CLB Nam Định lên tiếng về việc kêu gọi ủng hộ cổ động viên đốt pháo sáng

ĐĂNG HUỲNH |

Lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ cổ động viên đốt pháo sáng phải lĩnh án tù của Câu lạc bộ Nam Định đã nhận phải những phản ứng trái chiều từ dư luận.

Ngày 13.8, Trên trang fanpage của Câu lạc bộ Nam Định đã đăng tải bài viết với nội dung kêu gọi quyên góp tiền cho Vũ Trung Trực, người từng khiến dư luận phẫn nộ với hành động bắn pháo sáng gây thương tích nặng cho một cổ động viên trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Nam Định trên sân Hàng Đẫy ở V.League 2019.

Trong lời kêu gọi được đăng tải có đoạn: "Trên tinh thần "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" vào thứ Hai, ngày 17.8.2020 tới đây, Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ sẽ cùng gia đình của em Trực sẽ đi thăm hỏi và động viên em tại trại giam nơi em đang cải tạo.

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ chính thức phát động kêu gọi quyên góp tới các tổ chức, cá nhân, người hâm mộ và các cổ động viên bóng Đá Nam Định trong và ngoài nước ủng hộ em với tình cảm tùy tâm của mỗi người, nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết của các cổ động viên Nam Định cũng như với đội bóng thân yêu".

Cổ động viên nữ bị trọng thương, phải cấp cứu vì pháo sáng. Ảnh: H.A
Cổ động viên nữ bị trọng thương, phải cấp cứu vì pháo sáng. Ảnh: H.A

Trước đó, Vũ Trung Trực đã bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Quận Đống Đa đã tuyên phạt 4 năm tù vì tội cố tình gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 14.8, trao đổi với Lao Động, ông Trần Thái Toán - Giám đốc điều hành Nam Định cho biết: "Tôi cho rằng, ai phạm tội thì người ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc cậu ấy (Vũ Trung Trực - PV) đã gây ra sự cố pháo sáng khiến cổ động viên nữ bị thương ở mùa giải năm ngoái đã nhận hậu quả. Cậu ấy phải đi tù, trả giá cho những hành vi vi phạm pháp luật.

Còn việc anh Sỹ (Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ - PV) kêu gọi ủng hộ, nếu ở góc độ cá nhân, riêng tư, anh ấy có thể gọi cho các anh em thân thì không có vấn đề gì cả. Bởi việc ủng hộ là góc độ tình người, khoan hồng.

Nhưng việc đăng lên fanpage của câu lạc bộ thì lại là vấn đề khác. Ngay sau khi tôi biết sự việc này đã yêu cầu gỡ bài đăng xuống. Bởi lẽ, nhiều người đã căn cứ vào đó để hiểu sai đi bản chất vấn đề".

Lời kêu gọi trên trang fanpge của Nam Định đã bị xoá đi sau đó.
Lời kêu gọi trên trang fanpge của Nam Định đã bị xoá đi sau đó.

Ông Trần Thái Toán cũng giải thích việc các thành viên câu lạc bộ Nam Định quyên góp ủng hộ gia đình của Vũ Trung Trực là: "Dư luận có phản ứng nói câu lạc bộ cổ suý cho hành vi đó là không đúng. Chúng tôi khẳng định không hề cổ suý cho hành vi đó. Bạn ấy sai đã phải trả giá rồi. Bạn ấy đi tù nhưng còn vợ con ở nhà, gia cảnh gặp khó khăn và mọi người chung tay giúp sức là điều bình thường. Đấy là tình người trong cuộc sống.

Ý nghĩa của việc ủng hộ thì tốt nhưng cách thể hiện đã không phù hợp dẫn đến những phản ứng tiêu cực. Đó là điều mà chúng tôi cũng phải chấp nhận".

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Pháo sáng và ngục tối dành cho cổ động viên côn đồ kiểu hooligan

Thế Lâm |

Vũ Trung Trực (36 tuổi) cùng với hai bị cáo khác là Trần Văn Sùng (25 tuổi), Trần Đắc Chương (19 tuổi) đã bị Tòa án Nhân dân quận Đống Đa (Hà nội) tuyên phạt các mức án lần lượt là 4 năm tù, 8 tháng tù và 6 tháng tù. Họ là những cổ động viên của CLB bóng đá Nam Định, bị “xộ” khám vì những hành vi quá khích.

Cổ động viên Nam Định ngồi tù 4 năm và cái giá của pháo sáng

HOÀI ĐAN |

Cổ động viên Vũ Trung Trực đã bị phạt tù 4 năm do hành vi bắn pháo sáng khiến một khán giả nữ bị thương ở sân Hàng Đẫy.

Cổ động viên Nam Định bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy bị kết án 4 năm tù

MAI TRINH |

Với tội danh "Gây rối trật tự nơi công cộng" và "Cố tình gây thương tích" trong vụ đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, Vũ Trung Trực bị phạt 4 năm tù giam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Pháo sáng và ngục tối dành cho cổ động viên côn đồ kiểu hooligan

Thế Lâm |

Vũ Trung Trực (36 tuổi) cùng với hai bị cáo khác là Trần Văn Sùng (25 tuổi), Trần Đắc Chương (19 tuổi) đã bị Tòa án Nhân dân quận Đống Đa (Hà nội) tuyên phạt các mức án lần lượt là 4 năm tù, 8 tháng tù và 6 tháng tù. Họ là những cổ động viên của CLB bóng đá Nam Định, bị “xộ” khám vì những hành vi quá khích.

Cổ động viên Nam Định ngồi tù 4 năm và cái giá của pháo sáng

HOÀI ĐAN |

Cổ động viên Vũ Trung Trực đã bị phạt tù 4 năm do hành vi bắn pháo sáng khiến một khán giả nữ bị thương ở sân Hàng Đẫy.

Cổ động viên Nam Định bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy bị kết án 4 năm tù

MAI TRINH |

Với tội danh "Gây rối trật tự nơi công cộng" và "Cố tình gây thương tích" trong vụ đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, Vũ Trung Trực bị phạt 4 năm tù giam.