Cổ động viên tuyển Việt Nam xếp ghế chờ nhận vé AFF Cup 2018 mua qua mạng

Cát Tường |

Sáng 8.11, hàng trăm CĐV tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF để nhận vé mua qua mạng, hàng người phải kê ghế, xếp hàng để đợi vào lấy vé.

Theo thông báo trước đó, VFF áp dụng hình thức bán vé qua mạng ở những trận đấu đội tuyển (ĐT) Việt Nam thi đấu trên sân nhà. Thời gian mua vé online từ 9h00 ngày 1.11 tới 12h00 ngày 10.11.2018.

Khoảng 8h30 ngày 8.11, rất nhiều cổ động viên (CĐV) đã có mặt tại địa điểm trả vé của tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trên đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Những người này được bộ phận cảnh vệ hướng dẫn xếp hàng chờ đợi, sau đó được phát ghế để ngồi đợi nhận vé.

Những cổ động viên tới nhận vé online phải chuẩn bị CMND hoặc Hộ chiếu đã photo copy cùng bản gốc để đối chiếu và in email xác nhận lệnh đặt vé thành công. Nhiều CĐV cho biết, đã tới từ rất sớm nhưng vẫn phải chờ đợi vì mỗi đợt chỉ được khoảng 20 người vào nhận vé. Phần lớn những người hâm mộ này chỉ mua từ 1 tới vài vé để phục vụ cá nhân hoặc gia đình, bạn bè.

 
 Những cổ động viên đến sau phải đứng vì hết ghế.
Theo ban tổ chức AFF Cup, năm nay thể thức thi đấu tại vòng bảng sẽ có sự thay đổi để thu hút khán giả. Cụ thể, ở vòng bảng mỗi đội được thi đấu 2 trận trên sân nhà và 2 trận sân khách.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo nằm cùng bảng với Lào, Malaysia, Myanmar và Campuchia. Trong lịch thi đấu AFF Cup 2018, trận đấu gặp Malaysia (16.11) sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình, còn trận đấu gặp Campuchia (24.11) sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Hai trận đấu còn lại gặp Lào và Myanmar sẽ diễn ra trên sân đối thủ.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia diễn ra vào 19h30 ngày 16.11.2018 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), có các mệnh giá vé lần lượt là 150.000, 200.000, 300.000 và 400.000 đồng. Trận đấu còn lại gặp ĐT Campuchia sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 24.11.2018 trên Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), và có 3 mệnh giá vé gồm 100.000, 200.000 và 300.000 đồng.

Ngoài việc nhận vé qua mạng, ban tổ chức sẽ bán vé trực tiếp tại sân Mỹ Đình từ 8h00 đến 17h00 ngày 11.11.2018. (hoặc đến khi hết vé trước thời gian dừng bán).

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

ĐT Việt Nam ra quân AFF Cup 2018: Thầy trò Park Hang-seo “bỏ túi” 3 điểm

ĐÌNH THẢO |

Dù phải chơi trên sân khách ở trận ra quân AFF Cup 2018 nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không mấy khó khăn để có thể giành trọn 3 điểm trước Lào.

Lộ diện số áo của các tuyển thủ Việt Nam tại AFF Cup 2018

H.Đ |

Công Phượng phải lựa chọn số 14 vì chiếc áo số 10 ưa thích đã thuộc về đội trưởng Văn Quyết tại AFF Cup 2018.  

Bà con Việt kiều "tiếp lửa" đội tuyển Việt Nam trận ra quân AFF Cup 2018 gặp Lào

SÓNG NGHỆ |

Sau 10 năm mới được tận mắt chứng kiến đội tuyển (ĐT) Việt Nam thi đấu, những người Việt xa xứ tại Viêng Chăn (Lào) lên kế hoạch tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo trận ra quân gặp Lào.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

ĐT Việt Nam ra quân AFF Cup 2018: Thầy trò Park Hang-seo “bỏ túi” 3 điểm

ĐÌNH THẢO |

Dù phải chơi trên sân khách ở trận ra quân AFF Cup 2018 nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không mấy khó khăn để có thể giành trọn 3 điểm trước Lào.

Lộ diện số áo của các tuyển thủ Việt Nam tại AFF Cup 2018

H.Đ |

Công Phượng phải lựa chọn số 14 vì chiếc áo số 10 ưa thích đã thuộc về đội trưởng Văn Quyết tại AFF Cup 2018.  

Bà con Việt kiều "tiếp lửa" đội tuyển Việt Nam trận ra quân AFF Cup 2018 gặp Lào

SÓNG NGHỆ |

Sau 10 năm mới được tận mắt chứng kiến đội tuyển (ĐT) Việt Nam thi đấu, những người Việt xa xứ tại Viêng Chăn (Lào) lên kế hoạch tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo trận ra quân gặp Lào.