Cổ động viên Than Quảng Ninh: Tiếng "than" từ vùng Mỏ

KHÁNH AN |

Những "lá cờ đầu" của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh một lần nữa phải "kêu cứu" cho số phận của đội bóng đất Mỏ trước thềm mùa giải mới 2022.

V.League 2021 "bất đắc dĩ" bị huỷ bỏ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Không lâu sau đó, câu lạc bộ Than Quảng Ninh cũng tuyên bố dừng hoạt động 1 năm, lý do là bởi chủ tịch Phạm Thanh Hùng không thể tiếp tục duy trì hoạt động của đội bóng khi số tiền nợ lương, phí lót tay của cầu thủ và nhân viên đã lên đến 70 tỉ đồng.

Trong đơn "cầu cứu" của câu lạc bộ gửi Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cách đây vài tháng, lãnh đạo công ty TNHH MTV bóng đá Quảng Ninh nói rằng đội bóng sẽ phải dừng hoạt động, thậm chí giải thể nếu không được bàn giao sớm.

Than Quảng Ninh dừng hoạt động 1 năm vì không đủ tài chính để duy trì đội bóng. Ảnh: VPF
Than Quảng Ninh dừng hoạt động 1 năm vì không đủ tài chính để duy trì đội bóng. Ảnh: VPF

Kể từ khi Than Quảng Ninh tuyên bố dừng hoạt động, đội bóng này vẫn chưa biết sẽ "đi đâu về đâu". Những trụ cột như Hải Huy, Hoa Hùng, Xuân Tú, Hồng Quân hay Văn Khoa, Hai Long,... lần lượt ra đi tìm bến đỗ mới. Số cầu thủ trẻ còn lại như Ngọc Long, Anh Tuấn, Minh Thành, Trung Hiếu,... cũng phải bỏ dở việc tập luyện để đi làm shipper, bảo vệ,... duy trì cuộc sống hàng ngày.

Chưa có động thái cụ thể nào từ lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng cho thấy rằng Than Quảng Ninh sẽ được "cứu". Cầu thủ rời đi, số khác thì nghỉ đá bóng, nhân viên hành chính, văn phòng cũng rơi vào cảnh thất nghiệp.

Hôm nay, "tâm thư" kêu cứu cho số phận câu lạc bộ Than Quảng Ninh một lần nữa lại lan truyền trên mạng xã hội. Những "lá cờ đầu" của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh không thể ngồi yên khi đội bóng đất Mỏ có nguy cơ "biến mất" trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Tâm thư cầu cứu của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh. Ảnh: FBNV
Tâm thư cầu cứu của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh. Ảnh: FBNV

"Chúng tôi, những người yêu thể thao, tự hào với truyền thống của bóng đá vùng Mỏ, gặp nhau mỗi cuối tuần khi Than Quảng Ninh thi đấu để rồi lan toả tình yêu quê hương xứ sở mà thành Hội Cổ động viên Than Quảng Ninh. Và như thế, Than Quảng Ninh không còn là danh xưng của một câu lạc bộ bóng đá mà nó đã trở thành một biểu tượng, một biểu trưng văn hoá của người dân Quảng Ninh.

.....Nhưng giờ đây, khi Công ty chủ quản câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh tuyên bố dừng hoạt động 1 năm và có thể hơn thì những tâm tư tình cảm của cổ động viên chúng tôi sẽ đi về đâu? Liệu câu lạc bộ duy nhất của Việt Nam còn giữ được cái tên và bản sắc vùng miền qua bao biến cố có thể tiếp tục tồn tại? Một biểu trưng văn hoá của người dân Quảng Ninh liệu có được duy trì và phát triển như định hướng phát triển văn hoá, xã hội của lãnh đạo tỉnh? Có nhiều nữa những câu hỏi lo lắng đầy tâm huyết của những người yêu bóng đá Quảng Ninh".

"Tâm thư" ấy cũng bày tỏ lo ngại rằng, nếu không có sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng thì việc chuẩn bị cho mùa giải mới là rất đáng báo động, "cổ động viên chúng tôi thêm một lần nữa khẩn thiết mong những người có trách nhiệm với bóng đá Quảng Ninh nhanh chóng tìm giải pháp để đưa Than Quảng Ninh trở lại với quỹ đạo của bóng đá Việt Nam".

Nếu không được "cứu", công sức và nền móng được xây dựng của Than Quảng Ninh trong nhiều năm trước đó sẽ đổ bể. Đây là một điều thực sự đáng tiếc với đội chủ sân Cẩm Phả, cũng từng là hình mẫu để nhiều câu lạc bộ khác ở V.League noi theo cả về chuyên môn, tài chính lẫn hình ảnh.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Các cầu thủ Than Quảng Ninh có cơ hội nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ FIFA?

TAM NGUYÊN |

Các cầu thủ Than Quảng Ninh có thể tìm kiếm cơ hội hỗ trợ tài chính từ Quỹ FIFA dành cho các cầu thủ bóng đá...

Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân "giải thoát" khỏi Than Quảng Ninh

AN NGUYÊN |

Bộ đôi tiền vệ Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân chính thức chia tay với Than Quảng Ninh sau 7 năm gắn bó và cống hiến cho đội bóng đất Mỏ.

“Bầu” Hùng trả đội bóng Than Quảng Ninh: Phải thực hiện theo Luật Lao động

Nguyễn Hùng |

Chủ tịch CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh - ông Phạm Thanh Hùng - vừa có đơn xin trả lại đội bóng đá nam Than Quảng Ninh cho tỉnh vì khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, trước khi trả lại cho tỉnh Quảng Ninh, đơn vị chủ quản đội bóng phải giải quyết các quyền lợi của người lao động theo quy định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh có cơ hội nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ FIFA?

TAM NGUYÊN |

Các cầu thủ Than Quảng Ninh có thể tìm kiếm cơ hội hỗ trợ tài chính từ Quỹ FIFA dành cho các cầu thủ bóng đá...

Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân "giải thoát" khỏi Than Quảng Ninh

AN NGUYÊN |

Bộ đôi tiền vệ Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân chính thức chia tay với Than Quảng Ninh sau 7 năm gắn bó và cống hiến cho đội bóng đất Mỏ.

“Bầu” Hùng trả đội bóng Than Quảng Ninh: Phải thực hiện theo Luật Lao động

Nguyễn Hùng |

Chủ tịch CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh - ông Phạm Thanh Hùng - vừa có đơn xin trả lại đội bóng đá nam Than Quảng Ninh cho tỉnh vì khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, trước khi trả lại cho tỉnh Quảng Ninh, đơn vị chủ quản đội bóng phải giải quyết các quyền lợi của người lao động theo quy định.