Chuyện tấm vé vào sân Mỹ Đình

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam đã thua 4 trận liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là lúc thầy trò ông Park cần đến sự đồng hành của khán giả ở sân Mỹ Đình.

VFF đã được phép đón 30% khán giả vào sân Mỹ Đình (tương đương 12.000 khán giả) cổ vũ hai trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuy nhiên, để có mặt tại Mỹ Đình, khán giả sẽ phải chi ra số tiền khá cao để sở hữu 1 tấm vé với  4 mệnh giá: 1.200.000 đồng/vé; 900.000 đồng/vé; 700.000 đồng/vé; 500.000 đồng/vé. Đó là chưa kể, mỗi cổ động viên sẽ bỏ ra chi phí xét nghiệm COVID-19.

Đã có những ý kiến cho rằng, mức giá mà VFF đưa ra có phần bất hợp lý. Như chia sẻ của chị Yến Hoàng - người đứng đầu Hội cổ động viên Việt Nam thì giá vé đó trong thời điểm chưa có dịch bệnh thì bình thường, vì đây là vòng loại cuối World Cup 2022, là sân chơi đẳng cấp. Nhưng so với tình hình sau dịch bệnh và kinh tế của Việt Nam hiện tại thì giá vé VFF đưa ra chưa hợp lý.

Tuy nhiên, để đưa ra giá vé đó, VFF cũng đã tính toán đến tất cả các chi phí liên quan. Đặc biệt, trong bối cảnh tổ chức một trận đấu quốc tế thời điểm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, để đảm bảo công tác an ninh, y tế... khi đón khán giả sẽ bỏ ra chi phí không nhỏ.

Rất khó để đưa ra đánh giá về tính "đắt -rẻ" của mỗi tấm vé lúc này. Bởi để sân Mỹ Đình mở cửa đón khán giả đã là một nỗ lực của những người tổ chức. Đó là chưa kể, mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đều mang những giá trị lớn từ trong lẫn ngoài sân cỏ.

Và câu hỏi cũng được đặt ra lúc này, dù sân Mỹ Đình chỉ đón 12.000 khán giả, liệu có tạo thành cơn sốt? Bởi lẽ, tuyển Việt Nam đã thua 4 trận liên tiếp và nhận không ít những ý kiến phản biện, thậm chí chỉ trích từ người hâm mộ. Nhưng đây cũng là thời điểm mà tuyển Việt Nam sẽ có thước đo chính xác nhất cho tình yêu của người hâm mộ.

Trong 4 năm qua, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công và các đội tuyển quốc gia trở thành "thỏi nam châm" hút người hâm mộ. Mỗi trận đấu tại Mỹ Đình của tuyển Việt Nam vì thế luôn tạo ra một cơn sốt vé.

Từng có những khán giả bỏ cả tiền triệu mua vé "chợ đen" để chứng kiến các trận đấu cuả tuyển Việt Nam. Hay có những gia đình nghỉ kinh doanh cả tuần để ra nước ngoài đồng hành, cổ vũ tuyển Việt Nam với chi phí lớn... Và điều đáng ghi nhận của họ là ít khi chỉ trích đội tuyển khi thất bại như những "khán giả online". Đó là những giá trị lớn mà tuyển Việt Nam đang rất cần những lúc như thế này.

Câu chuyện "giá vé" có thể sẽ được nhìn nhận ở những góc độ tích cực hơn nếu như tuyển Việt Nam vẫn mang đến cho khán giả những giá trị về mặt tinh thần.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Mỗi khán giả phải chi bao nhiêu tiền để vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam?

ĐÌNH THẢO |

Khán giả muốn vào sân Mỹ Đình theo dõi đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ phải chi ra số tiền thấp nhất không dưới 1 triệu đồng.

Góc nhìn thể thao số 33: Khán giả mang lợi thế cho tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình

Nhóm PV |

Tuần qua, câu chuyện có hay không mở cửa cho khán giả vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam đang nhận được nhiều sự chú ý. Góc nhìn thể thao số 33 sẽ đề cập đến lợi thế của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi đá trên sân có khán giả.

Điều kiện nào để khán giả được đến sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam thi đấu?

KHÁNH AN |

Sân Mỹ Đình lần đầu tiên sẽ đón khán giả trở lại sau gần 2 năm, nhưng đi kèm với đó là những điều kiện bắt buộc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Mỗi khán giả phải chi bao nhiêu tiền để vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam?

ĐÌNH THẢO |

Khán giả muốn vào sân Mỹ Đình theo dõi đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ phải chi ra số tiền thấp nhất không dưới 1 triệu đồng.

Góc nhìn thể thao số 33: Khán giả mang lợi thế cho tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình

Nhóm PV |

Tuần qua, câu chuyện có hay không mở cửa cho khán giả vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam đang nhận được nhiều sự chú ý. Góc nhìn thể thao số 33 sẽ đề cập đến lợi thế của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi đá trên sân có khán giả.

Điều kiện nào để khán giả được đến sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam thi đấu?

KHÁNH AN |

Sân Mỹ Đình lần đầu tiên sẽ đón khán giả trở lại sau gần 2 năm, nhưng đi kèm với đó là những điều kiện bắt buộc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.