Có 2 phương án tổ chức SEA Games 31

KHÁNH AN |

Nhiều khả năng SEA Games 31 khó lòng có thể tổ chức đúng như dự kiến vào thời điểm cuối năm 2021. Do đó, có 2 phương án được đặt ra: Lùi thời điểm tổ chức sang năm 2022 hoặc phải sau năm 2023.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 ở khu vực Đông Nam Á nói chung vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ riêng tại Việt Nam, từ khi đợt dịch COVID-19 thứ 4 bắt đầu xuất hiện, các địa phương vẫn phải ưu tiên nguồn lực để tập trung dập dịch, ổn định kinh tế - xã hội tại địa phương. Ít nhiều công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Ví dụ, ở các địa phương có dịch hoặc phải thực hiện giãn cách xã hội, tốc độ thi công và hoàn thiện các công trình phục vụ đại hội không thể duy trì như trong trạng thái bình thường.

SEA Games 31 vẫn đang ở chế độ chờ. Ảnh: Bùi Lượng
SEA Games 31 vẫn đang ở chế độ chờ. Ảnh: Bùi Lượng

Trả lời truyền thông trong buổi chiều 9.6, bà Lê Hoàng Yến - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao cho biết: “Việt Nam đã báo cáo tình hình thực tế với các quốc gia khác và xin ý kiến về việc tổ chức SEA Games 31. Có thể lùi thời điểm tổ chức sang năm 2022 hoặc phải sau năm 2023 (năm 2023 Campuchia đăng cai).

Các quốc gia khác cũng rất chia sẻ tình hình khó khăn hiện nay, cũng có ý kiến cho rằng có thể chờ cách thức tổ chức Olympic Tokyo 2020. Ngành thể thao sẽ tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ban ngành liên quan và trình Chính phủ xem xét”.

Việc tổ chức SEA Games 31 trong năm 2021 là điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên, nếu chuyển thời điểm diễn ra đại hội sang năm 2022 cũng không đơn giản chút nào bởi rất nhiều đại hội thể thao và các giải đấu lớn khác đã có lịch tổ chức nên việc “chèn” thêm một đại hội thể thao lớn của khu vực chưa chắc dễ dàng.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Không chế giễu vì thua Việt Nam 0-4, Indonesia quyết "trả nợ" SEA Games

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali yêu cầu không chế giễu đội tuyển Indonesia sau khi thua tuyển Việt Nam 0-4 tại vòng loại World Cup 2022.

Báo Malaysia thông tin Việt Nam sẽ dời SEA Games 31 sang năm sau?

MINH TRIẾT |

Theo The Vibes (Malaysia), Việt Nam có ý định dời lịch tổ chức SEA Games 31 sang năm 2022 vì những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Cầu thủ Indonesia lấy bài học SEA Games làm động lực trận gặp Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ trụ cột Egy Maulana khẳng định anh và đồng đội tại tuyển Indonesia đã quên trận thua trước U22 Việt Nam tại SEA Games 2019, quyết tâm “trả nợ” tại vòng loại World Cup 2022.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Không chế giễu vì thua Việt Nam 0-4, Indonesia quyết "trả nợ" SEA Games

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali yêu cầu không chế giễu đội tuyển Indonesia sau khi thua tuyển Việt Nam 0-4 tại vòng loại World Cup 2022.

Báo Malaysia thông tin Việt Nam sẽ dời SEA Games 31 sang năm sau?

MINH TRIẾT |

Theo The Vibes (Malaysia), Việt Nam có ý định dời lịch tổ chức SEA Games 31 sang năm 2022 vì những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Cầu thủ Indonesia lấy bài học SEA Games làm động lực trận gặp Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ trụ cột Egy Maulana khẳng định anh và đồng đội tại tuyển Indonesia đã quên trận thua trước U22 Việt Nam tại SEA Games 2019, quyết tâm “trả nợ” tại vòng loại World Cup 2022.