020, câu lạc bộ Sài Gòn đã có biến động lớn về nhân sự, khi 3/4 cầu thủ chia tay đội sau cuộc họp với ban lãnh đạo đội bóng.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

“Chia tay 16 cầu thủ không ảnh hưởng gì đến Sài Gòn”

NGUYỄN ĐĂNG (thực hiện) |

Chủ tịch kiêm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhấn mạnh Sài Gòn sẽ cải tổ mạnh, triệt để ở mùa bóng mới để đội bóng thật sự là của người hâm mộ bóng đá TPHCM. LS V.League 2020 vừa kết thúc, Sài Gòn gây sốc khi có đến 16 cầu thủ rời đội. Chủ tịch kiêm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã có cuộc trao đổi với Lao Động xung quanh vấn đề này.

Ông Vũ Tiến Thành: “Đến Barcelona còn cải tổ huống hồ Sài Gòn”

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch kiêm huấn luyện viên đội Sài Gòn Vũ Tiến Thành nhấn mạnh việc đội bóng cải tổ vốn dĩ mang tính tất yếu để hoàn thiện, hướng đến những mục tiêu tham vọng hơn.

Câu lạc bộ Sài Gòn thay 3/4 đội hình: “Ai thích đi thì đi”

NGUYỄN ĐĂNG |

Chỉ 3 ngày sau khi kết thúc V.League 2020, câu lạc bộ Sài Gòn đã có biến động lớn về nhân sự, khi 3/4 cầu thủ chia tay đội sau cuộc họp với ban lãnh đạo đội bóng.