CLB Bình Dương phủ nhận thông tin kỷ luật cầu thủ vì đi nghĩa vụ quân sự

Thanh Vũ |

Lãnh đạo câu lạc bộ Bình Dương đã lên tiếng sau thông tin hậu vệ Đào Tấn Lộc cho rằng đội đã tự ý trừ lương khi anh phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Có giấy gọi nhập ngũ, bị xem "tự ý nghỉ việc"?

Đầu năm 2022, hậu vệ Đào Tấn Lộc nhận được lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh thực hiện nghĩa vụ quân sự theo diện dự bị một thời gian ngắn rồi trở về câu lạc bộ trình diện và tiếp tục thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, Tấn Lộc lại bị câu lạc bộ ra quyết định kỷ luật vào ngày 18.4, trừ 80% lương và chuyển xuống đội trẻ với lý do tự ý nghỉ việc.

"Tôi đã giải thích với lãnh đạo câu lạc bộ, đưa kèm lệnh gọi công dân nhập ngũ và xác nhận của Ban chỉ huy quân sự nhưng không được chấp nhận. Khi nhận quyết định kỷ luật, tôi cũng đã gửi rất nhiều văn bản đến câu lạc bộ để được xem xét lại nhưng cũng không nhận được câu trả lời nào. Tôi đã gần như dành cả thanh xuân cho câu lạc bộ. Tôi chưa bao giờ ra sân tập dưới 100% tinh thần, từng đổ máu và nước mắt vì đội. Nhưng điều tôi nhận lại là sự đối đãi như này thì còn gì chua chát hơn", Tấn Lộc nói.

Cầu thủ Đào Tấn Lộc. Ảnh: FBNV
Cầu thủ Đào Tấn Lộc. Ảnh: FBNV

Ngoài việc bị trừ lương, Tấn Lộc cho biết anh còn bị tập ở đội U13, sau đó là đội U17 cho đến hiện tại.

Sau khi gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), hôm 2.11, Tấn Lộc đã được xử thắng kiện. Cụ thể, VFF yêu cầu câu lạc bộ B.Bình Dương hủy bỏ thực hiện kỷ luật đối với Đào Tấn Lộc, trả đủ tiền lương từ tháng 4 cho cầu thủ theo hợp đồng lao động số 5 cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương trả thiếu. Mặc dù vậy, câu lạc bộ B.Bình Dương vẫn không thi hành quyết định của VFF, buộc Tấn Lộc phải đưa câu chuyện của mình lên mạng xã hội.

Lãnh đạo CLB: Tấn Lộc nghỉ tập mà không báo với ban huấn luyện 

Sau khi sự việc được Tấn Lộc chia sẻ lên mạng xã hội, phóng viên Lao Động đã liên hệ với lãnh đạo câu lạc bộ Bình Dương.

Ông Hồ Hồng Thạch - Chủ tịch câu lạc bộ Bình Dương cho biết: "Tôi đã có văn bản trả lời VFF rồi. Chúng tôi chưa bao giờ nói kỷ luật cầu thủ cũng như không có chữ nào kỷ luật cầu thủ trên văn bản gửi VFF. Chỉ có điều, cầu thủ Đào Tấn Lộc đi nghĩa vụ quân sự là do địa phương thôi chứ không phải là câu lạc bộ. Thứ hai là có một đội chèo kéo kêu đi, kêu thanh lý hợp đồng, nên cầu thủ này rất nhiều lần xin ban huấn luyện thanh lý hợp đồng".

Chủ tịch Hồ Hồng Thạch khẳng định Tấn Lộc không đi nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Thanh Vũ
Chủ tịch Hồ Hồng Thạch khẳng định Tấn Lộc không đi nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Thanh Vũ

"Còn nếu VFF xử lý thế, không có lợi cho đội, chúng tôi cũng có thể gởi đơn ra tòa để giải quyết. Ở tất cả đội, cầu thủ mà vô tổ chức, vô kỷ luật là sẽ bị đưa xuống đội trẻ hết. Mà xuống đó không thi đấu thì phải giảm lương theo thỏa thuận đã ký trong hợp đồng.

Chúng tôi làm đào tạo trẻ, nên nếu cho đi như thế thì sẽ không giữ được cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo. Việc chúng tôi đưa Đào Tấn Lộc xuống đội trẻ là vì cháu nghỉ tập ở đội 1 mà không báo với ban huấn luyện, nên ban huấn luyện có nhiều biên bản gửi lên, chứ hoàn toàn không có chuyện kỷ luật. Xuống đội trẻ, cháu còn vắng tập ở đó nữa", ông Thạch nói thêm.

Ông Thạch còn khẳng định cầu thủ Đào Tấn Lộc không đi nghĩa vụ quân sự: "Người ta kêu đi khám, Tấn Lộc làm tay chân nứt xương, gãy ngón tay để người ta hoãn rồi về, chứ có đi nghĩa vụ khi nào đâu".

Chủ tịch Hồ Hồng Thạch cũng nói thêm, phía Bình Dương đã gửi văn bản để khiếu nại quyết định của VFF về vụ việc này. Ông Thạch cũng khẳng định, nếu cầu thủ Đào Tấn Lộc cảm thấy chưa thỏa đáng thì có thể kiện ra tòa.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bế mạc giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương 2022

Thanh Vũ |

Sau gần 4 tháng tranh tài, giải bóng đá thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2022 đã kết thúc vào tối 13.11.

HLV Bình Dương tiến cử 2 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Lư Đình Tuấn cho rằng có 2 gương mặt của Bình Dương đủ sức thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022.

Tiến Linh toả sáng, Bình Dương thắng ngược Thanh Hoá

Thanh Vũ |

Bình Dương có chiến thắng ngược dòng 2-4 trước Thanh Hoá ở vòng 24 Night Wolf V.League 2022 diễn ra chiều 9.11.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bế mạc giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương 2022

Thanh Vũ |

Sau gần 4 tháng tranh tài, giải bóng đá thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2022 đã kết thúc vào tối 13.11.

HLV Bình Dương tiến cử 2 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Lư Đình Tuấn cho rằng có 2 gương mặt của Bình Dương đủ sức thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022.

Tiến Linh toả sáng, Bình Dương thắng ngược Thanh Hoá

Thanh Vũ |

Bình Dương có chiến thắng ngược dòng 2-4 trước Thanh Hoá ở vòng 24 Night Wolf V.League 2022 diễn ra chiều 9.11.