CLB Hà Nội ngược dòng vào tứ kết Cúp Quốc gia trong trận chia tay Quang Hải

NGUYỄN ĐĂNG |

Những bàn thắng muộn màng của Thái Quý, Silady đã giúp đội Hà Nội ngược dòng thắng Đà Nẵng 2-1, để vào tứ kết Cúp Quốc gia. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Quang Hải cho đội bóng Thủ đô.

Trận đấu kết thúc, đội Hà Nội giành chiến thắng 2-1 để vào tứ kết Cúp Quốc gia 2022.

Phút 90+4: Silady lại dứt điểm hiểm hóc, nhưng lần này anh đưa bóng trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh, khi Đà Nẵng đã vứt đi cơ hội vàng để định đoat trận đấu. Hà Nội ngược dòng trong ít phút ngắn ngủi với phong độ xuất sắc của Thành Lương.

Phút 90+1: Hà Nội vươn lên dẫn 2-1 khi Thành Lương chuyền bóng đẹp mắt để Silady dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm.

Trận đấu có 5 phút bù giờ, nếu hòa nhau sau 90 phút, hai đội sẽ phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 11m.

Phút 87: Hà Nội gỡ hòa 1-1 khi Trương Văn Thái Quý đánh đầu chính xác sau cú đá phạt của Thành Lương.
Chapeu: Ngay sau khi Lâm Anh Quang bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 cho Đà Nẵng từ chấm phạt đền, đội Hà Nội đã gỡ hòa sau cú đánh đầu của Trương Văn Thái Quý.
Đà Nẵng và Hà Nội tạo nên những diễn biến hấp dẫn trong những phút cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Định Nguyễn.

Phút 86: Lâm Anh Quang thực hiện cú đá phạt đền cho Đà Nẵng, nhưng cú sút của anh đã bị Tấn Trường cản phá. Tỉ số trận đấu vẫn đang là 1-0 nghiêng về Đà Nẵng.

Phút 85: Trọng tài cho Đà Nẵng được hưởng phạt đền khi Đặng Văn Tới đã phạm lỗi với Kone.

Phút 82: Hà Nội thay 2 người. Phạm Thành Lương, Đặng Văn Tới vào sân thay Ivancic và Phạm Tuấn Hải - cầu thủ bị chấn thương khi vào sân thay Quang Hải từ đầu hiệp 2.

Phút 78: Phạm Tuấn Hải ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Lâm Anh Quang nhưng trọng tài không cho Hà Nội được hưởng phạt đền.

Hà Nội đang chơi tấn công bế tắc trước Đà Nẵng. Ảnh: Định Nguyễn
Hà Nội đang chơi tấn công bế tắc trước Đà Nẵng. Ảnh: Định Nguyễn

Phút 77: Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng rút đội trưởng Hoàng Minh Tâm ra sân, đưa Tài Lộc vào thay thế.

Phút 75: Hà Nội sút tung lưới Đà Nẵng, tuy nhiên trọng tài đã thổi phạt lỗi của tiền đạo Văn Quyết trước đó. Tỉ số trận đấu vẫn đang là 1-0 nghiêng về Đà Nẵng.

Phút 69: Phạm Đình Duy rời sân do chấn thương, được thay bằng Đỗ Hữu Minh Quang.

Trên hàng tấn công, huấn luyện viên Chun Jae-ho vẫn tin dùng tiền đạo Ivancic bất chấp việc chân sút này thi đấu rất mờ nhạt từ đầu trận đấu.

Phút 64: Phạm Tuấn Hải phối hợp ăn ý với Đỗ Hùng Dũng trong vòng cấm, nhưng cú sút sau đó của Hùng Dũng đã bị Thanh Bình chặn đứng.

Phút 59: Quang Hải bị rút ra khỏi sân, thay bằng Phạm Tuấn Hải.

Quang Hải không để lại nhiều ấn tượng đặc biệt ở trận đấu cuối cùng cho Hà Nội. Ảnh: Định Nguyễn
Quang Hải không để lại nhiều ấn tượng đặc biệt ở trận đấu cuối cùng cho Hà Nội. Ảnh: Định Nguyễn

Phút 56: Tiền đạo Ivancic của Hà Nội xử lý lóng ngóng, để mất bóng ở giữa sân. Sau đó, anh phạm lỗi với cầu thủ Đà Nẵng nên bị phạt thẻ vàng.

Phút 54: Quang Hải thực hiện cú đá phạt nhưng Trương Văn Thái Quý đã đánh đầu không chính xác.

