Cổ động viên Nam Định bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy bị kết án 4 năm tù

MAI TRINH |

Với tội danh "Gây rối trật tự nơi công cộng" và "Cố tình gây thương tích" trong vụ đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, Vũ Trung Trực bị phạt 4 năm tù giam.

Sáng 19.5, Tòa án nhân dân Quận Đống Đa, Hà Nội, đã đưa ra xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng và cố tình gây thương tích diễn ra trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định ngày 11.9.2019.

 
Nạn nhân trong vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: T.T

3 bị cáo có liên quan trực tiếp đến vụ án là Vũ Trung Trực (Nam Định), Trần Văn Chương (Nam Định) và Trần Văn Sùng (Nam Định). Theo cáo trạng, Vũ Trung Trực là người trực tiếp đốt quả pháo sáng và bắn từ khán đài B sang khán đài A khiến một nữ nạn nhân bị thương nặng ở đùi. 

 
Bị cáo Vũ Trung Trực. Ảnh: CTV

Các bị cáo Trần Văn Chương và Trần Văn Sùng bị truy tố với tội danh "chống người thi hành công vụ" khi có hành vi tấn công các chiến sĩ cơ động làm nhiệm vụ.

Vũ Trung Trực bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 48 tháng tù giam về tội gây rối trật tự nơi công cộng và cố tình gây thương tích. Trần Văn Chương và Trần Văn Sùng lần lượt lĩnh án 8 tháng và 6 tháng tù giam.

MAI TRINH
TIN LIÊN QUAN

Cách tính điểm của V.League 2020 thế nào khi thay đổi thể thức thi đấu?

MAI TRINH |

V.League 2020 thay đổi thể thức thi đấu và không phải ai cũng hiểu cách tính điểm so với với thông thường.

VPF có phương án chống tiêu cực khi V.League đổi thể thức

Đăng Huỳnh (thực hiện) |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết, Ban điều hành LS V.League 2020 đã ý thức, có tính toán lên phương án phòng chống tiêu cực khi giải đấu thay đổi thể thức.

Sinh nhật tuổi 27 và một hình mẫu đáng nể từ đội trưởng Quế Ngọc Hải

PHƯƠNG OANH |

Chúc mừng sinh nhật tuổi 27 của trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, người đàn ông trưởng thành và một hình mẫu đáng tôn trọng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cách tính điểm của V.League 2020 thế nào khi thay đổi thể thức thi đấu?

MAI TRINH |

V.League 2020 thay đổi thể thức thi đấu và không phải ai cũng hiểu cách tính điểm so với với thông thường.

VPF có phương án chống tiêu cực khi V.League đổi thể thức

Đăng Huỳnh (thực hiện) |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết, Ban điều hành LS V.League 2020 đã ý thức, có tính toán lên phương án phòng chống tiêu cực khi giải đấu thay đổi thể thức.

Sinh nhật tuổi 27 và một hình mẫu đáng nể từ đội trưởng Quế Ngọc Hải

PHƯƠNG OANH |

Chúc mừng sinh nhật tuổi 27 của trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, người đàn ông trưởng thành và một hình mẫu đáng tôn trọng.