CLB Cảng Sài Gòn, đâu dễ lấy lại một cái tên

ĐĂNG HUỲNH |

Tượng đài một thời của bóng đá Việt Nam - Cảng Sài Gòn bỗng nhiên được "sống lại" từ một công văn xin tên đội bóng.

Câu lạc bộ Cảng Sài Gòn được thành lập từ năm 1975 và sau đó giải thể vào năm 2009. Đây là một tượng đài của bóng đá Việt Nam cùng với Thể Công. Cảng Sài Gòn cũng là biểu tượng của bóng đá TPHCM một thời.

Kể từ khi cái tên này bị xoá sổ, bóng đá TPHCM đã trải qua những thăng trầm khác nhau trong suốt thập kỷ qua. Không có đội bóng nào mang bản sắc Sài Gòn rõ rệt. Có thời điểm, bóng đá TPHCM là vùng trắng trên bản đồ V.League. Đến nỗi, đội bóng tuyến 2 mới lên hạng của Hà Nội T&T (bây giờ là Câu lạc bộ Hà Nội) đã phải thay tên, đổi trụ sở khi mùa giải đang diễn ra để trở thành Câu lạc bộ Sài Gòn thi đấu ở V.League 2016. Thế nhưng, suốt một thời gian dài, đội bóng tên Sài Gòn nhưng "hồn Hà Nội” vẫn chưa được khán giả thừa nhận.

Nhưng với việc TPHCM lên hạng thi đấu ở V.League 2017, bóng đá ở địa phương này cũng đã có sự khởi sắc. TPHCM có những sự đầu tư từ gốc mang tính căn cơ, bài bản, tất cả đều hy vọng có một đội bóng mang bản sắc Sài Gòn sẽ trở lại trong tương lai.

Câu lạc bộ Sài Gòn cũng phải đợi đến mùa giải 2020 mới dần thoát khỏi lõi Hà Nội khi có sự "thay máu" từ cầu thủ, ban huấn luyện lẫn ông bầu. Nhưng về bản chất đó vẫn là đội bóng của doanh nghiệp hơn là tính địa phương.

Bước ngoặt chính là việc chủ sở hữu của câu lạc bộ này đã tiếp nhận Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ đầu mùa giải 2021. Nếu như trước đây, PVF chỉ đào tạo trẻ, không xây dựng đội bóng chơi chuyên nghiệp thì từ khi có các ông chủ mới, hướng đi đã khác.

Ngày 27.4, PVF đã khiến cả làng bóng phải ngỡ ngàng khi gởi công văn cho VFF, đề nghị đổi tên đội thành Cảng Sài Gòn thi đấu ở giải hạng nhì 2021. Một tượng đài bóng đá được "sống dậy" trong hình hài một đội bóng non trẻ ở tận Hưng Yên. Và một kế hoạch "hoá phép" để đội bóng trở lại địa bàn TPHCM cũng đã được vẽ ra.

Câu chuyện này ngay lập tức nảy sinh tranh cãi. Về góc độ tình cảm, nhiều cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn, người hâm mộ đội bóng này đều phản đối khi cho rằng, đó là tượng đài mà không phải muốn lấy lại tên là được. Ngay cả giới truyền thông cũng không đồng tình với việc bỗng nhiên lấy cả lịch sử, bản sắc của một thương hiệu cho một đội bóng trẻ không có mối liên quan nào.

Về mặt pháp lý, ngay lập tức Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã có văn bản số 318 gửi VFF, Ban tổ chức giải hạng Nhì Quốc gia 2021 và Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ phản đối việc này. Bởi đơn vị này đã đăng ký thương hiệu "Cảng Sài Gòn" vào năm 2003.

Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VFF sẽ không công nhận việc câu lạc bộ đổi tên, ngoại trừ có lý do chính đáng và phải được sự chấp thuận của VFF. Tên cũng không được trùng hoặc gây hiểu nhầm với các đội bóng đã đăng ký tham dự các giải chuyên nghiệp quốc gia. Hiện tại, phòng pháp lý của VFF cũng đang rà soát tất cả hồ sơ liên quan.

Làm "sống lại" một cái tên, nhất là tượng đài của bóng đá Việt Nam không phải chuyện muốn là được. Điều này liên quan đến không chỉ tính pháp lý mà đó còn là câu chuyện của truyền thống, bản sắc và hình ảnh của một cái tên. Ai đảm bảo rằng, những người đi "xin tên" ấy sẽ đủ cả tâm và tài để gìn giữ bản sắc và một tượng đài có chỗ đứng trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc PVF đăng quang chức vô địch U19 Quốc gia 2021

Thanh Vũ |

PVF chính thức bảo vệ thành công chức vô địch U19 Quốc gia 2021 sau chiến thắng trước U19 Nutifood trong trận chung kết.

Tân binh Hòa Bình chung bảng với PVF tại giải hạng Nhì quốc gia 2021

MINH ĐỨC |

Lá thăm đã đưa tân binh Hòa Bình vào bảng B cùng PVF và những đối thủ mạnh tại giải hạng Nhì 2021.

Gần 400 người lao động Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hiến máu nhân đạo

Công Hoan |

Vừa qua, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Bệnh viện 175, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động hiến máu nhân đạo trong cán bộ, đoàn viên công đoàn với chủ đề “Trách nhiệm cộng đồng - Giọt hồng sẻ chia”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Khoảnh khắc PVF đăng quang chức vô địch U19 Quốc gia 2021

Thanh Vũ |

PVF chính thức bảo vệ thành công chức vô địch U19 Quốc gia 2021 sau chiến thắng trước U19 Nutifood trong trận chung kết.

Tân binh Hòa Bình chung bảng với PVF tại giải hạng Nhì quốc gia 2021

MINH ĐỨC |

Lá thăm đã đưa tân binh Hòa Bình vào bảng B cùng PVF và những đối thủ mạnh tại giải hạng Nhì 2021.

Gần 400 người lao động Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hiến máu nhân đạo

Công Hoan |

Vừa qua, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Bệnh viện 175, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động hiến máu nhân đạo trong cán bộ, đoàn viên công đoàn với chủ đề “Trách nhiệm cộng đồng - Giọt hồng sẻ chia”.