Phút 48: Đà Nẵng bất ngờ vươn lên dẫn trước khi Đình Duy dứt điểm nhẹ nhàng, đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường.

Phạm Đình Duy ghi bàn giúp Đà Nẵng dẫn trước Hà Nội tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022. Ảnh: Định Nguyễn
Phạm Đình Duy ghi bàn giúp Đà Nẵng dẫn trước Hà Nội tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022. Ảnh: Định Nguyễn

Hiệp 2 bắt đầu, đội Đà Nẵng có sự thay đổi người. Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng (19 tuổi) vào sân thay Võ Minh Đan.

Kết thúc hiệp 1, CLB Đà Nẵng hòa CLB Hà Nội 0-0.

Phút 45: Đội Hà Nội tổ chức tấn công bài bản, Ivancic đánh đầu chuyền bóng vào trong nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm.

Văn Quyết bị các hậu vệ Đà Nẵng theo rất sát. Ảnh: Định Nguyễn
Văn Quyết bị các hậu vệ Đà Nẵng theo rất sát. Ảnh: Định Nguyễn

Phút 41: Zec Duro tung cú sút hiểm hóc từ sát vòng cấm nhưng thủ môn Thanh Bình đã cứu thua cho Đà Nẵng.

Phút 36: Đà Nẵng có bóng trống trải để tổ chức tấn công nhanh nhưng Kone và Minh Đan đã xử lý không dứt khoát khiến cơ hội trôi qua.

Phút 34: Zec Duro chọc khe cho Quang Hải đá nối rất nhanh, tuy nhiên cú ra chân của tiền vệ này đã đưa bóng đi chệch cột.

Quang Hải đá nối suýt ghi bàn cho Hà Nội ở phút 34. Ảnh: Định Nguyễn
Quang Hải đá nối suýt ghi bàn cho Hà Nội ở phút 34. Ảnh: Định Nguyễn

Phút 29: Trung vệ Damir Memovic bỏ bóng khiến thủ môn Thanh Bình giật mình, rất may tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội đã không kịp băng vào dứt điểm.

Phút 26: Quang Hải chuyền bóng cho Ivancic, mở ra cơ hội tấn công tốt cho Hà Nội, tuy nhiên Ivancic đã xử lý hỏng.

Đội Hà Nội đang tổ chức tấn công rất nhuyễn, đặc biệt là những pha xuống biên của Lê Văn Xuân và Trương Văn Thái Quý. Nhưng đến lúc này, họ vẫn chưa ghi bàn.

Kể từ đầu trận, tiền vệ Quang Hải vẫn chưa tạo ra pha bóng nào đáng chú ý. Anh bị các hậu vệ đội chủ nhà theo rất sát.

Đội chủ nhà Đà Nẵng trận này sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ còn rất trẻ như Đình Duy, Minh Đan (sinh năm 2002), kết hợp cùng những cầu thủ đã 33, 35 tuổi như Phạm Nguyên Sa, Nguyễn Thanh Bình, Võ Hoàng Quảng.

Phút thứ 16: Zec Duro chuyền bóng vào vòng cấm để Ivancic đánh đầu. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền đạo mang áo số 22 không thực sự hiểm hóc.

Phút thứ 10: Thế trận đang tương đối cân bằng khi Hà Nội được đánh giá cao hơn và tung vào sân đội hình cực mạnh chưa cho thấy được sức mạnh của mình. Hà Nội chỉ cầm bóng nhỉnh hơn đôi chút với thời lượng 54% so với 46% của Đà Nẵng.

Phút thứ 4: Bùi Hoàng Việt Anh đưa bóng vào lưới Đà Nẵng nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Đội khách đang chơi ép sân nhờ đội hình đồng đều, chất lượng hơn hẳn đối thủ.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu.

Ở lần gặp nhau gần đây nhất tại sân Hòa Xuân, trong khuôn khổ V.League 2021, đội Đà Nẵng đã thắng Hà Nội 2-0.

Ông bầu Đỗ Quang Hiển có mặt tại sân Hòa Xuân để xem Đà Nẵng thi đấu với đội Hà Nội. Ảnh: Định Nguyễn
Ông bầu Đỗ Quang Hiển có mặt tại sân Hòa Xuân để xem Đà Nẵng thi đấu với đội Hà Nội. Ảnh: Định Nguyễn

Ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia BaF Meat 2022, đội Hà Nội đã thắng Công an Nhân dân 4-0 hôm 7.4. Trận này, Quang Hải cũng đã đã đưa người thân, gia đình đến để nói lời tạm biệt, tri ân với các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ câu lạc bộ Hà Nội. Anh sẽ chính thức rời khỏi đội bóng đã gắn bó từ khi còn trẻ, khi hợp đồng giữa anh và Hà Nội chính thức kết thúc vào hôm 12.4.

