Cổ động viên Hải Phòng trút "mưa" pháo sáng, trách nhiệm thuộc về ai?

HOÀI ĐAN |

Sự việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng với số lượng lớn ở sân Hàng Đẫy tại vòng 6 V.League 2019 có trách nhiệm từ ban tổ chức.

Trước tiên cần thấy rằng, trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng là tâm điểm ở vòng 6 V.League 2019. Bởi sức "nóng" từ trong lẫn ngoài sân cỏ là điều mà tất cả đều lường trước được. Thế nhưng lại không có bất cứ lãnh đạo nào của VPF hay VFF có mặt dự khán. Trong khi sự cố CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng xảy ra, lực lượng an ninh không phản ứng kịp. Bên cạnh đó, hệ thống loa ở sân Hàng Đẫy cũng không có bất kỳ thông báo nào.

Ông Trần Anh Tú- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF cho biết, theo lịch phân công thời gian trận đấu diễn ra ông đang bận công việc tại TP.HCM. Phó Chủ tịch HĐQT VPF Trần Mạnh Hùng bị ốm nên không ra sân được. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh dự kiến có mặt trong trận đấu nhưng đến phút cuối mẹ vợ bị ốm nặng nên ông không thể ra sân.

Ông Tú thừa nhận rằng, đây là trận đấu có lượng pháo đốt nhiều nhất từ trước đến nay mà ông chứng kiến. Ông đánh giá lực lượng an ninh của trận đấu đã phản ứng không nhanh bằng những trận trước khi CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng.

"VPF sẽ có văn bản gửi VFF để VFF gửi văn bản đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Có thể nhờ Bộ Công an, Công an Hải Phòng phối hợp cùng với VFF, VPF để xử lý tận gốc vấn đề chứ bản thân VPF không đủ năng lực vì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình”, ông Tú nói.

Còn ông Vũ Xuân Thành - Trưởng Ban kỷ luật VFF đặt vấn đề rằng với một lượng pháo lớn như vậy được đưa vào sân, vì sao lại không thể phát hiện và cũng nêu quan điểm việc kỷ luật sẽ được tiến hành. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là VFF và VPF cần có giải pháp triệt tận gốc vấn đề. Ông Thành cho biết: "Việc ra án kỷ luật của ban chúng tôi chỉ là ngọn của vấn đề, quan trọng nhất là BTC giải, VFF phải tìm cách nhận diện được CĐV đốt pháo sáng để xử lý.

Nếu không thì cứ “quýt làm cam chịu”, phạt xong đâu lại vào đó vì người bị phạt đâu có đốt pháo còn người đốt pháo thì không phạt được. Muốn tìm ra CĐV đốt pháo thì an ninh phải được tăng cường với lực lượng đủ mạnh".

Trước đó, ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã có công văn khẩn gửi VFF, VPF yêu cầu làm rõ trách nhiệm và kỷ luật nghiêm cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.

Dự kiến trong hôm nay (23.4), Ban kỷ luật VFF sẽ đưa ra án phạt cho sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy và những kỷ luật của vòng 6 V.League 2019.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên đốt pháo sáng vì mục đích gì?

HOÀI ĐAN |

Sân Hàng Đẫy chìm trong biển khói là hình ảnh đáng chú nhất trận Hà Nội gặp Hải Phòng ở vòng 6 Wake-up 247 V.League 2019.

Những khoảnh khắc "rực lửa" trận Hà Nội - Hải Phòng

SƠN TÙNG |

Trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng ở vòng 6 Wake-up 247 V.League 2019 đã mang đến một "bữa tiệc" pháo sáng, bàn thắng và sự quyết liệt.

HLV Chu Đình Nghiêm: "Cầu thủ Hải Phòng chơi rất tiểu xảo"

HOÀI ĐAN |

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, cầu thủ Hải Phòng đã chơi tiểu xảo để ngăn cản Hà Nội ở trận thua trên sân Hàng Đẫy tại vòng 6 V.League 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên đốt pháo sáng vì mục đích gì?

HOÀI ĐAN |

Sân Hàng Đẫy chìm trong biển khói là hình ảnh đáng chú nhất trận Hà Nội gặp Hải Phòng ở vòng 6 Wake-up 247 V.League 2019.

Những khoảnh khắc "rực lửa" trận Hà Nội - Hải Phòng

SƠN TÙNG |

Trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng ở vòng 6 Wake-up 247 V.League 2019 đã mang đến một "bữa tiệc" pháo sáng, bàn thắng và sự quyết liệt.

HLV Chu Đình Nghiêm: "Cầu thủ Hải Phòng chơi rất tiểu xảo"

HOÀI ĐAN |

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, cầu thủ Hải Phòng đã chơi tiểu xảo để ngăn cản Hà Nội ở trận thua trên sân Hàng Đẫy tại vòng 6 V.League 2019.