CLB Nhật Bản chính thức mời Quang Hải sang thi đấu tại J-League

An Bình |

CLB Renofa Yamaguchi của Nhật Bản đã chính thức gửi thư tới CLB Hà Nội về việc chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Sau thành công tại VCK U23 Châu Á 2018 và Asiad 2018, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã trở thành mục tiêu chú ý của nhiều đội bóng Châu Á, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Theo những thông tin mới nhất, CLB Renofa Yamaguchicủa Nhật Bản đã chính thức gửi thư tới CLB Hà Nội. Bức thư có nội dung về việc đội bóng này đang quan tâm tới tiền vệ Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội và muốn mời anh đầu quân ở mùa giải 2019.

Thư của CLB Nhật Bản gửi lãnh đạo Hà Nội FC. Theo Zing.vn
Thư của CLB Nhật Bản gửi lãnh đạo Hà Nội FC. Ảnh: Zing.
Giám đốc điều hành CLB Renofa Yamaguchi -  ông Ishihara Masayasu nêu rõ, họ rất muốn Quang Hải sang Nhật Bản thi đấu, vậy nên đề nghị được mượn tiền vệ này hoặc chuyển nhượng (mua đứt). Trong thư, CLB Renofa Yamaguchi bày tỏ mong CLB Hà Nội sớm hồi âm và chốt lịch đàm phán, họ mong sớm có Quang Hải để thi đấu ở mùa giải sắp tới.

Hiện CLB Renofa Yamaguchi thi đấu tại giải hạng 2 Nhật Bản. Trải qua 31 vòng đấu, họ có 44 điểm và tạm thời đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Quang Hải hiện đang là trụ cột của CLB Hà Nội
Quang Hải hiện đang là trụ cột của CLB Hà Nội FC.
Trước đó, lãnh đạo CLB Hà Nội khẳng định rằng họ có thể để Quang Hải ra nước ngoài thi đấu, tuy nhiên chỉ đồng ý cho mượn chứ không có chuyện bán đứt.

"Quang Hải ra nước ngoài thì chỉ là cho mượn, Hà Nội FC không bán tài năng trẻ của mình. Đội bóng có được Quang Hải phải đến từ một nền bóng đá có đẳng cấp cao, vì như vậy, tương lai phát triển sự nghiệp của cầu thủ trẻ rất quan trọng" - ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc điều hành CLB Hà Nội, cho biết.

Tiền vệ Quang Hải hiện là một trong những cầu thủ trụ cột của Hà Nội FC. Anh đã ghi 9 bàn thắng giúp đội bóng giành chức vô địch V-League trước 5 vòng đấu.

An Bình
TIN LIÊN QUAN

VFF đề xuất lứa cầu thủ U22 dự SEA Games 2019, Quang Hải vẫn còn cơ hội

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 11.9, trong cuộc họp của Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF)  diễn ra tại Phnom Penh – Campuchia, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục đề nghị nên duy trì độ tuổi U22 thay vì U21 tại SEA Games 2019.

AFC gọi Quang Hải là “Cậu bé vàng” của bóng đá Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết về 6 cầu thủ được kì vọng sẽ tỏa sáng tại VCK Asian Cup 2019, AFC đánh giá tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính là “Cậu bé vàng” của bóng đá Việt Nam.

Giấc mơ Quang Hải từ “Giải bóng đá đường phố SCG 2018”

G.A |

Một sân chơi bóng đá đường phố sẽ được tổ chức tại TPHCM và Hà Nội rồi vòng chung kết (VCK) ở phố đi bộ Hồ Gươm sẽ được tổ chức để cùng đánh thức đam mê, thắp sáng giấc mơ bóng đá.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

VFF đề xuất lứa cầu thủ U22 dự SEA Games 2019, Quang Hải vẫn còn cơ hội

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 11.9, trong cuộc họp của Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF)  diễn ra tại Phnom Penh – Campuchia, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục đề nghị nên duy trì độ tuổi U22 thay vì U21 tại SEA Games 2019.

AFC gọi Quang Hải là “Cậu bé vàng” của bóng đá Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết về 6 cầu thủ được kì vọng sẽ tỏa sáng tại VCK Asian Cup 2019, AFC đánh giá tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính là “Cậu bé vàng” của bóng đá Việt Nam.

Giấc mơ Quang Hải từ “Giải bóng đá đường phố SCG 2018”

G.A |

Một sân chơi bóng đá đường phố sẽ được tổ chức tại TPHCM và Hà Nội rồi vòng chung kết (VCK) ở phố đi bộ Hồ Gươm sẽ được tổ chức để cùng đánh thức đam mê, thắp sáng giấc mơ bóng đá.