Quang Hải tích cực làm nóng trước khi ra sân thi đấu. Anh rất muốn có màn chia tay đẹp với đội bóng Thủ đô. Ảnh: Định Nguyễn
Quang Hải tích cực làm nóng trước khi ra sân thi đấu. Anh rất muốn có màn chia tay đẹp với đội bóng Thủ đô. Ảnh: Định Nguyễn

Điểm đến của Quang Hải vẫn chưa được xác định, dù có rất nhiều thông tin anh sẽ sang Pháp thi đấu cho Nantes hoặc Paris FC? Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn trong thời gian tới. Trước mắt, Quang Hải đã được huấn luyện viên Chun Jae-ho cho đá chính, ở trận đấu gặp Đà Nẵng.

Tiền vệ sinh năm 1997 sẽ sát cánh cùng Văn Quyết, Thành Chung, Hùng Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Ivancic… Câu lạc bộ Hà Nội cho thấy quyết tâm đánh bại Đà Nẵng ngay trên sân khách, để giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia.

Quang Hải đá chính ở trận đấu gặp Đà Nẵng chiều 11.4. Ảnh: Hà Nội FC
Đội hình xuất phát ở trận đấu gặp Đà Nẵng chiều 11.4. Ảnh: Hà Nội FC

Trong khi đó, Đà Nẵng không có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chỉ sử dụng duy nhất 1 ngoại binh trong danh sách đăng ký thi đấu là tiền đạo Kone. Một số trụ cột khác của đội như thủ môn Tuấn Mạnh, hậu vệ Văn Ngọ… ngồi dự bị.

Quang Hải sẽ chính thức chia tay đội Hà Nội sau khi trận đấu với Đà Nẵng kết thúc. Ảnh: VPF
Quang Hải sẽ chính thức chia tay đội Hà Nội sau khi trận đấu với Đà Nẵng kết thúc. Ảnh: VPF

Với lực lượng đồng đều hơn, đang có phong độ tốt hơn, đội Hà Nội có nhiều cơ hội để giành chiến thắng trước Đà Nẵng, qua đó có món quà chia tay ý nghĩa cho Quang Hải trước khi anh xuất ngoại.

Danh sách đăng ký thi đấu của 2 đội Đà Nẵng vs Hà Nội. Ảnh: VPF
Danh sách đăng ký thi đấu của 2 đội Đà Nẵng vs Hà Nội. Ảnh: VPF
NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá 11.4: Quang Hải vào miền Trung

TAM NGUYÊN |

Quang Hải sẽ có trận đấu cuối cùng cùng các đồng đội tại câu lạc bộ Hà Nội trên sân SHB Đà Nẵng tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Quang Hải nghẹn ngào lời hẹn với CLB Hà Nội: "Ra đi là để trở về"

Dương Anh |

Trước ngày kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội, một buổi lễ tri ân đã được cổ động viên đội bóng Thủ đô tổ chức dành riêng cho Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1997 nghẹn ngào: "Đừng nói tạm biệt, hãy nói hẹn gặp lại. Hà Nội FC sẽ mãi mãi trong tim".

Hình ảnh Quang Hải trong phút giây chia tay Hà Nội FC

MINH ĐỨC |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không giấu nổi sự xúc động trong lễ tri ân mà câu lạc bộ Hà Nội dành tặng cho anh.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá 11.4: Quang Hải vào miền Trung

TAM NGUYÊN |

Quang Hải sẽ có trận đấu cuối cùng cùng các đồng đội tại câu lạc bộ Hà Nội trên sân SHB Đà Nẵng tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Quang Hải nghẹn ngào lời hẹn với CLB Hà Nội: "Ra đi là để trở về"

Dương Anh |

Trước ngày kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội, một buổi lễ tri ân đã được cổ động viên đội bóng Thủ đô tổ chức dành riêng cho Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1997 nghẹn ngào: "Đừng nói tạm biệt, hãy nói hẹn gặp lại. Hà Nội FC sẽ mãi mãi trong tim".

Hình ảnh Quang Hải trong phút giây chia tay Hà Nội FC

MINH ĐỨC |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không giấu nổi sự xúc động trong lễ tri ân mà câu lạc bộ Hà Nội dành tặng cho anh.